Phản đối nền tảng, 4 caster quyết định tự bỏ tiền túi
Trong một diễn biến gây bất ngờ mới đây tại cộng đồng esports Trung Quốc, 4 caster nổi tiếng đã phải tự "móc hầu bao" hơn 1 triệu nhân dân tệ (tương đương gần 4 tỷ đồng) để mua bản quyền phát sóng giải đấu Austin Major CS2 – một trong những sự kiện lớn nhất của bộ môn Counter-Strike. Điều đáng nói là khoản tiền này không đến từ bất kỳ nền tảng phát sóng hay nhà tài trợ nào, mà hoàn toàn do chính các caster chi trả.

Ban đầu, nhiều người cho rằng đây là nước đi “điên rồ”, thậm chí là mạo hiểm quá mức, khi thị trường livestream game đang có dấu hiệu bão hòa, khán giả ngày càng phân tán và chi phí quảng cáo có xu hướng giảm. Việc các caster này tự bỏ tiền túi để “mua quyền đi làm” chẳng khác nào tự chuốc lấy rủi ro.
Tuy nhiên, phía sau quyết định tưởng chừng ngông cuồng này lại là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng. Là những người am hiểu thị trường và có sẵn lượng fan ổn định, các caster hiểu rằng, việc độc quyền phát sóng một giải đấu lớn sẽ giúp họ kéo được lượng người xem đáng kể, từ đó gia tăng lượng donate, tương tác, quảng cáo và cả danh tiếng cá nhân. Ngoài ra, họ cũng nhận được một phần hỗ trợ từ cửa hàng game đối tác, góp phần san sẻ chi phí và tạo thêm nguồn thu từ quảng bá sản phẩm.

Ảnh minh họa.
Kết quả sau đó đã chứng minh họ đúng. Không chỉ thu hồi vốn, cả 4 caster còn thu lợi lớn nhờ lượng người xem ngày càng bùng nổ và các hợp đồng tài trợ tự tìm đến sau giải đấu. Thậm chí, chính fan của họ còn tự lập nhóm quyên góp, ủng hộ chi phí bản quyền cho các giải sắp tới.
Tự chủ, tự chịu, tự thắng lớn
Câu chuyện của 4 caster Trung Quốc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trong giới phát sóng esports. Nhiều người gọi họ là “kẻ liều lĩnh”, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng đây là hướng đi tất yếu khi ngành công nghiệp nội dung đang ngày càng đề cao tính cá nhân và khả năng tự chủ.

Ảnh minh họa.
Việc không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nền tảng giúp các caster có quyền kiểm soát nhiều hơn đối với nội dung, thời lượng, cách thể hiện và quan trọng nhất là lợi nhuận. Họ có thể biến một thương vụ tưởng như lỗ thành bước ngoặt trong sự nghiệp, đơn giản chỉ nhờ dám nghĩ khác và làm thật.
Nguồn: Huxiu