Thị trường búp bê tại Nhật Bản gần đây đang chứng kiến một hiện tượng lạ khi những mẫu búp bê với gương mặt và tạo hình giống hệt nhân vật anime, thường được gọi là "búp bê 2.5D" đang trở thành trào lưu. Không còn là những món đồ chơi truyền thống, búp bê 2.5D gây ấn tượng mạnh nhờ đôi mắt to tròn, khuôn mặt sắc nét, mái tóc giả rực rỡ và vóc dáng nhỏ nhắn cao khoảng 130 - 150 cm, như thể bước ra từ thế giới anime.

Theo ông Takagi Norio, giám đốc chuỗi bán hàng trực tuyến Happiness, dòng sản phẩm này đã xuất hiện từ 6 - 7 năm trước nhưng chỉ thật sự bùng nổ trong hai năm gần đây. Từ mức chiếm khoảng 3% thị phần, nay con số đã tăng lên gần 30%.
Ban đầu, khách hàng chủ yếu là nam giới trẻ tuổi. Trong số đó, khoảng 60% mua vì mục đích nhạy cảm, số còn lại dùng để sưu tầm, chụp ảnh hay thậm chí là cho ngồi cùng trên xe khi đi dạo. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là lượng khách nữ ngày càng gia tăng. "Nếu trước đây 100 khách thì may ra mới có 1 nữ, thì giờ đã tăng lên khoảng 20%", ông Takagi chia sẻ.


Điều này cho thấy sự thay đổi lớn trong cách nhìn nhận về búp bê 2.5D. Từ chỗ bị xem là món đồ "nhạy cảm", nay nhiều mẫu búp bê được coi như sản phẩm công nghệ cao, thậm chí là thú sưu tầm và sáng tạo nghệ thuật.
Những khách hàng nữ này thường là người hướng nội, đam mê anime/manga. Họ quan tâm nhiều đến yếu tố thay trang phục, phối đồ, và chụp ảnh hơn là khía cạnh nhạy cảm. Chính vì vậy, búp bê 2.5D với kích thước người thật cho phép họ dễ dàng mặc đồ cosplay, dùng tóc giả hay phụ kiện giống hệt nhân vật mà mình yêu thích.
Điều này đã mở ra một trào lưu sáng tạo mới trên mạng xã hội. Không ít chủ sở hữu đã khoe ảnh "con cưng" của mình với những dòng caption đầy tự hào, thể hiện sự yêu mến và đầu tư của mình vào món đồ chơi đặc biệt này.
Cộng đồng người hâm mộ không chỉ mua búp bê vì sở thích, mà còn dùng nó để thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và tình yêu của mình với thế giới anime. Đây không chỉ là một hiện tượng lạ, mà còn là một minh chứng cho thấy sự phát triển không ngừng của văn hóa anime/manga tại Nhật Bản.