Game thủ nhí hành động dại dột vì bị... "mẹ mắng"
Mới đây, một sự việc đau lòng vừa xảy ra tại Ấn Độ khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Theo đó, có một cậu bé 14 tuổi đã chọn cách kết thúc cuộc đời chỉ vì cãi nhau với mẹ. Vụ việc này liên quan đến việc chơi game di động, không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về sức khỏe tinh thần của giới trẻ, cũng như ảnh hưởng tiêu cực từ trò chơi điện tử tới mặt nhận thức, tâm sinh lý...

Ảnh minh hoạ.
Cụ thể, vụ việc xảy ra tại khu vực Ashiyana, thành phố Lucknow (Ấn Độ). Cậu bé trong câu chuyện là học sinh lớp 8, là con thứ trong một gia đình có ba anh chị em. Gia đình này vừa chuyển từ bang Odisha đến Lucknow vào tháng 5, sau khi người cha – một sĩ quan thuộc Lực lượng Cảnh sát nhận lệnh điều động.

Ảnh minh hoạ.
Vào đêm định mệnh, cậu bé bị mẹ – bà Kumodini, khiển trách vì thức khuya chơi game trên điện thoại thay vì tập trung học hành. Một cuộc mắng mỏ tưởng chừng bình thường lại dẫn đến hậu quả không ai ngờ. Chỉ ít phút sau cuộc cãi vã, cậu bé được phát hiện đã "tự vẫn" trong phòng. Mẹ cậu bé vì quá sốc mà ngất xỉu ngay tại chỗ.
Áp lực từ game di động và lời cảnh tỉnh dành cho phụ huynh
Vụ việc này không phải là trường hợp đơn lẻ. Tại Ấn Độ và nhiều nơi khác trên thế giới, không ít bi kịch tương tự đã xảy ra, bắt nguồn từ mối quan hệ ngày càng gắn bó, đôi khi trở nên tiêu cực giữa giới trẻ và các trò chơi điện tử...

Ảnh minh hoạ.
Có thể thấy hiện tại, khi smartphone trở thành vật bất ly thân thì ngày càng có thêm nhiều trẻ được tiếp cận với game từ sớm. Không ít em rơi vào trạng thái nghiện game, mất cân bằng giữa học tập và giải trí, và đặc biệt là bị ảnh hưởng tâm lý khi bị cấm đoán hoặc mắng mỏ.
Vụ việc đau lòng lần này không chỉ khiến CĐM rúng động mà còn là hồi chuông cảnh báo về việc cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của trẻ nhỏ. Cha mẹ không nên chỉ dừng lại ở việc quản lý thời gian chơi game, mà cần đối thoại, đồng hành và tạo môi trường chia sẻ để trẻ có thể giải tỏa áp lực.
Việc cấm đoán thiếu tinh tế có thể vô tình đẩy trẻ vào trạng thái tuyệt vọng. Các phụ huynh cũng cần thấu hiểu hơn, trang bị thêm kiến thức về công nghệ, tâm lý trẻ vị thành niên... để không một gia đình nào phải gánh chịu những mất mát không thể bù đắp như thế này nữa.
Nguồn: India Today