Đến lượt Hollywood thử sức làm phim Attack On Titan, do đạo diễn siêu phẩm kinh dị IT cầm trịch

Với sự góp sức của những cái tên kỳ cựu trong làng điện ảnh, liệu Attack On Titan phiên bản Hollywood có thể khởi sắc hơn hai phần phim sản xuất năm 2015?

Thương hiệu anime và manga nổi tiếng Attack on Titan vốn đã được Nhật Bản chuyển thể thành hai phần phim chiếu rạp hồi năm 2015, nhưng chất lượng thì vô cùng đáng thất vọng. Chính vì vậy, Hollywood đã bắt tay vào làm lại dự án xem liệu có tốt hơn những vị đồng nghiệp ở xứ mặt trời mọc hay không.

Đến lượt Hollywood thử sức làm phim Attack On Titan, do đạo diễn siêu phẩm kinh dị IT cầm trịch

Trong bộ manga do Hajime Isayama sáng tạo, cốt truyện diễn ra ở một thế giới bị tàn phá bởi lũ Titan – những sinh vật ngoại cỡ vô cùng tàn bạo và khát máu. Để sinh tồn, nhân loại buộc phải sống ở các thành phố được xây dựng phía sau những bức tường khổng lồ và thành lập nên những biệt đội có khả năng tiêu diệt bọn quái vật. Kể từ khi ra mắt vào năm 2009, bộ truyện tranh Attack On Titan đã bán được hơn 70 triệu bản in.

Đến lượt Hollywood thử sức làm phim Attack On Titan, do đạo diễn siêu phẩm kinh dị IT cầm trịch

Theo thông tin của hai tờ báo The Hollywood Reporter và Variety có được, thì đạo diễn Andy Muschietti – người vừa mới cầm trịch bộ phim IT phiên bản remake đình đám năm 2017 – đang thực hiện một dự án phim Attack on Titan cho hãng Warner Bros.

Song hành cùng ông sẽ là các nhà sản xuất David Heyman (series Harry Potter & Fantastic Beasts), Masi Oka (series Heroes) và Barbara Muschietti (IT, Mama). Nhưng danh tính biên kịch chính thức vẫn còn là một bí ẩn.

Đến lượt Hollywood thử sức làm phim Attack On Titan, do đạo diễn siêu phẩm kinh dị IT cầm trịch

Không biết với những cái tên kỳ cựu này, bộ phim liệu có khởi sắc hơn hai phần phim Attack On Titan khủng khiếp của 3 năm trước hay không. Mong rằng lần này “quá tam ba bận” và họ sẽ rút kinh nghiệm từ thất bại của những tác phẩm đó.