God of War: Nhưng điều thú vị có thể bạn chưa biết về Mimir

Mimir, người đàn ông thông tuệ nhất Asgard là một trong những nhân vật thú vị nhất God of War. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về ông ta đâu

God of War (2018) được nhiều người xem là phần game hay nhất trong series game chặt chém đình đám God of War. Những game thủ ưa thích thể loại game hành động – phiêu lưu chắc hẳn sẽ thích mê tựa game này. Tuy nhiên God of War (2018) không chỉ được yêu thích bởi gameplay tuyệt vời mà còn vì cốt truyện cực kỳ cuốn hút của nó nữa.

Một trong những yếu tố khiến cho cốt truyện của trò chơi này hay tới vậy là dàn nhân vật. Các nhân vật trong God of War được thiết kế rất tốt, Mọt không thể chê vào đâu được. Một trong những nhân vật mà Mọt thích nhất trong game có lẽ là Mimir, người đàn ông thông thái nhất còn sống. Mà tất nhiên thích là phải tìm hiểu rồi.

Mimir trong thần thoại Bắc Âu

Trong thần thoại Bắc Âu, Mimir là một trong hai vị thần thông tuệ nhất nhất Asgard. Sau khi trận chiến giữa các vị thần Aesir và Vanir kết thúc, Mimir và Hœnir đã được Odin gửi sang bên phía Vanir để làm con tin. Cứ tưởng như vậy là xong chuyện, thế nhưng các vị thần Vanir nhanh chóng phát hiện ra rằng Hœnir thực chất chả có tí trí tuệ nào cả, tất cả mọi điều ông ta biết được đều nhờ Mimir. Tức giận vì bị lừa gạt, các vị thần Vanir đã chặt đầu Mimir (!??) và gửi thủ cấp của ông về cho Asgard. 

Có lẽ vì quá mệt mỏi với chiến trường, Odin đã quyết định giữ im lặng. Odin ướp cái đầu của Mimir bằng thảo dược quý và đem đến đặt ở chiếc giếng Mimisbrunnr. Đây là chiếc giếng của Mimir mà nguồn nước của nó nối với cây thần Yggdrasil. Nhờ vậy nên Mimir vẫn có thể sống được. 

Mỗi khi Odin cần những lời khuyên hay muốn lắng nghe những điều thông thái, ông lại tìm đến bên chiếc giếng để trò chuyện với Mimir. Mimir cũng là người đã tặng cho Odin 2 con quạ thần Huginn và Muninn ( Tư tưởng và Trí nhớ). Người ta nói rằng, để có được 2 con quạ, Odin đã phải đổi lại cho Mimir 1 con mắt của mình.

Mimir quả thật là một nhân vật hết sức thú vị. Vậy nên trong bài viết này, các bạn hãy cùng Mọt tìm hiểu về những thông tin mà có lẽ nhiều người không biết về người đàn ông thông tuệ nhất Asgard trong God of War (2018).

Mimir là cái đầu thứ tư Kratos mang theo

Ai cũng biết là Kratos không phải là một người hiền lành gì. Vậy nên việc chiến thần mang theo thủ cấp của người khác bên mình cũng chẳng phải điều gì đó quá khó tin. Sự thật là trong suốt chuyến hành trình của mình, kẻ sát thần Kratos đã từng mang theo 4 cái đầu khác nhau bên mình.

Trong các phần game trước, Kratos đã chặt đầu Medusa, Euryale và Helios để mang theo bên mình. Mỗi chiếc đầu đều có khả năng khống chế kẻ địch, đầu của Helios (Thái Dương thần) thì có thêm tác dụng làm đèn pin. Mimir là người duy nhất yêu cầu được Kratos chặt đầu để mang theo.

Sự tương đồng với Prometheus

Trong game, số phận của Mimir khá giống với số phận của Prometheus, người khổng lồ đã bị trừng phạt vì ăn cắp ngọn lửa của các vị thần cho con người trong thần thoại Hy Lạp. Cả hai đều có liên quan tới vua của các vị thần (Odin và Zeus), đều bị bắt và đều bị hành hạ mỗi ngày.

