"Justice League" đối đầu "Thor: Ragnarok": Chưa biết mèo nào cắn mỉu nào!

Sắp tới đây, hai bom tấn "Justice League" của DC và "Thor: Ragnarok" đến từ Marvel sẽ có cơ hội đụng độ với nhau tại các rạp chiếu trên toàn thế giới.

Với những tín đồ hâm mộ truyện tranh phương Tây, đặc biệt là thể loại siêu anh hùng thì chắc chắn không thể không biết đến hai ông lớn trong làng truyện tranh Mỹ là DC Comics và Marvel Comics.

Từ lâu, Vũ trụ Điện ảnh Marvel của Disney và DC Comics là những biểu tượng thành công nhất của Hollywood. Hai gã "khổng lồ" này đều sở hữu một số lượng khổng lồ các nhân vật siêu anh hùng và phản diện được yêu thích. Chính vì vậy, việc họ luôn đối đầu với nhau trên mọi mặt trận là điều khó tránh khỏi.

Kể từ năm 2008, Marvel đã cho ra đời tổng cộng 16 phim điện ảnh, đạt doanh thu phòng vé lên đến hơn 12 tỷ USD. Mặc dù đi sau một bước nhưng Warner Bros. và DC cũng kịp cho ra đời những tác phẩm không kém phần chất lượng. Từ năm 2013 đến nay, DC đã có được 4 tác phẩm, thu về con số khá ấn tượng là 3,1 tỷ USD.

 Thor: Ragnarok đang nhận được rất nhiều lời khen từ phía nhà phê bình

"Thor: Ragnarok" đang nhận được rất nhiều lời khen từ phía nhà phê bình

Phần lớn các bom tấn của MCU đều được giới phê bình đánh giá cao, trong khi Man of Steel, Batman vs Superman: Dawn of Justice và đặc biệt là Suicide Squad của DCEU hứng chịu nhiều lời chỉ trích từ giới phê bình và cả khán giả. Mãi đến khi Wonder Woman ra rạp hồi hè năm nay, DCEU mới có một phim thực sự thành công về cả phương diện thương mại và chất lượng.

Nếu Marvel có Captain America, Spider Man, Hulk, X-men, Iron Man… thì DC cũng không kém cạnh với Superman, The Flash, Batman, Catwoman, Joker và Wonder Woman. Những sản phẩm của 2 hãng luôn cạnh tranh "ngầm" và ngân sách dành cho những bộ phim siêu anh hùng này đều được tăng lên chóng mặt. Cuộc đối đầu giữa Vũ trụ Điện ảnh Marvel và DC đã kéo dài 4 năm qua, rõ ràng lợi thế có chút nghiêng về phía Disney - Marvel.

 Justice League - Một trong những bộ phim quan trọng của Vũ trụ Điện ảnh DC

"Justice League" - Một trong những bộ phim quan trọng của "Vũ trụ Điện ảnh DC"

Và sắp tới đây, hai vũ trụ điện ảnh hàng đầu Hollywood lại tiếp tục có một cuộc gặp mặt đầy kịch tính với hai bộ phim bom tấn là Thor: Ragnarok sẽ ra mắt khán giả vào ngày 3/11 và Justice League sẽ công phá các rạp chiếu sau đó 2 tuần.

Trước đây vào năm 2011, hai bộ phim siêu anh hùng cũng đã từng được ra rạp cận ngày như thế này, đó chính là X-Men First Class (ngày 3/6) và Green Lantern (ngày 17/6). Tuy nhiên, cả hai bộ phim đều không đạt được thành công như mong đợi.

Marvel là thương hiệu duy nhất mà hầu hết phần tiếp theo nào cũng thu về số tiền nhiều hơn phần trước, từ Iron Man, Captain America cho đến Thor. Theo tờ báo The Wrap, bom tấn Thor: Ragnarok có thể sẽ tiếp tục với truyền thống này. Bộ phim được dự đoán sẽ đạt doanh thu 90 đến100 triệu USD trong ba ngày cuối tuần đầu tiên ở thị trường Bắc Mỹ.

Bên cạnh đó, trang Box Office Mojo cho rằng Thor: Ragnarok có thể đạt doanh thu tổng cộng hơn 820 triệu USD trên thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, đồng hành với Thor là sự ra mắt của Justice League với những siêu anh hùng Superman, Wonder Woman, Batman, Aquaman… được công chiếu ngày 17/11 tới có thể tác động đến doanh thu của Thor: Ragnarok.

Nhiều khả năng Justice League sẽ thu về 150 triệu USD trong 3 ngày cuối tuần đầu tiên và đạt tổng doanh thu 900 triệu USD trên toàn cầu. Tất nhiên dự đoán mới chỉ là dự đoán và tất cả còn phải phụ thuộc vào chất lượng của bộ phim.

Tay bút Scott Mendelson của tạp chí Forbes đã cho rằng việc Thor: Ragnarok ra mắt tại thị trường các nước ngoài Bắc Mỹ từ sớm, vào ngày 24/10, sẽ hạn chế phần nào ảnh hưởng của cuộc đụng độ này. Dù vậy, việc Justice League ra rạp lúc Thor: Ragnarok vẫn còn được chiếu rộng rãi sẽ khiến doanh thu cả hai phim bị thiệt hại.

Sau buổi chiếu sớm dành cho báo chí ở Mỹ, Thor: Raganarok đã nhận được khá nhiều lời nhận xét tích cực từ các nhà phê bình, bộ phim có đầy đủ các yếu tố của một bom tấn giải trí, hài hước và thú vị. Trong khi đó, những người đã xem trước Justice League cũng tỏ ra rất ấn tượng với bom tấn mới của DC.

Dù sao đi nữa, nhiều khả năng bom tấn Thor: Ragnarok và Justice League sẽ đem về số tiền để cả Disney/Marvel và Warner Bros/DC cảm thấy hài lòng. Trong những năm qua, các phim hoạt hình của Pixar và Illumination cũng thường ra rạp khá sát nhau nhưng đều đạt doanh thu ấn tượng. Với sự xuất hiện của hai bom tấn siêu anh hùng đến từ Marvel và DC, hy vọng sẽ tạo ra cơn bão phòng vé toàn cầu sau những ngày tháng ảm đạm.

Dự kiến Thor: Ragnarok và Justice League sẽ lần lượt ra rạp vào ngày 3/11 và ngày 17/11 tới.