Vũ khí hủy diệt vương quốc Lulusia được nhắc đến với tên cụ thể trong One Piece chương 1086 là Mother Flame. Dưới đây là những sự thật về thứ vũ khí nguy hiểm này.
1. Sự kinh hoàng ở One Piece chương 1060

Trong chương 1060, người hâm mộ đã được thấy sự kinh hoàng mà Mother Flame mang tới. Vũ khí này dễ dàng phá hủy toàn bộ lãnh thổ của vương quốc Lulusia trong vài giây và không để lại dấu vết nào.
May mắn thay, sau đó người ta phát hiện ra rằng khi cuộc tấn công xảy ra, Sabo và một số cư dân Lulusian (bao gồm cả Moda, một cư dân Lulusian mà Ace từng giúp đỡ) đã ở trên biển.
2. Cái tên Mother Flame chỉ được tiết lộ chính thức ở One Piece chương 1086
Mặc dù chúng ta đã thấy sự khủng bố của Mother Flame kể từ chương 1060, nhưng phải đến chương 1086 mới biết tên của vũ khí này. Trước lúc đó, không ai biết sức mạnh hủy diệt kia là gì, thậm chí một số người còn đưa ra giả thuyết rằng đó là sức mạnh của Imu.
Mother Flame có hình dạng là một ngọn lửa tương đối nhỏ nhưng cực kỳ sáng.
3. Là tác phẩm của Vegapunk

Trong chương 1086, Imu gọi Mother Flame là một nguồn năng lượng thay thế được tạo ra bởi Tiến sĩ Vegapunk, nhưng vẫn chưa hoàn thiện.
Nó được phát triển và sản xuất tại một nhà máy điện trên Egghead, để trở thành nguồn năng lượng vô hạn, một ngọn lửa bất tử nhằm thúc đẩy nền văn minh hiện đại và hoàn thành mục tiêu chính của Vegapunk là năng lượng có sẵn miễn phí.
Ngọn lửa được giữ lơ lửng bên trong một bể chứa khổng lồ giống như lò phản ứng chứa chất lỏng không được tiết lộ, được đánh dấu bằng mã sản xuất "S-108". Căn phòng này nằm ở tầng một của Tòa nhà B tại Labophase của Egghead.
4. Lần đầu tiên được thử nghiệm ở Lulusia

Một mẫu nhỏ của Mother Flame ở Egghead đã bị York đánh cắp và gửi cho các Lão Tinh và Imu. Chúng đã sử dụng nó để cung cấp năng lượng cho một vũ khí cổ đại chưa xác định.
Trong chương 1086, Ngũ Lão Tinh nói Mother Flame vẫn chưa được đem dùng thử lần nào. Saturn bảo họ không thể biết nó có thật hay không trừ khi thử nghiệm.
Nusjuro nảy ra ý tưởng thử nghiệm nó ở một khu rừng, nhưng sau đó Imu đã đặt ra mục tiêu: Vương quốc Lulusia. Warcury nhận thấy có rất nhiều người ở đó, nhưng Imu không quan tâm, và không ai trong số Ngũ Lão Tinh phản đối lệnh của Imu.
5. Iankov nghi ngờ rằng Mother Flame là một vũ khí cổ đại
Ivankov cảm thấy rằng nếu "thứ gì đó" bay xuyên qua những đám mây và phá hủy đất nước là vũ khí của chính phủ, thì chỉ có Vegapunk mới có thể tạo ra nó. Nhưng Dragon nói rằng Vegapunk không thể nào tạo ra một công cụ nguy hiểm như vậy.
Ivankov hỏi nếu đó là Vũ khí cổ đại thì sao?
Theo Duniaku