Liên Quân Mobile: Hướng dẫn chơi Cresht cực CHẤT như PA.Gấu

Góp một công sức không nhỏ trong các chiến thắng của proA với chỉ số KDA khá cao là 6.16, PA Gấu chứng minh anh là một trong những tân binh ấn tượng nhất giải.

Trong vòng đấu cuối thì Gấu đã đem ra con bài Cresht solo đường vô cùng ấn tượng bởi khả năng chống chịu và gây sát thương tốt. Hãy KenhTinGame cùng tham khảo cách chơi của anh chàng này nào!

Ngọc bổ trợ

PA Gấu trang bị cho Cresht một bảng ngọc giúp tăng một lượng lớn máu để có thể cứng cáp trong giao tranh. Một lượng lớn công vật lý và xuyên giáp cùng với Tỷ lệ chí mạng sẽ giúp gia tăng sát thương khi đang ở dạng Thủy Thần.

  • 5 x ngọc đỏ III Công vật lý/ Xuyên giáp + 5 x ngọc đỏ III Tốc đánh/ Tỷ lệ chí mạng
  • 10 x ngọc tím III Tỷ lệ chí mạng/ Máu tối đa
  • 10 x ngọc xanh III Công vật lý/ Xuyên giáp

Trang bị

Là một vị tướng có chất tướng là Đấu Sĩ, nên PA Gấu đã trang bị cho Cresht một lượng lớn giáp, nhưng vẫn có một lượng lớn sát thương khi trong trạng thái Thủy Thần. Đặc biệt với lượng trang bị này sẽ giúp Cresht đẩy đường và phá trụ rất nhanh.

Lưu ý khi sử dụng Cresht

  • Vì sử dụng Cresht đi Đường chứ không phải đi Hỗ Trợ, nên không cần phải quá giữ Chiêu 3 - Thủy Thần
  • Di chuyển trên sóng giúp Cresht di chuyển rất nanh, nên hãy căn để có thể tạo ra các khu vực giao tranh thật đẹp.
  • Luôn cố gắng giết các con quái rừng nhỏ để có thể tích nộ nhanh chóng.

Trên đây chính là cách sử dụng ngọc bổ trợ và lối lên trang bị của Cresht trong tay PA Gấu . Chúc các bạn game thủ tận dụng hữu ích và leo rank thành công!