The Last of Us Live-Action: Giải Mã Sự Nguy Hiểm Của Chủng Loại Infected Mới Trong Mùa 2

The Last of Us Mùa 2 đã lên sóng HBO, mang đến cho người xem những chuyến phiêu lưu mới, kèm theo đó là sự xuất hiện của chủng Infected mới: Stalkers

Loạt phim truyền hình The Last of Us của HBO chuyển thể từ thương hiệu game cùng tên do Naughty Dog phát triển đã chính thức quay trở lại với Mùa 2, tiếp tục theo chân Ellie (Bella Ramsey thủ vai) và Joel (Pedro Pascal thủ vai) sau khoảng 5 năm kể từ các sự kiện mùa trước. Tập 1 của Mùa 2 mang đến nhiều yếu tố mới cho loạt phim, đặc biệt là một dạng Infected mới, thông minh hơn, xuất hiện trong phân cảnh khá căng thẳng với Ellie tại cửa hàng tạp hóa bỏ hoang.

The Last of Us Live-Action: Giải Mã Sự Nguy Hiểm Của Chủng Loại Infected Mới Trong Mùa 2

Trong một tập gần đây của chương trình The Last of Us Podcast trên kênh Youtube Max, Crag Mazin và Neil Druckmann, những người đồng sáng tạo The Last of Us, đã có những phân tích về sự xuất hiện của chủng Infected mới mang tên Stalker. Mazin nhấn mạnh chức năng não bộ được tăng lên khiến cho Stalker thậm chí còn nguy hiểm hơn Clicker trước đây, nhưng đồng thời chúng vẫn còn giữ lại một phần "nhân tính".

Theo Mazin chia sẻ: "Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về cách để tạo ra một thế giới, nơi mà các nhân vật của chúng tôi cảm thấy an toàn với những kẻ nihễm bệnh. Vì nếu bạn đi từ Mùa 1 sang Mùa 2, nếu phản ứng sợ hãi của bạn trước lũ Infected vẫn như cũ, nghĩa là bạn chẳng học hỏi được gì trong khoảng thời gian 5 năm, chưa tiến bộ chút nào. Những con người này, họ đã quen với việc giải quyết tình trạng lây nhiễm. Họ đủ tự tin để giống như Ellie và Dina, có thể đi vào siêu thị bị bỏ hoang và đối đầu với những kẻ lây nhiễm. Nhưng Stalker thì khác.

Stalker là một dạng tiến hóa trong game, và chúng tôi muốn làm nổi bật về khả năng suy nghĩ của chúng. Điều này sẽ trở thành một vấn đề nghiêm trọng và rất đáng sợ. Ngay cả cách mà chúng phát ra âm thanh - có phần buồn bã - cũng thể hiện một chút nhân tính còn sót lại. Não bộ của chúng hoạt động mạnh hơn".

The Last of Us Live-Action: Giải Mã Sự Nguy Hiểm Của Chủng Loại Infected Mới Trong Mùa 2 2

Druckmann sau đó tiếp lời, chỉ ra sự im lặng trong khả năng di chuyển của Stalker khiến chúng thực sự trở nên đáng sợ: "Chúng im lặng, chúng bỏ chạy, điều mà trước đến nay Ellie chưa bao giờ nhìn thấy."

"Như Ellie nói, chúng lên kế hoạch, chúng rình rập, và điều quan trọng cần nhấn mạnh ở đây là nó đã thắng. Nghĩa là nó đã cắn được Ellie, và nếu cô ấy là bất kỳ ai khác trong thế giới này, cô ấy sẽ bị lây nhiễm." - Mazin tiếp tục - "Đó là sự lợi hại của Stalker. Một cô gái trẻ có khả năng miễn nhiễm bước vào siêu thị với thái độ tự tin đã bị một sinh vật nhiễm bệnh cắn - điều mà bản thân cô ấy không thể nào lường trước được".

The Last of Us Live-Action: Giải Mã Sự Nguy Hiểm Của Chủng Loại Infected Mới Trong Mùa 2 3

Có thể nói trong The Last of Us Mùa 2, con người rõ ràng đã kiểm soát mối đe dọa từ Infected tốt hơn sau quãng thời gian 5 năm. Ở mùa 1, Ellie, Joel và Tess gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối phó với 2 con Clicker trong bảo tàng, mà Tess thậm chí còn bị thương dẫn đến việc phải hi sinh bản thân. Nhưng ở Mùa 2, một hoặc hai kẻ bị lây nhiễm chỉ là những phiền toái đơn giản, và điều này càng đúng hơn nữa với Ellie khi bản thân cô miễn nhiễm với loại bệnh này.

The Last of Us Live-Action: Giải Mã Sự Nguy Hiểm Của Chủng Loại Infected Mới Trong Mùa 2 4

Các đoạn trailer của The Last of Us Mùa 2 cũng cho thấy khu Jackson dù trông rất an toàn, nhưng cuối cùng không thể tránh khỏi việc bị tấn công bởi một đàn Infected khổng lồ. Dù một bầy Clicker đã đủ tạo nên mối đe dọa, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn với sự xuất hiện của Stalker - khi chúng không còn đơn giản chỉ là những con mồi vô tri. 

Stalker khi hoạt động theo nhóm hoàn toàn có thể gây ra tổn thất lớn cho khu Jackson và cư dân nơi đó. Người xem nhiều khả năng sẽ phải nói lời tạm biệt với một vài nhân vật mình yêu thích nếu những sinh vật đó tràn qua bức tường.