Liên Quân Mobile: Top 5 vị tướng sở hữu khả năng biến hình ảo diệu như Cửu Vỹ Yêu Hồ Liliana

Khả năng biến hình góp phần không nhỏ trong việc định hình lối chơi của các vị tướng Liên Quân Mobile này.

Hầu hết các vị tướng trong Liên Quân Mobile đều có những đặc điểm dị thường, góp phần hỗ trợ đồng đội hoặc trực tiếp hạ gục kẻ địch nhanh chóng. Một trong những khả năng độc đáo nhất mà không nhiều vị tướng sở hữu đó chính là khả năng biến hình, hay còn được hiểu là chuyển sang trạng thái chiến đấu khác nhưng mức độ nguy hiểm trong mỗi đòn tấn công khi ấy cao hơn bình thường rất nhiều.

Liên Quân Mobile: Top 5 vị tướng sở hữu khả năng biến hình ảo diệu như Cửu Vỹ Yêu Hồ Liliana

Đối với những game thủ đã từng trải nghiệm Liên Quân Mobile ở bản test đã được thử qua Liliana, một vị tướng đa năng khi vừa là Pháp Sư, vừa là Sát Thủ có chiêu cuối giúp biến hóa thành cáo 9 đuôi vô cùng độc đáo. Nhưng nếu nhìn sang Liên Quân Mobile bản chính thức quy tụ 53 vị tướng tính tới thời điểm hiện tại, cũng có một vài cái tên sở hữu khả năng biến hình ảo diệu như thế, bài viết này sẽ tổng hợp ra những vị tướng như thế.

1. Cresht hóa thân thành Thủy Thần

Liên Quân Mobile: Top 5 vị tướng sở hữu khả năng biến hình ảo diệu như Cửu Vỹ Yêu Hồ Liliana

Cresht với khả năng “khổng lồ hóa” bản thân thành Thủy Thần. Nhiều vị tướng khi tung kỹ năng có thể đưa bản thân chuyển sang trạng thái khác ví dụ như Maloch với trạng thái Ma Vương, rồi Cresht với trạng thái Thủy Thần, … Nhưng vị tướng có thể khiến người chơi nhận thấy rõ nhất sự thay đổi kích thức của bản thân thì chỉ có Cresht mà thôi. Từ một chú “người cá mập” nhỏ bé nhưng khi chuyển sang trạng thái Thủy Thần thì Cresht sẽ có một thủy quái bạch tuộc khổng lồ hơn rất nhiều, hình dáng khi ấy của Cresht được đánh giá là to lớn nhất trong số tất cả các vị tướng.

2. Zill hóa thân thành gió

Liên Quân Mobile: Top 5 vị tướng sở hữu khả năng biến hình ảo diệu như Cửu Vỹ Yêu Hồ Liliana

Khi kích hoạt chiêu cuối Phong Ba, Zill sẽ hóa thành một luồng phong ba tấn công 5 lần tướng địch, lượng sát thương sẽ giảm dần trong các đợt tấn công sau. Zill với pha biến thân thành gió sẽ khiến kẻ địch không thể đoán biết được hắn ở vị trí nào vì tốc độ quá nhanh, vì thế khái niệm không thể bị công kích hoặc trọn làm mục tiêu tấn công trong khoảng thời gian chiêu thức cuối được thi triển cũng là điều dễ hiểu.

3. Murad biến hóa thành vô số ảo ảnh

Liên Quân Mobile: Top 5 vị tướng sở hữu khả năng biến hình ảo diệu như Cửu Vỹ Yêu Hồ Liliana

Khi kích hoạt chiêu cuối thì Lãng Khách Thời Không sẽ di chuyển nhanh tới mức mà người chơi có cảm giác như hắn đang tạo vô số ảo ảnh vậy, khá giống với chiêu cuối của Zill thì đòn Ảo Ảnh Trảm của Murad cũng có thể tấn công liên tiếp 5 lần kẻ địch. Đây là chiêu thức được thể hiện rất đẹp mắt, Murad lướt đi với tốc độ nhanh tới mức mà có cảm giác là hàng trăm phân thân đang bủa vây kẻ địch vậy. Với số lượng ảnh ảo khủng khiếp như thế thì khái niệm không thể bị tấn công trong suốt thời gian tung chiêu dành cho kỹ năng cuối của Murad cũng là sự hợp lý.

4. Batman đưa bản thân vào trạng thái tàng hình

Liên Quân Mobile: Top 5 vị tướng sở hữu khả năng biến hình ảo diệu như Cửu Vỹ Yêu Hồ Liliana

Batman là tướng mở màn cho Thời đại Sát thủ, đây là vị tướng có bản quyền DC đầu tiên hiện diện trong Liên Quân Mobile. Đấng là biệt danh mà nhiều game thủ gọi tắt để chỉ Batman, vị tướng này có khả năng rất dị ở chỗ có thể tàng hình lên tới 30 giây, khi lại gần kẻ địch thì hiệu ứng này mới chấm dứt. Nhưng với thời gian tàng hình lâu như vậy, cộng thêm nội tại được tăng thêm 20% tốc chạy khi tiến gần kẻ địch rõ ràng sẽ giúp Đấng áp sát “con mồi” hiệu quả (thường là tướng còn ít máu, máu giấy, luôn phải chạy và hỗ trợ tấn công phía sau cùng team địch) và nhanh chóng đưa nạn nhân “lên bảng”.

5. Ngộ Không vừa tàng hình, vừa tạo phân thân

Liên Quân Mobile: Top 5 vị tướng sở hữu khả năng biến hình ảo diệu như Cửu Vỹ Yêu Hồ Liliana

Ngộ Không là tướng cũng có thể tàng hình với chiêu Phân Thân Thuật nhưng thời gian của hiệu ứng này không lâu được như Batman. Ngoài việc đưa bản thân vào trạng thái tàng hình, Ngộ Không khi kích hoạt chiêu 1 còn tạo ra một bản thể nữa. Nên nhớ, Ngộ Không là tướng đã có sẵn 10% tỷ lệ chí mạng, chưa kể đòn đánh thường được cường hóa sau khi tung chiêu thức cũng như khả năng áp sát ngay lập tức nên việc kế thừa nội tại cùng chiêu 1, nhằm bắt lẻ bất cứ kẻ địch máu giấy nào rồi tiễn chúng lên bảng là điều thường thấy với Ngộ Không.