Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục chửi bậy

Triệu Lệ Dĩnh đang gây tiếng vang với bộ phim Hoa Hướng Dương. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng vai diễn của cô thô tục, thể hiện tư duy khôn lỏi của nữ diễn viên.

Trang Sina đưa tin bộ phim Hoa Hướng Dương do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, được đạo diễn Phùng Tiểu Cương cầm trịch đạt doanh thu 70 triệu NDT sau 3 ngày công chiếu, hiện đứng thứ hai trong số các tác phẩm ra rạp dịp Tết Thanh minh này.

Cao Nguyệt Hương được đánh giá là vai diễn hay nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Hoa hướng dương cũng được nhận xét là tác phẩm giúp đạo diễn Phùng Tiểu Cương lấy lại danh tiếng, bộ phim tốt nhất vài năm trở lại đây của ông.

Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục chửi bậy- Ảnh 1.

Phim mới của Triệu Lệ Dĩnh được khen có nội dung nhân văn, diễn xuất của cô được đánh giá cao.

Trong phim Triệu Lệ Dĩnh vào vai một người phụ nữ có số phận khổ cực. Chồng cô bị què lại vũ phu không thể giúp đỡ cho gia đình. Con gái của Cao Nguyệt Hương bị khiếm thính cần 200.000 NDT để cấy ốc tai. Cô phải làm nhiều công việc kiếm tiền chữa bệnh cho con.

Thế nhưng, Cao Nguyệt Hương là kiểu phụ nữ không có học thức. Cuối cùng, cô rơi vào nghề trò chuyện khiêu dâm trực tuyến và bị bắt. Trong tù, Cao Nguyệt Hương bị bắt nạt nhưng cô tìm mọi cách phản kháng. Sau khi ra tù, cô lại lao vào kiếm tiền nhằm tạo cuộc sống tốt đẹp hơn, đưa con gái về từ viện phúc lợi, giúp đỡ các chị em cùng ra tù với mình.

Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục chửi bậy- Ảnh 2.

Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh hai lần vào tù, số phận cực khổ.

Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục chửi bậy- Ảnh 3.

Cô sẵn lòng làm mọi việc để đoàn tụ với con gái.

Cao Nguyệt Hương được đánh giá là người phụ nữ có tiêu chuẩn đạo đức thấp, cô sẵn sàng lừa lọc, đánh nhau, thậm chí hành động phạm pháp để kiếm tiền nuôi con. Tuy nhiên, Cao Nguyệt Hương cũng có những mặt nhân văn như tình yêu thương con, đồng cảm với người già, giúp đỡ các cô gái có cùng số phận. Vì vậy, đây là nhân vật có tính cách phức tạp, vừa thực tế lại ý nghĩa.

Cao Nguyệt Hương được ví như bông hoa hướng dương, vươn mình khỏi đám cỏ dại để hướng tới ánh sáng. Bộ phim được đánh giá cao về thông điệp truyền tải, các nhân vật nữ đều gặp nhiều khó khăn trong quá trình tái hòa nhập cộng đồng, nhưng họ không than khóc, luôn thể hiện tinh thần quật cường.

Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục chửi bậy- Ảnh 4.

Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh có nội tâm phức tạp.

Sau khi thưởng thức bộ phim, khán giả đánh giá diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng chắc tay, thể hiện tinh tế cảm xúc nhân vật. Trên Weibo nhiều người cho rằng đây là vai diễn hay nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, có một số người cho rằng Triệu Lệ Dĩnh diễn nhiều nhân vật đều là những người cùng khổ như Hách Tú Bình bị khiếm thính, không thể nói, bị cưỡng hiếp trong phim Điều thứ 20 . Trong Con đường hổ lang , nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh cũng là người mẹ có con bị bắt cóc. Các nhân vật này đều có số phận bi thảm, tạo sự thương cảm lấy nước mắt người xem. Khán giả cho rằng Triệu Lệ Dĩnh đang chọn nhân vật một màu.

Mặt khác, Hoa hướng dương là tác phẩm "nặng đô". Các nhân vật ở tầng chót của xã hội nên nói tục chửi bậy liên tục, trang phục nhàu nát và không có nhiều giới hạn đạo đức. Nội dung như vậy kén khán giả, nhiều người chỉ muốn xem phim hài hước giải trí nhẹ nhàng, vì vậy ảnh hưởng không nhỏ tới doanh thu phim.

Vai diễn của Triệu Lệ Dĩnh liên tục chửi bậy- Ảnh 5.

Triệu Lệ Dĩnh phá bỏ hình ảnh thanh lịch, chửi bậy đánh người trong phim mới.

Theo Sina , bộ phim Hoa hướng dương có kinh phí sản xuất 15 triệu NDT, hiện tại đã bắt đầu có lãi. Ngoài vai trò diễn viên, Triệu Lệ Dĩnh còn không nhận cát-xê, dùng thù lao của mình để góp vốn. Bên cạnh đó, Triệu Lệ Dĩnh còn đóng vai trò nhà sản xuất của phim. Có thể thấy cô đặt cược rất lớn vào dự án này.