Hơn 22 năm sau khi ra mắt, họa sĩ hoạt hình Naruto lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ bộ anime

Một trong những hoạ sĩ hoạt hình nổi tiếng từng tham gia vào series Naruto, Henry Thurlow, đã bất ngờ lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ về chất lượng hoạt hình và nội dung phụ của bộ anime.

Naruto của Masashi Kishimoto là một trong những bộ truyện tranh và anime mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại. Bộ truyện được công nhận trên toàn cầu vì cốt truyện đáng kinh ngạc, chiều sâu cảm xúc và các nhân vật lôi cuốn. Bộ truyện tranh bắt đầu được đăng nhiều kỳ trên Weekly Shonen Jump vào năm 1999 và được Studio Pierrot chuyển thể thành anime vào năm 2002. Anime kết thúc vào năm 2017, phát hành hơn 700 tập, bao gồm phần đầu tiên, Naruto, và phần thứ hai, Naruto: Shippuuden.

Bây giờ, hầu hết các bộ anime hiện đại đều chuyển sang định dạng theo mùa, cho phép các studio có thêm thời gian sản xuất để duy trì nhịp độ và nâng cao chất lượng hoạt hình. Mặc dù là một series dài tập, Naruto vẫn được coi là một trong những anime có vũ đạo chiến đấu xuất sắc nhất. Tuy nhiên, một trong những họa sĩ hoạt hình nổi tiếng nhất của bộ phim gần đây đã lên tiếng chỉ trích chính tác phẩm này.

Họa sĩ hoạt hình Naruto chỉ trích hoạt hình và nội dung phụ

Hơn 22 năm sau khi ra mắt, họa sĩ hoạt hình Naruto lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ bộ anime- Ảnh 1.

Henry Thurlow là một họa sĩ hoạt hình nổi tiếng, được biết đến qua các tác phẩm trong nhiều series kinh điển như Naruto, One Piece, Tokyo Ghoul và Yona of the Dawn. Trong giai đoạn 2014-2015, Thurlow từng giữ vai trò họa sĩ hoạt hình chính cho một số tập của Naruto: Shippuuden. Ngoài ra, ông cũng đóng góp cho bộ phim The Last: Naruto the Movie và tập 204 của Boruto: Naruto Next Generations.

Khi xem lại anime, Thurlow chia sẻ trên tài khoản X của mình: "Khi xem lại Naruto, tôi có một lời phê bình thế này: Trong khi hoạt hình những trận chiến lớn đạt đến đỉnh cao KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, thì những khoảnh khắc khác gần như không bao giờ đạt được. Naruto và Sasuke chiến đấu với những gã này ư? Quá 'bình thường'. Tôi ước gì họ dùng tư duy NÂNG CAO MỌI THỨ. Ngay cả cảnh này cũng có thể điên rồ!"

Trong một bài đăng khác, anh ấy cũng chỉ trích số lượng tập phim phụ trong anime: "Nhìn lại thì cách họ xử lý các tập phim phụ thật sự tàn nhẫn vào cuối Naruto Shippuden. Ngay khi bạn nghĩ họ sắp quay lại với cốt truyện chính, họ lại cho thấy 5 phút phát triển cốt truyện trước khi nhảy vào các tập phim phụ khác."

Bộ truyện được phát hành hàng tuần cùng với manga, và việc duy trì nhịp độ ổn định của anime trong khi vẫn theo kịp manga gần như là bất khả thi. Do đó, để có thời gian đệm trong quá trình sản xuất anime, hãng phim đã phải phát hành rất nhiều tập phim phụ (filler). Điều này dẫn đến việc toàn bộ cốt truyện, đôi khi chỉ là anime và thường kéo dài hàng tháng trời. Tuy không dựa trên nguyên tác, chúng vẫn theo chân các nhân vật chính với những thử thách mới, mang đến những đoạn xen kẽ thú vị.

Cuối cùng, một hạn chế khác mà hãng phim phải đối mặt là ngân sách hạn hẹp cho một loạt phim hàng tuần phát hành các tập mới mỗi tuần trong 15 năm. Do đó, hãng phim không thể đảm bảo chất lượng cho tất cả các tập phim đều như nhau, vì vậy các tập phim gây sốt được ưu tiên hơn vì chúng sẽ bao gồm các cảnh chiến đấu dữ dội.

Với triết lý sản xuất mới của Pierrot, bao gồm cả việc làm lại Bleach, Kingdom, và thậm chí cả Black Clover đã được xác nhận trở lại, việc sản xuất một phiên bản Naruto quy mô lớn theo ý Thurlow hoàn toàn khả thi vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nó cũng sẽ được phát sóng trong rất nhiều năm.

Theo Comicbook