Liên Quân Mobile: Thì ra đây là yếu tố gây tranh cãi nhất mỗi khi kết thúc trận đấu

Bất cứ game thủ Liên Quân Mobile nào khi thi đấu cũng đều hy vọng giành lấy cho mình danh hiệu này.

Có rất nhiều yếu tố mà game thủ Liên Quân Mobile luôn cảm thấy khó hiểu khi trải nghiệm trò chơi mobile thể loại MOBA này, trong đó MVP là danh hiệu luôn tạo ra sự tranh cãi nhất mỗi khi trận đấu kết thúc.

Liên Quân Mobile: Thì ra đây là yếu tố gây tranh cãi nhất mỗi khi kết thúc trận đấu

Nhiều game thủ mới chơi Liên Quân Mobile vẫn suy nghĩ MVP là danh hiệu chỉ giành cho game thủ thi đấu tốt nhất trận. Nhưng trong quá trình trải nghiệm thực tế, thì khái niệm “thi đấu tốt nhất” này lại vô cùng khó hiểu và phức tạp. Tại sao lại như vậy ? Bài viết này sẽ giải thích cho điều đó.

Liên Quân Mobile: Thì ra đây là yếu tố gây tranh cãi nhất mỗi khi kết thúc trận đấu

Những thông số để đánh giá một game thủ xứng đáng đạt được danh hiệu MVP có thể liệt kê ra như: hạ gục nhiều nhất, hỗ trợ hạ gục nhiều nhất, số lần bị hạ gục ít nhất, lượng vàng farm được. Nhưng đó chưa phải là tất cả, trong những phiên bản gần đây thì còn có thêm 2 thông số nữa đó là % tổng lượng sát thương vào tướng địch và % tổng lượng sát thương gánh chịu từ tướng địch.

Liên Quân Mobile: Thì ra đây là yếu tố gây tranh cãi nhất mỗi khi kết thúc trận đấu

Chính 2 thông số này là yếu tố khiến cuộc đua cho danh hiệu MVP trở nên công bằng hơn, nhất là với những vị tướng Đỡ Đòn (tanker) hay Trợ Thủ (SP). Đây là những tướng thường là lao lên đầu để hứng sát thương, tạo điều kiện cho đồng đội phía sau “nhả” combo kỹ năng vào kẻ thù, hoặc là luôn đi sau cùng để hỗ trợ bơm máu, tạo lá chắn hấp thụ sát thương, hỗ trợ khống chế đối phương cho đồng đội dễ bề kết liễu, … mà không có điều kiện để “ăn” điểm hạ gục thường xuyên như đám Đấu Sĩ, Sát Thủ, Xạ Thủ, Pháp Sư.

Liên Quân Mobile: Thì ra đây là yếu tố gây tranh cãi nhất mỗi khi kết thúc trận đấu

Vì thế mà nhiều người chơi Liên Quân Mobile có thành tích hạ gục và hỗ trợ hạ gục cao nhất đồng thời số lần bị hạ gục thấp nhất, chưa kể lượng vàng farm được “khỏe” nhất nhưng vẫn không thể tin được là mình bị mất danh hiệu MVP. Đó chính là bởi hai thông số % tổng lượng sát thương vào tướng địch và % tổng lượng sát thương gánh chịu từ tướng địch mà mình đạt được chưa chắc là cao nhất. Đây thực sự là thông tin cần thiết với những ai còn cảm thấy “bức xúc” và khó hiểu khi mất danh hiệu cao quý này.

Chú ý: Hình ảnh trong bài chỉ mang tính chất minh họa.