Cho tới nay, Battlefiled Mobile vẫn để lại nhiều tiếc nuối
Battlefield Mobile lần đầu được công bố vào năm 2021, được kỳ vọng là đối trọng của PUBG Mobile và COD Mobile trong thị trường game bắn súng di động vốn đang bùng nổ. Tuy nhiên, sau các đợt thử nghiệm alpha và beta giới hạn, tựa game đã bị EA tuyên bố huỷ bỏ vào tháng 1 năm 2023, cùng thời điểm với Apex Legends Mobile.

Theo chia sẻ từ Alex Seropian – nhà sáng lập Industrial Toys (studio phát triển Battlefield Mobile), quyết định đóng cửa đến từ nhiều yếu tố: sự thất bại của Battlefield 2042 trên nền tảng chính, sự thay đổi về chính sách quảng cáo của Apple (IDFA), cũng như việc Apex Legends Mobile không đạt kỳ vọng... Tất cả đã khiến EA mất niềm tin vào việc đầu tư thêm cho nền tảng mobile, kéo theo việc đóng cửa luôn cả Industrial Toys vào năm đó.

Mặc dù vậy, Battlefield Mobile vẫn để lại nhiều tiếc nuối. Tựa game sở hữu tiềm năng lớn với bản đồ được thiết kế riêng như Lofoten Islands, hệ thống gameplay đậm chất Battlefield, cùng đội ngũ 120 nhân sự đầy tâm huyết. Trong khi các đối thủ như COD Mobile hay PUBG Mobile vẫn sống khỏe nhờ cập nhật định kỳ, Battlefield Mobile lại chưa kịp chứng minh mình trên thị trường toàn cầu thì đã bị “khai tử” đầy đáng tiếc.
Tuy nhiên, tựa game này có thể sắp hồi sinh?
Sau 2 năm "biến mất", giờ đây rất có thể Battlefield Mobile đang được EA âm thầm hồi sinh. Dấu hiệu mới nhất đến từ việc Electronic Arts vừa đăng tuyển vị trí Giám đốc Truyền thông Hiệu suất (Performance Marketing Director) dành riêng cho thương hiệu Battlefield, với nhiệm vụ là thu hút người dùng trên cả PC, console và thiết bị di động. Điều này dấy lên câu hỏi rằng, liệu đây có phải là bước đầu cho sự trở lại của một "cơ hội từng bị lãng phí"?


Rõ ràng đây không chỉ là một động thái marketing đơn thuần. Mô tả công việc của EA nêu rõ mục tiêu phát triển chiến lược tiếp thị dài hạn trên đa nền tảng, bao gồm cả mobile – yếu tố từng khiến Battlefield Mobile bị khai tử.
Cùng thời điểm đó, việc thị trường game di động ngày càng phát triển và thiết bị phần cứng mạnh hơn, cũng phần nào giúp những trò chơi “nặng đô” như Battlefield có cơ hội quay lại và cạnh tranh công bằng hơn. Người dùng hiện nay cũng đã quen với các tựa game có chất lượng gần tương đương console, do đó tiềm năng để EA phát triển lại một sản phẩm mobile chất lượng cao là hoàn toàn khả thi.

Tất nhiên là dù vẫn chưa có thông báo chính thức nào, nhưng việc EA đột nhiên thể hiện sự quan tâm trở lại đến nền tảng di động và thương hiệu Battlefield là điều đáng chú ý. Nếu trò chơi này thực sự được "hồi sinh", chắc chắn nó sẽ khiến cả làng game quốc tế phải "dậy sóng".