City of Heroes - Dự án Game Siêu Anh Hùng Online được hồi sinh?

NCsoft nộp đơn đăng ký thương hiệu cho MMORPG siêu anh hùng mà hãng này đã từ bỏ trước đó

Mặc dù City of Heroes đầu tiên được phát triển bởi Cryptic StudiosParagon Studios, quyền sở hữu IP game siêu anh hùng này lại thuộc về nhà phát hành NCsoft. Ra mắt vào năm 2004 và kể từ đó City of Heroes đã thu hút được đông đảo người chơi đồng thời duy trì tinh thần sống động và sôi động trong cộng đồng của mình. Tuy nhiên, sau 24 lần cập nhật miễn phí và 2 lần mở rộng trả phí, NCsoft đã đóng cửa City of Heroes vào ngày 30 tháng 11 năm 2012. Tuy nhiên, NCsoft đã bí mật nộp đơn đăng ký nhãn hiệu mới cho City of Heroes vào ngày 4 tháng 12 năm 2019.

(Đơn cũ)

Kể từ khi City of Heroes đóng cửa, đã có nhiều nhà phát hành cố gắng mua lại IP trên từ NCsoft, nhưng không ai có thể đạt được thỏa thuận với gã khổng lồ của "làng game" Hàn Quốc. Có phải NCsoft đang cố gắng hồi sinh City of Heroes để cứu "tiềm năng phát triển" của họ tại thị trường phương Tây? Hay là một tựa game City of Heroes mới đang được phát triển? Sự thật là Paragon Studios đã ngừng hoạt động và Cryptic Studios đang bận rộn phát triển Magic Legends. Tựa game City of Heroes sắp tới không thể hoàn toàn giống với phiên bản cũ vì lá đơn đăng ký thương hiệu đã làm nổi bật từ khóa "mới". Hy vọng NCsoft sẽ sớm đưa ra câu trả lời.

(Đơn mới)