One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra

Những trái ác quỷ này là minh chứng cho trí tưởng tượng không giới hạn của Oda, khi ông không chỉ tạo ra những năng lực mạnh mẽ mà còn cả những năng lực khiến người đọc phải nhăn mặt vì độ "ghê" của chúng.

Thế giới One Piece luôn khiến người hâm mộ phải trầm trồ trước sự đa dạng và độc đáo của các loại trái ác quỷ, mỗi loại mang đến một năng lực khác biệt cho người sử dụng. Tuy nhiên, bên cạnh những trái ác quỷ "ngầu lòi" hay "bá đạo", tác giả Eiichiro Oda cũng không ngần ngại sáng tạo ra những trái ác quỷ sở hữu vẻ ngoài, cách thức hoạt động hay hiệu ứng "kinh tởm" đến mức khiến người xem phải rùng mình.

Dưới đây là 9 trái ác quỷ được đánh giá là "kinh khủng nhất" trong One Piece, dựa trên hình dạng, hiệu ứng sức mạnh hoặc cách chúng được sử dụng:

1. Doku Doku no Mi (trái độc độc)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 1.

Mặc dù mang lại sức mạnh đáng gờm với khả năng miễn nhiễm và kiểm soát chất độc, biến người dùng thành "người độc", nhưng trái Doku Doku no Mi của Magellan lại có một điểm yếu cực kỳ ghê tởm: nó gây ra các vấn đề nghiêm trọng về đường ruột cho người sử dụng. Lý do là người dùng không thể tiêu hóa các loại chất độc mà họ nuốt vào, dẫn đến việc phải liên tục "giải tỏa" những chất thải độc hại này ra ngoài một cách khó chịu.

2. Memo Memo no Mi (trái ký ức)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 2.

Trái ký ức của Charlotte Pudding rất hữu ích trong việc thao túng ký ức, cho phép người dùng cắt bỏ, chỉnh sửa hoặc cấy ghép ký ức. Tuy nhiên, điểm đáng quan ngại của nó nằm ở cách kích hoạt năng lực: người dùng phải vươn tay trực tiếp vào đầu của nạn nhân, như thể chạm vào bộ não bên trong. Hình ảnh một bàn tay thò ra từ trán người khác để "lấy ký ức" chắc chắn không hề dễ chịu.

3. Nomi Nomi no Mi (trái não não)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 3.

Trái này mang lại cho người dùng khả năng lưu trữ thông tin vô hạn, một năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại vô cùng ghê rợn: bộ não của người dùng sẽ phát triển quá lớn, làm biến dạng hoàn toàn đầu của họ. Ví dụ điển hình là Vegapunk, người sử dụng trái này, đã phải chặt bỏ một phần hộp sọ của mình để bộ não khổng lồ có thể tồn tại và hoạt động.

4. Numa Numa no Mi (trái đầm lầy)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 4.

Trái đầm lầy của Caribou biến người dùng thành một đống bùn sống. Bản thân việc trở thành một khối chất lỏng sền sệt, lộn xộn đã khá ghê tởm. Hơn nữa, Caribou - người sở hữu hiện tại của trái này - với tính cách thô tục và khó ưa, càng làm tăng thêm danh tiếng "kinh tởm" cho trái ác quỷ này.

5. Bomu Bomu no Mi (trái bom bom)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 5.

Năng lực của trái bom bom tự thân nó không hề kinh dị, nó cho phép người dùng biến bất kỳ bộ phận cơ thể nào thành bom hoặc cho nổ bất cứ thứ gì họ chạm vào. Tuy nhiên, người sử dụng nó là Mr. 5 lại dùng năng lực này để biến... rỉ mũi của mình thành bom và ném chúng. Hành động này đã khiến một năng lực khá "ngầu" trở nên cực kỳ đáng ghê tởm trong mắt người xem.

6. Hana Hana no Mi (trái hoa hoa)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 6.

Mặc dù được Nico Robin sử dụng một cách đầy thanh lịch và hữu ích, nhưng ý tưởng cốt lõi của trái Hana Hana no Mi lại khá rợn người. Năng lực của nó cho phép người dùng mọc ra các bộ phận cơ thể (như tay, chân, thậm chí cả mắt và mũi) từ bất kỳ bề mặt nào. Hình ảnh vô số cánh tay, chân đột ngột mọc ra từ người khác hoặc các vật thể có thể gây khó chịu cho một số người.

7. Jake Jake no Mi (trái áo khoác)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 7.

Đây là một trái ác quỷ khá gây tranh cãi và được coi là một dạng "kinh dị cơ thể". Trái áo khoác cho phép người dùng biến thành một bộ quần áo (áo khoác) và được người khác mặc vào. Về cơ bản, người dùng trở thành một "bộ da người đúng nghĩa với một khóa kéo", có thể điều khiển cơ thể của người mặc.

8. Beta Beta no Mi (trái nước nhầy)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 8.

Đúng như tên gọi, trái nước nhầy của Trebol cho phép người dùng tạo ra và thao túng chất nhầy, một thứ vốn dĩ đã là chất dịch cơ thể. Thêm vào đó, Trebol còn dùng chất nhầy này như một bộ quần áo, bao phủ khắp cơ thể mình, biến bản thân thành một khối chất nhầy di động, càng làm tăng thêm sự kinh tởm cho hình ảnh của hắn.

9. Shiku Shiku no Mi (trái bệnh bệnh)

One Piece: Điểm mặt 9 năng lực trái ác quỷ khiến nhiều người phát ói mà Oda tạo ra- Ảnh 9.

Năng lực của trái ác quỷ này cho phép người dùng tạo ra và lây nhiễm đủ loại bệnh tật cho người khác. Mặc dù thông tin chi tiết còn hạn chế, nhưng việc nó có thể gây ra những căn bệnh làm thay đổi giới tính của nạn nhân cho thấy khả năng gây ra những điều tồi tệ hơn nhiều của nó là hoàn toàn có thể.

Đáng sợ hơn, trái ác quỷ này còn đi kèm một trong những tác dụng phụ tồi tệ nhất. Người sở hữu nó sẽ vĩnh viễn rơi vào trạng thái bệnh tật triền miên, và bất kỳ ai chạm vào họ cũng sẽ lập tức nhiễm bệnh. Sống trong bệnh tật đã là điều kinh khủng, việc phải chịu đựng nó mãi mãi chắc chắn là một cơn ác mộng thật sự.

Theo Gamerant