Liên Quân Mobile: Đây là 3 kiểu game thủ không phù hợp với chế độ chơi cấm – chọn

Chế độ chơi cấm – chọn đang nhận phải không ít “gạch, đá” từ cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile.

Không phải những thay đổi, bổ sung nào trong bản cập nhật Đấu Trường Danh Vọng cũng được cộng đồng game thủ Liên Quân Mobile ủng hộ. Trong đó, chế độ chơi cấm – chọn dành cho những game thủ có bậc xếp hạng từ Kim Cương trở lên đang nhận phải không ít những lời lẽ tiêu cực của một bộ phận người chơi.

Liên Quân Mobile: Đây là 3 kiểu game thủ không phù hợp với chế độ chơi cấm – chọn

Có rất nhiều những lý do để game thủ Liên Quân Mobile ghét cay, ghét đắng chế độ chơi mới này, mà bài viết trước đây chúng tôi đã đăng tải đã đề cập phần nào những nguyên nhân ấy. Bất cứ những thay đổi nào cũng phải cần có thời gian làm quen, nhất là một chế độ chơi “chuẩn esports” như cấm – chọn. Tuy nhiên, vẫn có những dạng game thủ rất khó và thậm chí là không bao giờ có thể quen được với tính năng mới mẻ này. Bài viết lần này sẽ tổng hợp ra những nhóm game thủ như thế (tất nhiên là trình độ xếp hạng của những game thủ này phải từ bậc Kim Cương trở lên rồi).

1. Những game thủ không bao giờ nạp thẻ, chỉ toàn mua tướng bằng cách cày vàng

Liên Quân Mobile: Đây là 3 kiểu game thủ không phù hợp với chế độ chơi cấm – chọn

Lượng vàng mà mỗi game thủ Liên Quân Mobile kiếm được trong ngày là có giới hạn, nếu bạn dùng hết số vàng kiếm được chỉ để mua tướng, trong khi bảng ngọc chỉ toàn ngọc cấp 1, 2 thì sẽ có những thiệt thòi nhất định trong các pha giao tranh đầu game. Nhưng nếu cố lấp bảng ngọc bằng toàn ngọc cấp 3 thì số vàng dùng trong việc mua sắm tướng sẽ bị hạn chế.

Điều này khiến lượng tướng để luân phiên sử dụng là không nhiều (thường là dưới 15 tướng), dễ lâm vào tình cảnh bị “cướp” hết sạch tướng trong chế độ cấm – chọn, phải chơi tướng mà mình đánh không tốt hoặc tướng chưa bao giờ chơi.

2. Những game thủ chỉ biết chơi có … vài vị tướng

Liên Quân Mobile: Đây là 3 kiểu game thủ không phù hợp với chế độ chơi cấm – chọn

Đây là sự thật 100% mà không ít game thủ đang ở bậc xếp hạng Kim Cương, Cao Thủ đang mắc phải. Việc người chơi lập ra các clan rồi mời gọi những người có cùng đam mê Liên Quân Mobile vào, sau đó giúp đỡ nhau leo rank là điều quá bình thường. Mỗi người chơi khi tham gia vào một nhóm cày rank sẽ được chỉ định một vai trò, tương ứng với đó là một hoặc vài vị tướng.

Với kiểu “phân công lao động” như thế, tinh cảnh nhiều người chơi dẫu có trình Kim Cương, Cao Thủ nhưng chỉ quen đi có một đường và chơi vài tướng là điều không có gì ngạc nhiên. Hậu quả là trong bản cập nhật mới này, những người chơi không đa năng này sẽ trở thành những “quả tạ” làm khổ cả team và cũng chính họ là những người “ném đá” dữ dội phiên bản mới này nhất.

3. Những game thủ chơi dàn trải tất cả các tướng theo kiểu “biết mỗi thứ một tý”

Liên Quân Mobile: Đây là 3 kiểu game thủ không phù hợp với chế độ chơi cấm – chọn

Đây cũng là nhóm game thủ không phù hợp với chế độ cấm – chọn. Bởi dẫu họ có điều kiện tài chính để mua tất cả các tướng về, rồi sau đó là chơi hết các tướng này thì đó cũng không phải là những yếu tố để khẳng định họ sẽ leo rank hiệu quả. Thay vì có lối chơi theo kiểu “ba phải” như thế, hãy thử tập trung cày chuyên sâu như những người thuộc nhóm số 2 phía trên, nhưng số lượng tướng phải đa dạng ở nhiều nhóm, mỗi nhóm cần có ít nhất 3 cái tên luân phiên.

Điều này giúp bạn dễ làm chủ được mọi tình huống cấm – chọn tướng rất cân não khi leo rank từ bậc Kim Cương.

Sau đây là những ví dụ tham khảo:

- Chơi Đấu Sĩ nên luyện Airi, Zuka, Ngộ Không, Triệu Vân.

- Chơi Pháp Sư nên luyện Lauriel, Natalya, Aleister,

- Chơi Đỡ Đòn nên luyện Cresht, Chauganr, Toro, Taara.

- Chơi Sát thủ nên luyện Nakroth, Zill, Murad, Butterfly.

- Chơi Xạ Thủ nên luyện Violet, Yorn.

- Cần thiết thì luyện thêm trợ thủ Alice.