Một bom tấn của Garena vừa ngừng hoạt động
Black Clover M: Rise of the Wizard King, tựa game nhập vai chuyển thể, được Garena phát hành, vừa nối dài thêm danh sách những cái tên “ra đi” chóng vánh trong làng game di động. Sau gần 2 năm hoạt động, trò chơi sẽ chính thức bị khai tử vào ngày 21/8 sắp tới, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Black Clover M: Rise of the Wizard King được công bố lần đầu tại Jump Fest 2022, nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ dựa trên bộ anime – manga cùng tên đình đám của tác giả Yūki Tabata. Trò chơi được ra mắt toàn cầu vào tháng 12/2023, nối tiếp đợt thử nghiệm CBT diễn ra tháng 11/2022, cùng giai đoạn phát hành thử tại Canada hồi tháng 8/2023. Nội dung chính xoay quanh việc giúp người chơi hồi tưởng cốt truyện gốc, chiêu mộ nhân vật quen thuộc trong thế giới Black Clover và nỗ lực trở thành Ma Pháp Vương thế hệ mới.

Tuy nhiên, bất chấp sự kỳ vọng của cộng đồng, Garena mới đây xác nhận sẽ dừng toàn bộ hoạt động của trò chơi. Theo thông báo chính thức, game sẽ đóng cửa tại Nhật Bản ngày 20/8, sau đó trên toàn cầu ngày 21/8/2025.

Đợt cập nhật cuối cùng của trò chơi sẽ ra mắt ngày 26/6/2025, mang đến nhiều nội dung mới lấy cảm hứng từ phần phim Black Clover: Sword of the Wizard King, cùng sự xuất hiện của hai nhân vật được nhiều người mong đợi. Sau ngày đó, toàn bộ tính năng thanh toán cùng việc tạo tài khoản mới sẽ dừng lại. Người chơi vẫn có thể sử dụng số tài nguyên còn lại cho đến khi trò chơi chính thức đóng cửa.
Các game chuyển thể đang khiến cộng đồng "quay lưng"
Việc Black Clover M: Rise of the Wizard King dừng hoạt động khiến nhiều game thủ hụt hẫng, đặc biệt là những người vẫn còn gắn bó, yêu thích tựa game. Rõ ràng, sự tiếc nuối là rất lớn, khi một trò chơi được đánh giá cao về đồ hoạ, phần nghe nhìn cùng cốt truyện gần gũi lại không thể tồn tại lâu dài. Có lẽ, vấn đề chính nằm ở việc game thiếu nội dung mới, phần thưởng ngày càng kém hấp dẫn, cùng cơ chế lặp lại khiến trải nghiệm dần nhàm chán.

Thực tế, việc một game chuyển thể như Black Clover M “chết yểu” không còn là câu chuyện mới. Vốn được phát triển để tận dụng độ nổi tiếng của một thương hiệu anime/manga có sẵn, dòng game này vẫn có lợi thế ban đầu nhờ lực lượng fan trung thành. Tuy nhiên, sau đó lại thiếu đi yếu tố để giữ chân game thủ.
Vấn đề chính của các tựa game kiểu này thường nằm ở cách phát triển thiếu sáng tạo. Khi người chơi ngày càng khó tính, đòi hỏi cao về cả đồ hoạ, gameplay lẫn tính kết nối cộng đồng... trường như như Black Clover M chỉ có thể trông chờ vào "danh tiếng" của IP gốc, khó lòng tồn tại trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.