Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm "anh hùng" người cứu "Lan cave" Thanh Hương

Sau khi làm loạn tại tòa, nhà của Hồng đã bị tay sai của Hoàng đột kích phá tanh bành, may mắn có phóng viên Ngân ở cùng và kịp thời cầu cứu Huy bên viện kiểm sát trong tập 8 Sinh Tử.

Trong Sinh Tử tập 8, sau khi tìm gặp phóng viên Ngân (Thanh Hương) để nói rõ sự tình, nhà của vợ chồng Tỵ và Hồng đã bị hội "đầu trâu mặt ngựa" đến ném gạch phá tanh bành. May mắn có Ngân ở tại đó, cô đã cầu cứu anh Huy (Mạnh Trường) ở viện kiểm sát, nhanh chóng điều người tới bảo vệ cho sự an toàn của nhà cô Hồng. Dù đang trong tình thế nguy hiểm khi cô bạn thân thiết bị phục kích, Huy vẫn "an tĩnh" đến lạ, biểu cảm khá thiếu thốn của Mạnh Trường trong phân cảnh này đã làm giảm bớt phần nào sự căng thẳng vốn có. Bên cạnh đó, Huy cũng dặn dò Hồng chụp hình lại những kẻ đang đến làm loạn. Tuy nhiên, dù cầu cứu anh bạn mãi từ khi trời còn sáng, đội công an xã mãi đến chập tối mới tới nơi để giải vây cho Ngân và cô Hồng cố thủ trong nhà.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 1.

Sau khi gọi Ngân đến để hỏi han sự vụ, nhà bà Hồng bất ngờ bị đột kích.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 2.

Huy đang làm việc tại văn phòng thì Ngân gọi điện cầu cứu.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 3.

Tuy nhiên, khi trời tối om mới thấy bóng dáng cảnh sát khu vực tới để dằn mặt hội đầu trâu mặt ngựa.

Sau khi bình tĩnh trở lại, Hồng bất ngờ khai nhận về sự mua chuộc của Hoàng "mỏ" và đồng bọn khi đút tiền để Tỵ nhận mọi trách nhiệm về mình trong vụ sập mỏ đá Thanh Lâm. Hồng cũng bất ngờ quay ngoắt 180 độ khi nộp bằng chứng về giấy biên nhận cho Ngân khi nghe chồng có thể được giảm bớt tội, đồng thời chấp nhận viết đơn tố cáo để gửi thẳng lên viện kiểm sát.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 4.

Hồng bất ngờ khai hết mọi chuyện cho Ngân, đồng thời cung cấp luôn bằng chứng để tố giác vụ việc mua chuộc.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 5.

Giấy biên nhận cũng đã được gửi tới viện kiểm sát.

Trước đó, khi đã gần kết thúc buổi xử án với mức án được đề nghị từ 6 đến 7 năm tù , Hồng lại bất ngờ làm loạn tại tòa, kêu oan rằng mình bị lừa khi đã "ăn" tiền từ Hoàng "mỏ" (Trọng Hùng) và đồng bọn. Việc này đã đến tai Hoàng "mỏ" khiến "kẻ tội đồ" không khỏi sôi máu, dù đã lường trước được chuyện sáng nắng chiều mưa nhưng không ngờ lại có thể lỡ dở đến mức này.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 6.

Tỵ bị kết án từ 6 đến 7 năm tù.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 7.

Hồng nước mắt ngắn, nước mắt dài kêu oan cho chồng ở phiên tòa.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 8.

Hồi lo lắng báo cáo tình hình cho Hoàng.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 9.

Hoàng ở nhà phát điên mà không làm gì được khi bị phản.

Tình hình phiên xét xử cũng tiếp tục có nhiều thay đổi sau khi lời khai trong phiên thẩm vấn lại của ông Tỵ có nhiều điểm mới. Sau khi nhận được đơn tố giác, kiểm sát viên phụ trách vụ án cũng đã nhận thấy nhiều điểm nghi vấn và cần phải làm rõ hơn nữa các vấn đề, nhất là sự sai lệch trong lời khai mới nhất của Tỵ và biên bản đã được báo cáo trước đó. Không chỉ mập mờ về thời gian được bổ nhiệm làm phó giám đốc mỏ đá mảng sản xuất, nhiệm vụ và quyền hạn của Tỵ qua nhiều lần lấy lời khai lại có sự thay đổi. Người có quyền quyết định lượng mìn và một số vấn đề liên quan khác chính là Hoàng "mỏ" thay vì Tỵ như báo cáo ban đầu.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 10.

Sau khi lấy thêm lời khai từ các đồng nghiệp tại mỏ của ông Tỵ.

Sinh Tử tập 8: Mạnh Trường làm anh hùng người cứu Lan cave Thanh Hương - Ảnh 11.

Đại diện viện kiểm sát đã biết rõ mọi việc phía sau nhưng vẫn muốn làm rõ mọi vấn đề với Tỵ trước.

Sinh Tử tiếp tục được phát sóng vào 21h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.