One Piece: Những trái ác quỷ tồn tại từ thời Thế Kỷ Trống

Trái ác quỷ tượng trưng cho ham muốn của con người và các hình thức tiến hóa khác nhau, có nhiều trái đã tồn tại từ Thế Kỷ Trống.

Thế giới One Piece luôn ẩn chứa vô vàn bí mật, và những trái ác quỷ kỳ diệu có lẽ là một trong những khía cạnh hấp dẫn nhất. Trong giai đoạn Final Saga đầy kịch tính, Oda đang dần hé lộ những bí ẩn sâu xa về nguồn gốc và lịch sử của chúng. Đặc biệt, arc Egghead và những truyền thuyết Harley từ Elbaf đã hé mở rằng một số trái ác quỷ cực mạnh đã tồn tại từ thời Thế Kỷ Trống.

Thậm chí, Oda đã gián tiếp chỉ ra những trái ác quỷ quan trọng có nguồn gốc từ kỷ nguyên bí ẩn này.

Nguồn gốc của trái ác quỷ trong One Piece

Ngay từ khi bắt đầu câu chuyện, trái ác quỷ đã cực kỳ quan trọng và chúng tạo nên một hệ thống sức mạnh hoàn toàn đáng kinh ngạc. Nên từ lâu, người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi về sự hình thành của những trái cây kỳ lạ này.

Vegapunk đã tiết lộ rằng trái ác quỷ có thể là sản phẩm của những ước muốn và hy vọng, đại diện cho những dạng tiến hóa khác nhau của con người. Những người có sức mạnh trái ác quỷ tồn tại ở các dòng thời gian khác nhau bằng cách sử dụng sức mạnh mà những người đã đến từ lâu trước họ mong muốn.

One Piece: Những trái ác quỷ tồn tại từ thời Thế Kỷ Trống- Ảnh 1.

Trong arc Elbaf, các văn bản Harley ở Elbaf còn đi sâu hơn về trái ác quỷ và cách chúng được tạo ra. Theo Harley, hơi thở đã trở lại thế giới nhiều năm sau khi Thế Giới thứ nhất bị hủy diệt, và Thần Rừng đã khuấy động phép thuật của họ, tạo ra những con quỷ, hay chính là trái ác quỷ. Nói cách khác, Thần Rừng đã tạo ra trái ác quỷ ở đây và kể từ đó, thế giới đã đảo lộn.

Những trái ác quỷ "quyền năng" tồn tại trong Thế Kỷ Trống

Người hâm mộ biết chắc rằng hầu hết trái ác quỷ đều được tạo ra từ rất lâu trước đây trong thế giới One Piece. Mặc dù thời điểm tạo ra cụ thể của chúng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng điều rõ ràng là có một số trái được tạo ra trong Thế Kỷ Trống.

Hito Hito no Mi, Model: Nika

One Piece: Những trái ác quỷ tồn tại từ thời Thế Kỷ Trống- Ảnh 2.

Chắc chắn Nika đã tồn tại trong Thế Kỷ Trống, bằng chứng là Joy Boy sở hữu sức mạnh này. Thậm chí, nó có thể là trái ác quỷ đầu tiên, đặt nền móng cho sự ra đời của những trái khác.

Nikyu Nikyu no Mi

One Piece: Những trái ác quỷ tồn tại từ thời Thế Kỷ Trống- Ảnh 3.

Khả năng "bàn tay gấu" của Bartholomew Kuma có thể đã được Nữ hoàng Lily sử dụng để phân tán các Poneglyph khắp thế giới trong Thế Kỷ Trống. Việc phân tán các Poneglyph sẽ đòi hỏi một loại siêu năng lực nào đó, và năng lực của trái Nikyu Nikyu no Mi hoàn toàn phù hợp.

Toki Toki no Mi

One Piece: Những trái ác quỷ tồn tại từ thời Thế Kỷ Trống- Ảnh 4.

Amatsuki Toki, người đến từ Thế Kỷ Trống, đã sử dụng sức mạnh du hành thời gian của trái cây này để đến hiện tại, tìm kiếm Bình Minh của Thế Giới.

Bara Bara no Mi

One Piece: Những trái ác quỷ tồn tại từ thời Thế Kỷ Trống- Ảnh 5.

Tương tự Nikyu Nikyu no Mi, trái "tách rời" của Buggy cũng có khả năng giúp phân tán các Poneglyph một cách hiệu quả, do đó nó là một ứng cử viên khác cho trái ác quỷ của Nữ hoàng Lily. Ngay cả khi cô ấy không có nó, Bara Bara no Mi chắc chắn có thể được sử dụng để tách các Poneglyph khác nhau và đảm bảo chúng dễ dàng phân tán.

Ope Ope no Mi

One Piece: Những trái ác quỷ tồn tại từ thời Thế Kỷ Trống- Ảnh 6.

Việc Imu sở hữu sự bất tử có thể liên quan đến Phẫu thuật Bất lão được thực hiện bởi một bác sĩ sở hữu Ope Ope no Mi trong Thế Kỷ Trống.

Ngoài ra, những năng lực bí ẩn mà Imu và Ngũ Lão Tinh đang sở hữu cũng có khả năng có nguồn gốc từ Thế Kỷ Trống, và Oda sẽ dần hé lộ những bí mật này trong tương lai. Việc khám phá nguồn gốc của trái ác quỷ và mối liên hệ của chúng với Thế Kỷ Trống hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ lớn trong hành trình tìm kiếm One Piece.

Theo Gamerant