Preyta và Natalya ai mới là pháo thủ bá đạo hơn trong Liên Quân Mobile

Trải qua rất nhiều những thay đổi nhưng Natalya và Preyta vẫn thể hiện được sức mạnh và giá trị của mình.

Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem tại sao hai vị tướng này có những ưu nhược điểm gì nổi trội trong đấu trường Liên Quân Mobile nhé!

Dồn sát thương

Natalya còn sở hữu một khả năng mà không một tướng nào ở cấp độ 4 có thể làm được, đó là "một combo - một mạng". Thật vậy, bất cứ vị pháp sư nào đi đường cùng với cô nàng này mà "ăn đủ" 3 chiêu của Natalya thì khả năng nằm xuống lên tới 96.69%. Thêm vào đó, chiêu cuối của Natalya không thể bị ngắt bởi làm choáng hay hất tung khi vẫn còn lớp lá chắn. Trong khi đó thì Preyta lại phụ thuộc vào những đòn đánh tay từ chiêu cuối Siêu Khuẩn, kỹ năng của Preyta cũng khó sử dụng trong giao tranh hơn khi cần phải canh chỉnh đúng thời điểm và cần sự "tinh tế" cao trong tay người sử dụng.

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn chơi tướng Natalya

Hiệu ứng khống chế

Preyta không có hiệu ứng khống chế nào quá tốt nhưng nếu sử dụng hợp lý lại cực kỳ lợi hại, với kỹ năng Bom Hoại Tử dễ dàng đẩy đối phương về phía đồng đội mình hay đơn giản là đẩy kẻ địch ra xa để dễ dàng chạy trốn. Nhờ có tốc độ di chuyển cao mà Preyta sẽ dễ dàng căn chỉnh kỹ năng này tốt hơn. Natalya tuy thiếu sự cơ động nhưng bù lại có sát thương cao lẫn khả năng khống chế mạnh. Chiêu Quả Cầu Hắc Ám không những làm choáng cho những kẻ địch trúng phải mà còn thêm hiệu ứng làm chậm sau đó tạo điều kiện cho Natalya tiếp tục có thời gian để bồi thêm những kỹ năng khác vào đối thủ.

Liên Quân Mobile: Hướng dẫn chơi tướng Preyta - Kỵ sĩ dịch bệnh

Khả năng dọn lính

Natalya có 2 chiêu thức diện rộng, sát thương cao nên có thể dễ dàng đẩy lính. Ở cấp độ 3, với 2 chiêu là bạn đã có thể dọn dẹp đợt lính một cách đơn giản, điều mà không phải tướng nào cũng có thể làm được. Thêm vào đó, đẩy đường nhanh đồng nghĩa với việc bạn có nhiều thời gian trống để di chuyển ra các khu vực khác gank. Thế nhưng Preyta còn làm tốt hơn rất nhiều khi chỉ với kỹ năng Hơi Thở Độc Hại cùng vài đòn đánh tay sẽ dễ dàng dọn dẹp một đợt lính ngay ở cấp độ 1, tiết kiệm năng lượng hơn Natalya rất nhiều.


Trên đây là bài phân tích điểm mạnh yếu của Preyta và Natalya, các bạn thấy vị tướng nào mạnh hơn thì vui lòng comments bên dưới và đừng quên theo dõi KenhTinGame để cập nhật các thông tin Liên Quân Mobile mới nhất nhé!