Đạo diễn huyền thoại chê các bộ phim Marvel "không phải là điện ảnh"

Trong con mắt của các đạo diễn Hollywood kinh điển, những tác phẩm của vũ trụ điện ảnh Marvel không phải là "điện ảnh" theo đúng nghĩa của từ này

Martin Scorsese , một trong những đạo diễn kỳ cựu của làng điện ảnh cho rằng ông ‘không thể nuốt nổi’ những tác phẩm về siêu anh hùng – dòng phim thống trị ngành công nghiệp điện ảnh ngày nay. Đạo diễn của các bộ phim nổi tiếng như Taxi Driver, Raging Bull và Goodfellas chia sẻ với tạp chí Empire rằng ông đã cố gắng để tiếp nhận các phim siêu anh hùng đương đại nhưng hoàn toàn thất bại.

Khi được phỏng vấn liệu mình đã xem phim Marvel chưa, ông trả lời: “Anh biết không, tôi đã cố gắng. Tuy nhiên, đó không phải là điện ảnh. Thật lòng mà nói, kể cả khi chúng đã được thực hiện tốt như thế nào, hay các diễn viên đã cố gắng ra sao, thì những bộ phim này giống các công viên giải trí hơn là điện ảnh. Đó không phải là chất liệu để một người có thể truyền tải được tâm lý hay cảm xúc cho người khác.”

Phát biểu của Scorsese lập tức gây chú ý trên mạng xã hội và chính các đạo diễn phục vụ cho Marvel Studios đã phản pháo. James Gunn - tác giả của loạt Guardians of the Galaxy - lên tiếng phản đối, nhưng vẫn tỏ ra kính trọng huyền thoại Hollywood.

Gunn viết: “Tôi từng tức giận khi thấy người ta chỉ trích The Last Temptation of Christ dù còn chưa xem phim. Giờ thì tôi buồn khi ông ấy đánh giá những tác phẩm của mình giống như thế. Dẫu sao, tôi vẫn luôn yêu Scorsese và những đóng góp của ông cho điện ảnh”. Ở đây, nhà làm phim muốn nhắc tới bộ phim về chúa Jesus từng gây tranh cãi của Scorsese.

Cùng lúc đó, Joss Whedon - đạo diễn hai tập Avengers đầu tiên - lấy chính Guardians of the Galaxy để so sánh. “Khi đọc phát biểu của Scorsese, tôi nghĩ ngay tới loạt phim về nhóm Vệ binh dải ngân hà bởi James Gunn đã đặt rất nhiều tâm tư, tình cảm vào trong tác phẩm”, Whedon viết.

Peter Ramsey - một đạo diễn của bộ phim hoạt hình siêu anh hùng mới thắng giải Oscar là Spider-Man: Into the Spider Verse - tỏ ra trung dung. Anh bày tỏ: “Martin Scorsese là một huyền thoại. Nhưng các bộ phim của Marvel cũng vui mà. Mọi người cứ bình tĩnh".

Trong lúc nhiều fan của Marvel Studios không bằng lòng với phát biểu của Marty, thì nhiều cây bút nổi tiếng lại tỏ ra không ngạc nhiên. Như cây bút nổi tiếng Ron Marz viết: “Martin Scorsese biết nhiều về điện ảnh hơn các bạn đấy. Nếu ông ấy không thích các bộ phim giống bạn thì cũng chẳng vấn đề gì đâu”.

Nhà biên kịch Chase Mitchell thì kết luận: “Có thể các bạn cáu vì phát biểu đó, nhưng sẽ còn kỳ lạ hơn nếu Martin Scorsese thích phim Marvel”. Anh muốn nói rằng sự khác biệt về quan niệm giữa các thế hệ đạo diễn và khán giả là điều không thể tránh khỏi.

Đầu năm nay, Avengers: Endgame đã trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất trong lịch sử sau khi vươn lên top đầu với con số 2,8 tỷ đô thu được từ phòng vé toàn cầu (cao thứ năm sau khi điều chỉnh theo lạm phát). Tám bộ phim khác của hãng cũng nằm trong Top 30 (sau khi tính lạm phát).

Người đứng đầu Marvel, Kevin Feige năm ngoái đã lên tiếng bảo vệ các bộ phim của mình trước hàng loạt chỉ trích giống như của đạo diễn Scorese. Ông cho rằng việc không nhận được các giải thưởng lớn không phải do phim của hãng thiếu chất lượng hay thiếu tham vọng.

Feige chia sẻ, “Người ta có thể dễ dàng phủ nhận những nỗ lực của đoàn làm phim về công nghệ kỹ xảo, những người biết bay, hay tàu vũ trụ, hoặc doanh thu hàng tỷ đô la. Tôi nghĩ rằng một tác phẩm hay không nhất thiết phải được cầm cúp hay bằng khen mới được công nhận, mà chỉ cần được khán giả ủng hộ đã là một giải thưởng lớn. Tôi thà ở trong một căn phòng đầy những người hâm mộ còn hơn nhận một chiếc cúp mà cuối cùng chẳng ai nhớ đến những tác phẩm của mình.”

Bộ phim mới nhất của đạo diễn Scorsese, The Irishman, đã nhận được rất nhiều lời khen từ giới phê bình về công nghệ ‘trẻ hóa nhân vật’ khi phim được chiếu tại buổi ra mắt tại liên hoan phim New York vào cuối tuần trước.

Và bộ phim mới ra rạp gần đây - Joker, tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Todd Phillip, với nội dung xoay quanh nhân vật phản diện của DC, được cho là đã vay mượn rất nhiều từ các bộ phim của Scorsese, điển hình là The King of Comedy năm 1983.