Shroud trở lại CS:GO, đạt ranks tồi tệ nhất trong sự nghiệp

Cựu player CS:GO Shroud đã rút khỏi game từ năm 2018 khi đã giành toàn bộ sự nghiệp của mình cho đội tuyển Cloud 9.

Shroud là streamer nổi tiếng với việc chơi các tựa game battle royale như PUBG và Apex Legends. Tuy nhiên, vào đêm hôm qua anh đã trở lại với tựa game CS:GO, sau một vài trận đấu anh chỉ đạt được mức ranks cao thứ 6 của game là Master Guardian Elite (MGE).

Thực sự Shroud đã đạt thứ hạng mới trong sự hài hước, nhưng đối với những người theo dõi anh ấy thì đây là mức ranks không bao giờ có trong đời của anh. Shroud đã thắng trận đầu tiên nhưng thua hai trận tiếp theo, điều đó có nghĩa là phong độ của anh đã mất rất nhiều so với thời còn là “king of reddit”.

Shroud đã phải “đau đầu” để tìm một trò chơi để chơi thường xuyên trên stream trong những tuần gần đây. Anh đã phải chuyển qua lại giữa Apex Legends và PUBG, những 2 tựa game này đều bị rắc rối từ kĩ thuật nên khó có thể tiếp tục chơi. Tuy nhiên trở lại với tựa game từng là “tất cả” của anh thì có thể anh đã cảm thấy thoải mái hơn một chút cho tương lai.