Cuộc chiến cuối cùng của One Piece đang đến rất gần, và tất cả các thế lực lớn trên thế giới đang dần vào vị trí để chuẩn bị cho cuộc xung đột lớn nhất lịch sử. Khi Luffy và băng Mũ Rơm tiến gần hơn bao giờ hết đến kho báu huyền thoại của Joyboy và Roger, cùng với các Tứ Hoàng đang ở đỉnh cao sức mạnh, Chính phủ Thế giới cũng phải củng cố lực lượng của mình.
Và người đàn ông chỉ huy cánh quân sự của tổ chức này không ai khác chính là Akainu, Đô đốc Hạm đội Hải quân. Nhân vật này đã trở thành một phản diện đáng sợ kể từ khi hắn ra tay với Ace và Râu Trắng trong chiến tranh Marineford. Tuy nhiên, nhiều người trong cộng đồng fan One Piece dường như đang bỏ qua mức độ đe dọa thực sự của hắn trong cuộc chiến cuối cùng. Bây giờ, hãy cùng nhau phân tích vì sao Akainu có thể là nhân vật phản diện mạnh nhất trong toàn bộ One Piece.
Akainu có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với toàn bộ Hải quân

Là đối trọng trực tiếp với hải tặc, Hải quân là lực lượng quân sự chủ chốt của Chính phủ Thế giới. Đứng đầu hàng ngũ này là Đô đốc Hạm đội Akainu, người nắm giữ quyền lực tuyệt đối. Hắn có toàn quyền kiểm soát cấu trúc, mọi hoạt động và mọi chỉ thị của lực lượng Hải quân.
Dù không có chi tiết cụ thể về công việc hàng ngày của Akainu, mọi lính thủy đánh bộ, kể cả các Đô đốc – vốn được xem là sức mạnh quân sự tối cao và có quyền lực trên cấp dưới – đều phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước hắn. Điều này minh chứng cho quyền lực và tầm ảnh hưởng kinh hoàng mà Akainu sẽ phô diễn trong cuộc chiến cuối cùng.
Trong Chiến tranh Marineford, Sengoku (khi đó là Đô đốc Hạm đội) có thể chấm dứt toàn bộ cuộc chiến chỉ bằng một lệnh, cho thấy mức độ quyền uy mà Akainu hiện đang nắm giữ.
Akainu sở hữu một trong những trái ác quỷ mạnh nhất thế giới

Trong một thế giới với những năng lực vô cùng mạnh mẽ và trái ác quỷ cho phép mọi người có sức mạnh để tự mình chống lại cả một đội quân, Oda đã tuyên bố cụ thể rằng trái ác quỷ Magu Magu no Mi của Akainu là trái ác quỷ mạnh nhất về mặt tấn công. Điều này cho thấy hắn là một mối đe dọa lớn như thế nào khi là một chiến binh. Râu Trắng luôn được biết đến là người đàn ông mạnh nhất thế giới, và mặc dù ông đã qua thời kỳ đỉnh cao trong arc Marineford, nhưng chính Akainu là người đã chấm dứt triều đại của ông.
Trong phần đầu của series, trái ác quỷ Hệ Logia cực kỳ mạnh mẽ do khả năng vô hiệu hóa phần lớn sát thương vật lý gây ra cho người sử dụng. Tuy nhiên, Haki đã thay đổi tất cả. Dù vậy, việc sử dụng Haki nâng cao vẫn là một kỳ tích đối với một người bình thường, vì vậy Akainu thực sự chỉ có thể bị đánh bại bởi những nhân vật mạnh nhất. Thêm vào đó, rất nhiều chi tiết ngụ ý rằng hắn đã Thức tỉnh trái ác quỷ của mình, khiến nó trở nên nguy hiểm và mạnh mẽ hơn nhiều khi phải đối mặt. Đây có thể là lý do tại sao một nửa Punk Hazard luôn bốc cháy.
Akainu có thể là người sử dụng tất cả các loại Haki nâng cao

Sự xuất hiện và phát triển của Haki đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện sức mạnh trong One Piece, khiến mối đe dọa từ trái ác quỷ không còn tuyệt đối như trước. Đặc biệt, khả năng "bất khả xâm phạm" của người dùng Logia giờ đây đã thuộc về quá khứ. Trong Final Saga hiện tại, khi mọi nhân vật đều đạt đến đỉnh cao sức mạnh, việc sở hữu Haki đã trở thành điều thiết yếu. Về phần Akainu, hắn đã được xác nhận là người dùng Haki Vũ Trang, thậm chí còn thể hiện thoáng qua trong chiến tranh Marineford.
Từ góc độ logic, sẽ thật khó tin nếu Akainu không nắm giữ toàn bộ các loại Haki, đặc biệt khi vị Đô đốc Hạm đội tiền nhiệm Sengoku là một trong số ít những Hải quân hiếm hoi sở hữu cả ba. Điều này gần như xác nhận rằng Akainu cũng có Haki Bá Vương. Đặc biệt, đặc điểm chung của người dùng Haki Bá Vương là tham vọng phi thường, và điều này hoàn toàn trùng khớp với cốt truyện của Akainu – người theo đuổi công lý tuyệt đối và khao khát loại bỏ mọi cái ác khỏi thế giới, một tham vọng vô cùng lớn.
Nhờ sức mạnh khủng khiếp, quyền lực tuyệt đối và tham vọng không ngừng nghỉ, Akainu được định vị là một trong những đối thủ đáng gờm nhất, nếu không muốn nói là mạnh nhất, trong cuộc chiến cuối cùng của One Piece.
Theo Gamerant