Masashi Kishimoto vẽ Naruto phiêu lưu trong thế giới của Bí Kíp Luyện Rồng

Mới đây, tác giả Masashi Kishimoto đã gây bất ngờ khi vẽ Naruto và Gamabunta cùng với Hiccup và Răng Sún, tạo nên một bản crossover "độc nhất vô nhị".

Đã gần 10 năm kể từ khi manga Naruto chính thức kết thúc, nhưng hình ảnh của vị Hokage tương lai vẫn luôn in đậm trong lòng người hâm mộ. Gần đây, tác giả Masashi Kishimoto đã làm một điều vô cùng đặc biệt: tạo ra một hình ảnh minh họa về Naruto thời trẻ, nhưng trong một thế giới Bí Kíp Luyện Rồng, tạo nên một tác phẩm vừa kỳ lạ vừa vô cùng ấn tượng.

Đây không chỉ là một fanart thông thường, mà là một tác phẩm để chào mừng một bộ phim live-action sắp ra mắt tại Nhật Bản, và tác phẩm đó chính là Bí Kíp Luyện Rồng. Dù không ai có thể ngờ tới một sự kiện crossover như vậy, Masashi Kishimoto đã biến nó thành hiện thực, tạo ra một trong những bản minh họa Naruto ấn tượng nhất trong nhiều năm gần đây.

Naruto và Hiccup cùng nhau chinh phục bầu trời

Masashi Kishimoto vẽ Naruto phiêu lưu trong thế giới của Bí Kíp Luyện Rồng- Ảnh 1.

Bức hình minh họa của Kishimoto cho thấy Naruto thời trẻ đang cưỡi trên lưng chú cóc triệu hồi quen thuộc Gamabunta, đồng hành cùng với bộ đôi Hiccup và Răng Sún của series Bí Kíp Luyện Rồng. Kishimoto đã dồn hết tâm huyết vào tác phẩm này, từ những chi tiết nhỏ nhất đến cách chọn góc nhìn.

Cách tác giả đặt ống kính, với phần lớn bầu trời phía trên, và hình ảnh Hiccup cùng Răng Sún bị lộn ngược, tạo cảm giác như cả đội đang bắt đầu một cuộc hành trình hoành tráng và đầy phiêu lưu.

Khi Gamabunta gặp Răng Sún: Những điểm nhấn của tác phẩm

Mặc dù Kishimoto có rất nhiều kinh nghiệm vẽ Gamabunta, nhưng rồng lại là một sinh vật không hề gắn liền với thế giới ninja. Tuy nhiên, ông đã vẽ Răng Sún một cách rất tài tình, tạo ra một thiết kế vừa vui nhộn vừa kỳ quặc. Kishimoto thậm chí còn chú ý đến kích thước để đảm bảo đôi cánh của Răng Sún không trông quá kỳ lạ hay thiếu tự nhiên.

Hiccup là nhân vật trông khác biệt nhất do phong cách vẽ đặc trưng của Kishimoto, nhưng ông vẫn làm rất tốt việc tái hiện trang phục và biểu cảm phóng đại của nhân vật này. Việc Kishimoto chọn Naruto thời kỳ trước timeskip cũng là một quyết định hợp lý, bởi cậu bé ở giai đoạn này vui vẻ và biểu cảm hơn nhiều so với phiên bản trưởng thành của mình.

Theo Gamerant