“Lâm Giang Tiên” từng là tác phẩm cổ trang từng được kỳ vọng nhưng lại trở thành nỗi thất vọng lớn với khán giả khi sở hữu kịch bản rời rạc, diễn xuất nhạt nhòa và tạo hình gây tranh cãi. Tác phẩm bị ví như phim dành cho trẻ em, thiếu chiều sâu và cảm xúc.
Nội dung sáo rỗng, kịch bản rời rạc
Nội dung của “Lâm Giang Tiên” bị đánh giá là thiếu sáng tạo khi vay mượn nhiều chi tiết quen thuộc, đặc biệt là mô-típ “tình yêu ba kiếp” vốn đã quá cũ kỹ. Thay vì phát triển cảm xúc theo tiến trình hợp lý, cặp đôi chính lại lao vào mối quan hệ yêu đương một cách vội vàng đến khó tin. Tình tiết vừa gặp đã hôn, vừa hôn xong đã nói "ta yêu chàng" đã khiến khán giả không cảm nhận được chiều sâu trong hành trình tình cảm.
Nội dung Lâm Giang Tiên được cho là giống với mô-típ “tình yêu ba kiếp” của Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa nhưng không được khai thác tinh tế.
Kịch bản được đánh giá là thiếu sự gắn kết. Nhiều phân cảnh chuyển tiếp đột ngột, thiếu logic và được xử lý theo kiểu "viết đến đâu tính đến đó". Điển hình là phân đoạn “quỷ kết hôn” – tưởng như sẽ là nút thắt căng thẳng nhưng lại bị giải quyết qua loa với lý do ngớ ngẩn, tạo cảm giác bất nhất giữa không khí huyền huyễn và lối giải thích thiếu thuyết phục.
Tạo hình và kỹ xảo gây tranh cãi
Phần hình ảnh – từ phục trang đến tạo hình nhân vật – đều không nhận được đánh giá tích cực. Nhân vật nữ chính do Bạch Lộc thể hiện bị chê bai vì tạo hình lỗi thời, không có tính thẩm mỹ, thậm chí bị gọi là "tệ nhất từ trước đến nay". Kiểu tóc hai bím nhỏ đầy ngô nghê và chiếc váy đỏ bị ví như “vải vụn” làm mất hoàn toàn khí chất thần tiên.
Nam chính Tăng Thuấn Hy cũng không khả quan hơn. Bộ tóc trắng nặng nề và phục trang dày làm mất đi vẻ thư sinh nổi danh của nam diễn viên 9x. Nhân vật của anh vốn được xây dựng với dáng vẻ lạnh lùng, thần bí nhưng nay lại bị đánh giá là nhạt nhòa và thiếu sức hút.
Tạo hình phim của nam nữ chính đều không được đánh giá tích cực.
Diễn xuất thiếu chiều sâu, tương tác gượng ép
Cả hai diễn viên chính đều không thể hiện được cảm xúc một cách tự nhiên. Bạch Lộc bị chỉ trích vì phong cách diễn "kiểu Hàn", biểu cảm quá đà và thiếu sự đồng điệu với bối cảnh cổ trang. Trong khi đó, Tăng Thuấn Hy bị cho là "đơ mặt", ánh mắt vô hồn, không truyền tải được nội tâm nhân vật.
Cộng đồng trên Douban đã chấm điểm rất thấp cho phim. Các bình luận xoay quanh như kịch bản rập khuôn, thiếu sáng tạo, mô-típ tình yêu ba kiếp đã quá cũ kỹ, và diễn xuất không thuyết phục.
Chemistry của Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy chưa đủ để tạo ra cảm xúc cho người xem.
Người xem nhận xét cặp đôi chính không có "chemistry", lồng tiếng thiếu cảm xúc, còn tương tác giữa nhân vật thì gượng gạo, hời hợt. Bạch Lộc bị phê bình vì nét diễn cứng, biểu cảm đơn điệu và ngoại hình không phù hợp với hình tượng mỹ nữ tiên giới. Tăng Thuấn Hy tuy được kỳ vọng nhưng cũng bị đánh giá là thiếu đột phá, ánh mắt vô hồn, không thể hiện được nội tâm nhân vật.
Dư luận chung cho rằng “Lâm Giang Tiên” là một sản phẩm thiếu đầu tư từ khâu kịch bản đến tạo hình và chọn diễn viên. Trong bối cảnh người xem ngày càng có yêu cầu cao, những bộ phim tiên hiệp thiếu chiều sâu như thế này dần trở nên không còn phù hợp. Để lấy lại niềm tin từ khán giả, ngành công nghiệp phim ảnh Trung Quốc cần hướng tới các sản phẩm chỉn chu hơn thay vì lặp lại lối mòn quen thuộc.