Hy hữu tựa game độc đáo nhận phần thưởng danh giá ngay tại Đức nhưng đồng thời cũng bị cấm chơi

Attentat 1942 là một trò chơi phiêu lưu độc đáo sử dụng các đoạn video đời thực, nhiều cảnh lưu trữ quý giá và nghiên cứu học thuật chuyên sâu để kể câu chuyện về sự xâm lược của Đức Quốc xã tại Bohemia và Moravia (hoặc Cộng hòa Séc ngày nay).

Tựa game vừa được vinh danh với giải thưởng “Trò chơi ấn tượng nhất” ở sự kiện A MAZE của thủ đô Berlin. Nhưng do có sự xuất hiện của biểu tượng Đức Quốc xã, người dân nước này không được phép chơi trò chơi.

Hy hữu tựa game độc đáo nhận phần thưởng danh giá ngay tại quê nhà nhưng cũng không được chơi

Đức nổi tiếng với luật lệ nghiêm ngặt về những sản phẩm có bao gồm biểu tượng Đức Quốc xã, đặc biệt là trong các trò chơi điện tử. Bởi Attentat 1942 đề cập đến cuộc sống dưới thời Đệ Tam Đế chế, thu thập những ký ức kể về những người sống sót sau vụ xâm lăng, nên rất nhiều biểu tượng Swastika có thể được tìm thấy trong trò chơi.

Hy hữu tựa game độc đáo nhận phần thưởng danh giá ngay tại quê nhà nhưng cũng không được chơi

“Attentat 1942 cho thấy tác động sâu sắc mà các cuộc chiến tranh và chế độ độc tài của Đức Quốc xã đã gây ra cho cuộc sống và tâm trí của những con người bình thường,” trưởng nhóm thiết kế Vít Šisler cho biết.

“Nó khiến người chơi cảm nhận lịch sử đầy bi thương và đau đớn, cũng như những khoảnh khắc le lói niềm hy vọng và lòng can đảm phi thường.”

Hy hữu tựa game độc đáo nhận phần thưởng danh giá ngay tại quê nhà nhưng cũng không được chơi

Sẽ rất đáng tiếc nếu game thủ Đức bỏ lỡ cơ hội chơi Attentat 1942. Vì nó không chỉ là một cách tiếp cận sáng tạo để khám phá lịch sử thông qua trò chơi điện tử, mà còn cho phép bạn dành thời gian nói chuyện và học hỏi nhiều điều từ những người sống sót sau những chuỗi ngày đen tối nhất của thế kỷ 20.

Hy hữu tựa game độc đáo nhận phần thưởng danh giá ngay tại quê nhà nhưng cũng không được chơi

Cả nhà phát triển và đơn vị tổ chức sự kiện A MAZE đều hy vọng rằng họ có thể tìm được cách để được chính quyền chấp thuận cho bày bán trò chơi tại Đức.

Thorsten Wiedemann, người sáng lập và giám đốc của lễ hội A MAZE cho biết:

“Chiến thắng này có thể là một bước quan trọng để nước Đức chính thức chấp nhận trò chơi điện tử với vai trò của một phương tiện truyền thông văn hóa, cùng quyền và nghĩa vụ như các hình thức nghệ thuật khác”.

Hy hữu tựa game độc đáo nhận phần thưởng danh giá ngay tại quê nhà nhưng cũng không được chơi

Attentat 1942 được phát triển bởi các nhà sử học và lập trình viên tại Đại học Charles của Praha và Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc, bằng cách sử dụng tài trợ do Bộ Văn hóa và Công nghệ Cộng hòa Séc cung cấp. Bạn đọc quan tâm đến lịch sử có thể tìm thấy trò chơi tại đây.

Theo PCGamesN