Akira Toriyama là một trong những thiên tài vĩ đại của ngành công nghiệp manga và anime. Cố họa sĩ là người tạo ra Dragon Ball, một bộ truyện có vô số nhân vật, mỗi nhân vật có độ phức tạp khác nhau trong mắt người hâm mộ. Đặc biệt, cách đặt tên các nhân vật của tác giả cũng rất thú vị.
Tên các nhân vật được Akira đặt đều dựa trên cách chơi chữ từ tiếng nhật, xoay quanh những thứ rất đời thường như rau, củ quả, bò, sữa… chủ yếu là thực phẩm, động vật, thực vật.
Tuy nhiên, khi hết danh sách nhận dạng trong danh sách chuỗi thức ăn, tác giả tiếp tục được truyền cảm hứng từ loạt phim mang tính biểu tượng của Disney, để đặt tên cho các nhân vật phản diện trong phần cuối cùng của Dragon Ball Z.
Cái tên của 3 nhân vật phản diện trong arc Majin Buu hóa ra được lấy cảm hứng từ Cô bé Lọ Lem. Cụ thể, tên của nhân vật phản diện sẽ xuất phát từ câu thần chú mà Bà tiên đỡ đầu dùng để ban cho Lọ Lem một chiếc váy, cỗ xe và đôi dép nổi tiếng. Trong khi áp dụng câu thần chú, nhân vật này nói Bibidi, Badidi, Buu.
Trong Dragon Ball Z, Bibidi là một pháp sư ngoài hành tinh xấu xa, chịu trách nhiệm đánh thức Majin Buu độc ác hàng triệu năm trước khi Dragon Ball bắt đầu. Babidi là con trai của Bibidi, kẻ đã điều khiển Majin Buu reo rắc nỗi kinh hoàng lên người dân trái đất.
Và cuối cùng Buu là một nhân vật phản diện mạnh mẽ, có một cơ thể giống như cao su nên hắn có thể tự kết dính lại nguyên dạng ban đầu dù cho có bị nổ tan thành hàng ngàn mảnh hay kể cả bị đốt ra tro thì hắn vẫn có thể tái tạo lại cơ thể. Tuyệt chiêu của hắn là nuốt mọi thứ vào bụng để hấp thụ và gia tăng sức mạnh.
Đoạn video dưới trên chính là bằng chứng xác định nguyên nhân dẫn đến tên gọi của 3 nhân vật này. Nhưng cũng có những giả thuyết khác lan truyền trên Internet cho rằng Majin Buu có ý nghĩa khác.