Hơn 760 công ty game Trung Quốc phá sản năm 2020

QUỐC TẾ_ Năm 2020, 761 công ty game Trung Quốc phá sản có cả những công ty game thành lập dưới 1 năm và trên 10 năm rất ít. Tổng tỷ trọng chỉ là 6%.

Kể từ năm 2013, số lượng các công ty game Trung Quốc phá sản đã tăng theo cấp số nhân qua từng năm. Đến năm 2019, 742 công ty game ở quốc gia châu Á này đã đóng cửa.

Số liệu báo cáo mới nhất cho hay, 761 công ty game đã phá sản vào năm 2020, 40 công ty đã bị đình chỉ do các vấn đề liên quan đến luật pháp và quy định, bao gồm không có hoạt động kinh doanh trong 6 tháng mà không có lý do chính đáng và không chấp nhận kiểm tra thanh tra hàng năm.

Số lượng công ty game Trung Quốc phá sản tăng dần qua các năm

Số lượng công ty game Trung Quốc phá sản tăng dần qua các năm

Trong đó, có công ty đã phát triển 17game vào năm 2015 và 18 game vào năm 2016 song phải dừng hoạt động vì không đủ kinh phí cũng như chất lương các sản phẩm trò chơi giảm sút theo thời gian.

Một điều khác khiến công ty game phá sản là do làm ăn thua lỗ. Theo báo cáo thường niên năm 2018 được công bố, tổng thu nhập hoạt động của công ty chưa đến 600.000 nhân dân tệ, trong khi mức lỗ lên tới 3,9 triệu nhân dân tệ nên đóng cửa là điều tất yếu.

Trong số các công ty phá sản từ năm 2013 đến năm 2020, ó 15 công ty ở Bắc Kinh và 28 công ty ở Thượng Hải, trong khi số lượng các thành phố lớn phía Nam gần gấp 10 lần so với 2 thành phố trên. Thâm Quyến có 484 đơn vị – nơi có số lượng công ty game đóng cửa lớn nhất; Quảng Châu có 368; Hàng Châu đã đóng cửa 128 công ty.

Là những thành phố game phát triển, Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Hàng Châu có nhiều công ty game nên không có gì ngạc nhiên khi số lượng phá sản lớn qua các năm.

Tại Thâm Quyến, có 198 công ty game đã đóng cửa vào năm 2020, trong đó 80 công ty là độc quyền, chiếm 40,4% danh sách; 90 trong số một nửa số công ty Trung Quốc có ít hơn 10 nhân viên.

Năm 2020, 761 công ty game phá sản có cả những công ty game thành lập dưới 1 năm và trên 10 năm rất ít. Tổng tỷ trọng chỉ là 6%.