Nếu như tướng đấu sĩ có độ khó 9/10 là Yena đã làm game thủ “đau não” trong việc bật đúng thứ tự combo 6 kỹ năng, hay sắp tới là tướng sát thủ Enzo với độ khó 10/10 đòi hỏi người dùng phải phán đoán và xử lý tình huống rất chính xác. Thì Liên Quân Mobile lại chuẩn bị trình làng thử thách mới với tướng xạ thủ biến ảo, dồn sát thương ghê gớm hơn cả nhiều pháp sư. Đó là Eland’orr. Vị tướng mới này khiến game thủ Liên Quân Mobile lao vào tranh cãi lớn về vai trò thật sư. Người thì bảo Eland’orr là tướng xạ thủ nhưng có người thì khẳng định đây là tướng pháp sư chính hiệu. Liệu ý kiến nào đúng, ý kiến nào sai?
Quan điểm: Eland’orr là tướng xạ thủ
Eland’orr là tướng Liên Quân Mobile có bản gốc là tướng Công Tôn Ly trong King of Glory, mà Công Tôn Ly lại được Tencent xếp vào nhóm xạ thủ cùng với những cái tên như: Địch Nhân Kiệt (bản gốc Valhein), Thành Cát Tư Hãn (bản gốc Lindis), Hoàng Trung (bản gốc Siluca), Lỗ Ban (bản gốc Yorn),.. Trong quá khứ, tất cả tướng King of Glory xuất hiện trong Liên Quân Mobile dù dưới hình dạng nào, cốt truyện biến đổi ra sao, kỹ năng thay đổi tới đâu đi chăng nữa thì vai trò (nhóm tướng) vẫn không thay đổi so với bản gốc.
Sự khác biệt hiếm hoi chỉ là đấu sĩ Lưu Bị của King of Glory được Timi mang sang Liên Quân Mobile trong hình dạng đấu sĩ Rourke và trước đó là xạ thủ Moren mà thôi. Do đó, Eland’orr sẽ nằm chung nhóm với Tel’Annas, Yorn, Valhein,… thay vì Flash, Liliana hay Tulen. Ngoài thiết lập cố định từ Tencent, thì bản chất tướng Eland’orr cũng gây sát thương vật lý là chính nên dĩ nhiên vị tướng này không thể đứng ở nhóm pháp sư được.
Quan điểm: Eland’orr là tướng pháp sư
Các tướng pháp sư thường sở hữu kiểu tấn công triệu hồi thú để đánh đối phương. Đơn cử như Tulen dứt điểm đối phương với chiêu cuối sẽ triệu hồi một chú chim điện, Krixi thì triệu hồi ảo ảnh bướm bay lên tấn công rồi bay về, Veera thì sở hữu đám Dơi và tiểu quỷ, Preyta sở hữu chú Rồng làm nội tại giúp tăng tốc chạy,… Eland’orr cũng chẳng kém cạnh khi triệu hồi Bướm tấn công đối thủ, vị trí của Bướm cũng là nơi mà Eland’orr biến thành bãi đáp ở lần kích hoạt thứ 2 ở cả 3 kỹ năng.
Bản gốc của Eland’orr là Công Tôn Ly khi tung ô tấn công và đẩy lùi kẻ địch với chiêu cuối sẽ gây sát thương phép. Nhưng khi xuất hiện trong Liên Quân Mobile, sát thương phép trở thành sát thương chủ đạo của Eland’orr. Không chỉ có vậy, với 3 kỹ năng đều cho phép tái kích hoạt lần 2, giúp Eland’orr bay tới chỗ có Bướm thì rõ ràng vị tướng này có sự cơ động thuộc diện hàng đầu. Xét ở độ biến ảo thì Liliana, Tulen hay Flash cũng còn kém xa. Trái lại, hầu hết các tướng xạ thủ Liên Quân Mobile đều có độ cơ động ở mức thấp hoặc trung bình. Quan điểm Eland’orr xứng đáng là đại diện của nhóm pháp sư thay vì xạ thủ cũng không phải là không có lý.
Theo Quyết Một Phen – Helino