Trong thế giới rộng lớn của One Piece, khả năng bay là một lợi thế vô cùng giá trị. Nó không chỉ giúp tăng tốc độ di chuyển mà còn mang lại lợi thế chiến lược trong chiến đấu, khiến kẻ thù phải dè chừng các đòn tấn công trên không. Điều thú vị là có một số trái ác quỷ có thể giúp người dùng có khả năng bay, trực tiếp hoặc thông qua một số hình thức biến hình nhất định.
1. Tori Tori no Mi, Model: Falcon (Đại bàng)

Pell, một trong những chiến binh mạnh nhất của Alabasta, là người sở hữu trái ác quỷ này. Đây là một trái ác quỷ hệ Zoan giúp người dùng biến hình thành chim ưng, có một đôi cánh cho phép bay tự do trên bầu trời với tốc độ và sự cơ động đáng kinh ngạc. Khả năng này mang lại cho Pell lợi thế lớn trong chiến đấu, cho phép anh di chuyển linh hoạt và thậm chí từng cõng quả bom khổng lồ ra khỏi Alabasta để cứu vương quốc.
2. Tori Tori no Mi, Model: Phoenix (Phượng Hoàng)

Nhờ ăn trái Tori Tori no Mi, Model: Phoenix nên giống như Pell, Marco nhận được khả năng bay lượn tự do trên không trung, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của anh. Đây là một trái ác quỷ hệ Zoan Thần Thoại, không chỉ ban cho anh hình dạng chim phượng hoàng huyền thoại mà còn cả khả năng tái tạo phi thường.
Ngọn lửa xanh của Marco không phải là lửa đốt cháy mà là lửa chữa lành. Marco cũng có thể dùng sức mạnh này để chữa lành cho người khác, nhưng hiệu quả nhất vẫn là cho chính bản thân mình.
3. Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon

Mặc dù những người thuộc tộc Lunarian như King hay các Seraphim đều có đôi cánh đen lớn, nhưng đôi cánh đó dường như không phải là công cụ bay của họ. Đối với King, khả năng bay của anh đến từ trái ác quỷ Zoan Cổ Đại Ryu Ryu no Mi, Model: Pteranodon.
Với trái ác quỷ này, King có thể biến thành Pteranodon, một loài bò sát bay thời tiền sử với đôi cánh rộng và tốc độ bay đáng kinh ngạc. Ở dạng này, anh trở nên cơ động và nguy hiểm trên không, với chiếc mỏ sắc nhọn có thể xuyên thủng phòng thủ của kẻ thù. Điều khiến King nguy hiểm hơn là dạng Hybrid (nửa người nửa thú), nơi anh có thể sử dụng đôi cánh như những lưỡi kiếm sắc bén.
4. Fuwa Fuwa no Mi

Shiki "Sư Tử Vàng" là một trong những huyền thoại từ kỷ nguyên hải tặc cũ, và sức mạnh của ông phần lớn đến từ Fuwa Fuwa no Mi, một trái ác quỷ hệ Paramecia vô cùng độc đáo.
Trái ác quỷ này cho phép người dùng trôi nổi trong không trung, như thể trọng lực không còn tác dụng với họ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, Shiki còn có thể làm các vật thể khác lơ lửng, từ thuyền, đá tảng lớn cho đến vũ khí, miễn là ông chạm vào chúng trước. Điều đặc biệt là những vật thể này sẽ ở trên không trung vĩnh viễn, trừ khi ông tự mình hủy bỏ hiệu lực.
5. Guru Guru no Mi

Một trong những trái ác quỷ hệ Paramecia độc đáo khác cho phép người dùng bay là Guru Guru no Mi, do Buffalo của băng hải tặc Donquixote ăn.
Trái ác quỷ này biến Buffalo thành "Người quay vòng", với khả năng biến các bộ phận cơ thể hoặc quần áo đang mặc thành những cánh quạt quay siêu tốc. Kết quả là anh ta có thể bay lên và di chuyển như một chiếc máy bay sống. Dù sức mạnh này trông có vẻ hài hước, nhưng chức năng chiến lược của nó khá quan trọng, đặc biệt là trong việc hỗ trợ di chuyển cho thuyền viên của Doflamingo.
6. Gasu Gasu no Mi

Ngoài Paramecia và Zoan, cũng có những trái ác quỷ hệ Logia ban cho người dùng khả năng "bay". Với sức mạnh khí ga của mình, Caesar Clown có thể lơ lửng và bay lượn.
Caesar có thể không phải là một người dùng Logia mạnh nhất nếu đối thủ biết được điểm yếu của hắn. Nhưng khả năng cơ động từ trái ác quỷ của hắn thì không thể phủ nhận.
7. Moku Moku no Mi

Trước Caesar, Moku Moku no Mi của Smoker, giúp biến cơ thể thành khói, cũng cho phép anh ta "bay" bằng cách chuyển hóa toàn bộ cơ thể, hoặc ít nhất là phần thân dưới, thành khói.
Đây là một lý do khác khiến Smoker mang lại cảm giác anh rất đáng gờm trước timeskip. Không chỉ gần như miễn nhiễm với các đòn tấn công vật lý, khả năng truy đuổi mục tiêu của anh cũng vô cùng đáng nể. Đáng tiếc, sau timeskip, anh dường như đã bị bỏ lại phía sau bởi các "tay chơi lớn" ở Tân Thế Giới, bao gồm cả Luffy.
8. Susu Susu no Mi

Khả năng của Karasu từ Quân đội Cách mạng ban đầu từng gây nhiều bối rối. Lúc đầu, nhiều người băn khoăn liệu trái ác quỷ của anh là Paramecia hay Zoan, bởi vì anh không chỉ biến thành một con chim, mà là biến thành nhiều con chim cùng lúc.
Hoá ra Karasu là người sử dụng trái ác quỷ Logia tên là Susu Susu no Mi, cho phép người dùng tạo ra, điều khiển và biến đổi thành muội than theo ý muốn. Với khả năng này, Karasu có thể biến cơ thể mình thành muội than, sau đó thao túng nó thành nhiều hình dạng khác nhau, bao gồm việc tạo ra một đàn quạ có thể bay và hành động độc lập. Điều này khiến anh cực kỳ khó bị theo dõi, rất linh hoạt trong việc thâm nhập hoặc chiến đấu, và mang lại lợi thế chiến lược trên không.