Liên Quân Mobile: Để không bị coi là tướng phế, bộ kỹ năng của Yorn cần bổ sung thêm 3 yếu tố này đây

Yorn là một trong những vị tướng bị khá là “coi thường” trong Liên Quân Mobile.

Khi Liên Quân Mobile bước sang mùa 3 thì Yorn là xạ thủ rất được ưu ái trong việc nâng cao sức chiến đấu mà cụ thể thì vị tướng này được tăng lượng máu cơ bản từ 3400 lên 3600, rồi thì tất cả các chiêu thức đều có thể kích hoạt được nội tại Vô Tận Tên.

Liên Quân Mobile: Để không bị coi là tướng phế, bộ kỹ năng của Yorn cần bổ sung thêm 3 yếu tố này đây

Tiếp sang mùa 4, Yorn lại được điều chỉnh kỹ năng để việc kết liễu từ xa mục tiêu thêm lợi hại, khi chiêu cuối Tên Thần có thể gây ra lượng sát thương cao hơn mùa 3 vài chục đơn vị, ngoài ra thì lượng máu đã mất của mục tiêu còn được chuyển hóa cố định thành 10% sát thương phép.

Nhưng tất cả các yếu tố này đều không khiến Yorn chiếm được nhiều cảm tình của các game thủ Liên Quân Mobile có trình độ rank ở mức Kim Cương trở lên. Vì thế mà chàng xạ thủ của Cung Điện Ánh Sáng rất cần bổ sung thêm các yếu tố sau trong kỹ năng nhằm trở nên cân bằng với Violet, thậm chí là cả Joker sắp tới nữa.

1. Bổ sung thêm hoặc làm hẳn lại kỹ năng có thể giúp cơ động hơn

Liên Quân Mobile: Để không bị coi là tướng phế, bộ kỹ năng của Yorn cần bổ sung thêm 3 yếu tố này đây

Các vị tướng trong Liên Quân Mobile có rất nhiều biện pháp để thu hẹp khoảng cách với mục tiêu ví dụ như: kỹ năng có thể tăng tốc chạy trong giây lát, kéo hoặc hút mục tiêu, dịch chuyển với một cú nhảy xa, hoặc đơn giản là những pha lướt bay chớp nhoáng. Trong khi hầu hết các vị tướng ra mắt gần đây đều có kỹ năng giúp vượt địa hình dễ dàng thì Yorn lại không có yếu tố này.

Vì thế mà kỹ năng của chàng xạ thủ này rất cần được làm lại, hoặc chí ít là bổ sung thêm một lần kích hoạt chiêu thức lần 2 nữa, giúp Yorn có thể tới gần được mục tiêu hoặc trốn chạy khi bị truy đuổi. Nên nhớ là Mortos là vị tướng đầu tiên đã được làm lại hoàn toàn tới 90% trong bản cập nhật vừa qua, nên việc trong tương lai Yorn cũng “theo chân” là điều cũng không có gì ngạc nhiên.

2. Bổ sung thêm hiệu ứng khống chế

Liên Quân Mobile: Để không bị coi là tướng phế, bộ kỹ năng của Yorn cần bổ sung thêm 3 yếu tố này đây

Yorn chỉ có chiêu thức thứ nhất Tên Nổ là có hiệu ứng làm chậm trong 2 giây vì thế xạ thủ này vẫn bị coi là tướng có ít khả năng khống chế. Tính đến thời điểm hiện tại, người chơi Liên Quân Mobile có thể kể tên hàng chục vị tướng có tới 2 loại khống chế, thậm chí nếu nâng lên 3 loại khống chế cũng có thể điểm được vài cái tên mà Arduin là đại diện mới nhất cho nhóm “đa khống chế” này.

3. Bổ sung thêm khả năng tạo giáp

Liên Quân Mobile: Để không bị coi là tướng phế, bộ kỹ năng của Yorn cần bổ sung thêm 3 yếu tố này đây

Yorn là một trong những vị tướng có quá nhiều khắc tinh trong Liên Quân Mobile, vì những bất cập quá lớn, thua thiệt so với Violet và sắp tới là Joker. Nếu để những đấu sĩ có khả năng dồn sát thương, cơ động trong di chuyển tập kích bất ngờ thì Yorn chỉ còn nước lên bảng. Vì thế mà nếu không cho xạ thủ này một kỹ năng có khả năng tăng tốc chạy thì cũng nên bổ sung thêm cho Yorn một lớp giáp. Lá chắn phòng thủ này có thể tương đương với một tỉ lệ % máu nhất định, tương tự như lớp giáp của Airi, Zuka, Arduin.