Vào năm 2013, một bản hợp đồng khổng lồ giữa Marvel và Netflix đã được ký kết để sản xuất các seri truyền hình dự kiến kết nối với vũ trụ điện ảnh rộng lớn hơn. Bản hợp đồng này dẫn đến nhiều loạt phim thành công như Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders và The Punisher. Tuy nhiên, đến tháng 2 năm 2019, Netflix chính thức kết thúc toàn bộ những seri phim này khi Disney chuẩn bị ra mắt dịch vụ Disney+.
Loạt phim Marvel trên Netflix tuy có bao gồm một vài yếu tố kỳ bí và siêu nhiên, chúng vẫn mang lại cảm giác thực tế, và chủ yếu giới hạn các phân đoạn chiến đấu diễn ra chủ yếu trong thành phố New York. Chúng hoàn toàn khác với những bộ phim điện ảnh kinh phí lớn của MCU thời điểm đó như The Avengers hay Avengers: Age of Ultron.
Trong một cuộc phỏng vấn với trang Variety, đồng chủ tịch Netflix, ông Ted Sarandos đã chia sẻ về những hạn chế nguồn lực khi Disney kiểm soát kinh phí, còn chế độ cũ của Marvel Televesion lại không chi tiền tự do.
Ted Sarandos bày tỏ về sự hạn chế kinh phí khi làm phim Marvel
"Trong các seri của mình, chúng tôi phải làm việc với chế độ cũ của Marvel Television, vốn hoạt động độc lập tại Disney, và họ rất tiết kiệm. Mỗi khi chúng tôi muốn làm cho những seri phim đó lớn hơn hoặc hay hơn, chúng tôi sẽ phải trao đổi với họ. Hai bên gần như không đạt được tiếng nói chung. Chúng tôi muốn làm các seri phim truyền hình chất lượng; họ lại muốn kiếm tiền. Tôi đã tưởng là chúng ta có thể kiếm tiền khi làm ra những chương trình truyền hình chất lượng.
Bạn sẽ muốn làm việc với những người có động cơ phù hợp với mình. Khi người khác sản xuất thứ gì đó cho bạn, họ sẽ cố gắng làm với giá rẻ nhất có thể. Mục tiêu của tôi là làm nó hay nhất có thể. Đó là bài học mà tôi luôn ghi nhớ. Với vai trò nhà sản xuất, bất cứ thứ gì Marvel không chi ra thì họ sẽ giữ lại cho riêng mình. Vì vậy bất kỳ lúc nào chúng tôi muốn bổ sung thêm thứ gì đó để làm cho loạt phim tốt hơn, nó gần như luôn biến thành một cuộc ẩu đả."
Những bình luận của Sarandos cho thấy Netflix đã có một mối quan hệ không thực sự hiệu quả với "chế độ cũ" của Marvel Television. Khi hợp đồng được ký kết vào năm 2013, Marvel Studios nằm dưới quyền lãnh đạo của Ike Perlmutter. Mặc dù Kevin Feige là giám đốc sản xuất của Marvel, ông vẫn phải báo cáo cho Perlmutter, ngay cả khi Disney mua lại Marvel vào năm 2009. Sau nhiều cuộc tranh cãi với Feige, Marvel Studios đã bị loại bỏ khỏi "quỹ đạo" của Perlmutter vào năm 2015, và Feige báo cáo trực tiếp cho Disney.
Ike Perlmutter có khá nhiều tai tiếng khi còn cầm quyền tại Marvel
Tuy vậy, Perlmutter vẫn đóng vai trò chủ tịch Marvel Entertainment, và vẫn tham gia vào các dự án phim truyền hình Marvel, trước khi họ chính thức gia nhập Marvel Studios. Perlmutter đã có nhiều tranh cãi trong quãng thời gian làm việc với Disney và Marvel trước khi rời đi vào năm 2023.
Phần lớn các tranh cãi liên quan đến góc nhìn cá nhân của ông, trong đó nổi bật là ý định hủy bỏ dự án Black Panther, vì ông không tin mọi người muốn xem một bộ phim với dàn diễn viên da màu. Perlmutter còn nổi tiếng với sự tiết kiệm hà khắc, một phần lý do vì sao Sarandos và Netflix cảm thấy rất khó để có được nguồn kinh phí mong muốn khi thực hiện các dự án Marvel.