Liên Quân Mobile quốc tế sắp có mặt ở tất cả các nước Đông Nam Á?

Garena đang khởi động chương trình "phủ sóng" tựa game Arena of Valor trên toàn lãnh thổ khu vực Đông Nam Á.

Hiện tại ở Đông Nam Á phiên bản quốc tế của Liên Quân Mobile (với tên gọi Arena of Valor) đã có mặt tại Indonesia, Thái Lan với lượng người chơi khổng lồ. Kế hoạch tới đây, Garena sẽ phát hành rộng rãi Liên Quân Mobile quốc tế tại nhiều quốc gia khác nữa trong khu vực.

Singapore, Malaysia và Philippines sẽ là những nước tiếp theo trong lộ trình đặt chân của AoV - Liên Quân Mobile quốc tế. Hiện tại phía Garena đang xây dựng hệ thống máy chủ tại các quốc gia này và sớm đưa vào vận hành trong thời gian tới đây.

Có thể dễ hiểu vì sao Garena lại mong muốn phát triển rầm rộ Liên Quân Mobile quốc tế tại "điểm nóng" Đông Nam Á đến vậy. Chúng ta biết hiện nay Mobile Legends là sản phẩm game MOBA được ưa chuộng hàng đầu tại khu vực SEA. Đã thời gian dài, Mobile Legends độc tôn và chiếm toàn bộ thị phần game MOBA mobile tại đây. Và giờ tới lúc, Garena muốn tranh giành và muốn phải được sẻ chia miếng bánh đó.

Thành công tại Việt Nam, Thái Lan và Indonesia, Liên Quân Mobile và Liên Quân Mobile bản quốc tế (AoV) được Garena đầu tư kỹ lưỡng và phát triển để nhanh chóng bám đuổi, cạnh tranh với Mobile Legends. Tất nhiên, Garena sẽ không chỉ tìm kiếm miếng bánh tại Đông Nam Á. Những khu vực khác trên thế giới vẫn sẽ được nhắm tới.

Việc phát hành và mở rộng địa phận vận hành của AoV tiếp tục cho thấy game mobile thể loại MOBA đã và vẫn được ưa chuộng tại khu vực Đông Nam Á này. Và trong tương lai xa hơn có lẽ AoV sẽ được Garena phát hành toàn Đông Nam Á.

Fanpage chính thức: https://www.facebook.com/pg/garena.aov