8 thần tướng hộ chủ nổi tiếng trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa”

Các thần tướng này đã trở nên nổi danh lịch sử nhờ việc bảo vệ chủ công của mình thành công thoát hiểm.

Trong lịch sử Tam Quốc chúng ta thường xuyên chứng kiến cảnh các chư hầu thân lâm hiểm cảnh, nhưng bên cạnh họ luôn có những đại tướng có thể dùng mưu hoặc dũng để bảo vệ chủ công của mình, trong đó nổi tiếng nhất là Triệu Vân từng đột phá vòng vây, bảo vệ ấu chủ. Trong bài này, chúng ta cùng điểm danh những thần tướng hộ chủ nổi danh nhất trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” nhé! 8. Tào Tính

Những ai đã quen thuộc với “Tam Quốc Diễn Nghĩa chắc hẳn đều biết đến nhân vật Tào Tính này, ông là một trong tám kiện tướng bị Lã Bố thu phục, từng giao chiến với Cao Thuận và đại tướng Hạ Hầu Đôn dưới tay Tào Tháo, bắn mù mắt của Hạ Hầu Đôn. Nhưng trong lịch sử thì không có ghi chép về các sự tích liên quan đến nhân vật này.

Theo sách sử ghi chép, đại tướng Hách Manh dưới tay Lã Bố phản bội Lã Bố đi theo Viên Thuật, Tào Tính sau khi phát hiện đã giao thủ với Hách Manh, trong lúc giao chiến đã chặt đứt một cánh tay của Hách Manh mới ngăn được cuộc phản loạn này. Sau này Lã Bố đã sai quân giết Manh rồi cho Tào Tính lãnh quân của Manh.

7. Lăng Thống

Lăng Thống là một trong những chiến tướng đắc lực dưới trướng Tôn Quyền, trong trận Hợp Phì tướng Ngụy là Trương Liêu đại phá chủ lực Tôn Ngô, Tôn Quyền vì vậy chuẩn bị rút quân khỏi Hợp Phì. Nhưng hành động của quân Ngô bị quân Ngụy phát hiện, Trương Liêu dẫn quân Ngụy chặn đường rút của quân Ngô. Quân Ngô và quân Ngụy giao chiến, Tôn Quyền bị vây khốn trong trận thế, tình hình vô cùng nguy cấp, lúc này Lăng Thống dẫn hơn 300 thân binh một tấc không rời, liều mạng bảo vệ, cho đến khi Tôn Quyền thành công thoát khỏi trận địa.

Để Quyền có thời gian trốn thoát, Lăng Thống đã dẫn thuộc hạ quay lại nghênh chiến quân Ngụy, gần như tất cả mọi người đều chết trận, Lăng Thống cũng bị thương, nhưng vẫn cố giết chết mấy chục kẻ địch, đến khi Tôn Quyền an toàn, Lăng Thống mới một mình rút lui. Tôn Quyền tưởng Lăng Thống đã chết trong tay quân Ngụy, sau thấy Thống còn sống trở về thì vô cùng vui mừng, từ đó đối xử cực kỳ hậu đãi với Thống. 6. Hứa Chử

Hứa Chử là tướng quân hộ vệ đời thứ hai của Tào Tháo, có một lần Tào Tháo giao chiến với Mã Siêu, Siêu muốn dựa vào dũng lực của mình để bắt sống Tào Tháo, nhưng bình thường y cũng không dũng mãnh bằng hộ tướng bên cạnh Tào Tháo là Hứa Chử nên cũng không dám động thủ. Mã Siêu hỏi Tào Tháo: “Hổ hầu của Tào công ở đâu?”, Tào Tháo liền chỉ Hứa Chử, Hứa Chử tức giận liếc nhìn một cái, Siêu mới từ bỏ ý định bắt sống Tào Tháo, từ đó hổ uy của Hứa Chử liền vang khắp thiên hạ.

5. Trần Đáo

Trần Đáo là nhân vật khá thần bí trong lịch sử, nếu luận tư cách thì ông hoàn toàn có thể được coi là nguyên lão trong trận doanh của Lưu Bị. Lúc đầu khi Lưu Bị đảm nhiệm chức thứ sử Dự Châu, Trần Đáo đã là một tướng đắc lực dưới trướng. Đến sau khi Lưu Bị qua đời, Trần Đáo mới đảm nhiệm chức đô đốc Vĩnh An, trấn thủ quận Ba Đông. Trước đó Trần Đáo luôn ở bên Lưu Bị, từng bảo vệ Lưu Bị thoát hiểm ở dốc Trường Phản và thành Bạch Đế. Có người còn nói một số sự tích của Triệu Vân trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” là đến từ Trần Đáo.

Còn tiếp…