Prometheus bị Zeus buộc vào một tảng đá, sau đó sai một con chim đại bàng tới để ăn lá gan của ông hàng ngày, tới đêm thì lá gan lại mọc lại như mới. Trong khi đó, Mimir bị Odin phong ấn trong một cái cây, và ông bị chính Odin hành hạ mỗi ngày. Cuối cùng thì cả hai nhân vật này đều được Kratos giải thoát.

“Mimir” không phải là tên thật

Trong số những lời thoại của Mimir có một câu :”Người đàn ông nào cũng sẽ có lúc phải thay tên đổi họ, đi về phía Bắc để có một sự khởi đầu mới.” Điều này nghĩa là trong thế giới của God of War, tên thật của người đàn ông thông tuệ nhất Asgard không phải là Mimir. Có lẽ ông đã cố ý đổi tên để khiến bản thân mình đáng kính trọng hơn. Bởi vì trong tiếng Bắc Âu cổ, Mimir có nghĩa là “kẻ thông thái”.

Mimir rất thích uống rượu

Theo như những câu chuyện mà Mimir kể, có vẻ như người đàn ông thông thái đã từng rất hay say xỉn. Rất nhiều lần vì say mà ông đã làm ra những chuyện không thông thái một chút nào. Ví dụ như ngã từ trên núi xuống, bị thương nặng tới mức Valkyrie Eir phải chữa trị cho ông. Hay khi những người khổng lồ tặng ông con mắt hoàng kim (một chi tiết khác với thần thoại nguyên bản), Mimir đã bảo họ hãy để con mắt lên vị trí “nhũ hoa màu hồng” của ông.

Câu chuyện trước khi Mimir gặp Odin

Trước khi tới Asgard, Mimir đã có một cuộc đời khá phong phú. Ông đã từng là cố vấn của rất nhiều vị vua và vị thần khác nhau. Chủ nhân đầu tiên của Mimir là một vị vua tiên (faerie), khi đó ông chỉ là một đứa nhóc chạy việc và pha trò mà thôi. Đây cũng là lúc Mimir nhận ra tầm quan trọng của kiến thức và thông tin.

Lý do Odin giam cầm Mimir

Theo lời của Mimir thì Odin là một kẻ  hoang tưởng. Chứng bệnh này lại càng trở nên trầm trọng hơn khi Odin biết về Ragnarok, hoàng hôn của các vị thần. Vua của các vị thần Bắc Âu biết rằng những người khổng lồ yêu hòa bình Jötnar sẽ có vai trò quan trọng trong Ragnarok. Vậy nên ông ta yêu cầu Thor phải giết hết tất cả những người khổng lồ mà hắn ta nhìn thấy.

Khi đó, với vai trò cố vấn của Odin, Mimir đã nói rằng cách duy nhất để ngăn chặn Ragnarok là duy trì nền hòa bình của chín cõi. Tuy nhiên làm sao có thể khuyên nhủ được một kẻ điên, Odin đã quyết định phong ấn Mimir lại với lý do thông đồng với người khổng lồ.

Sự hành hạ của Odin

Đối với Odin thì giam cầm vẫn là chưa đủ. Vua của các vị thần quyết định tự tay hành hạ Mimir mỗi ngày. Odin tin rằng Mimir chắc chắn có liên hệ với những người khổng lồ Jötnar. Vậy nên ông ta phong ấn Mimir ở trên đỉnh núi cao nhất Midgard, đối diện là cây cầu duy nhất dẫn tới cõi Jotunheim, vùng đất của của những người khổng lồ.

Cây cầu dẫn tới Jotunheim yêu cầu một ký tự rune đặc biệt của người khổng lồ mà Odin nghĩ rằng Mimir biết. Tuy nhiên sự thật là không phải cái gì người đàn ông thông thái cũng rõ. Vậy nên Odin đã hành hạ Mimir mỗi ngày trong suốt 109 mùa đông.

Mimir bị giam cầm bởi “Cây Thế Giới”

Không ai có thể phủ nhận sự thật là Odin là một trong những thực thể quyền năng nhất trong chín cõi, ít nhất là tới khi Kratos gặp được ông ta. Phép thuật của Odin lại càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi học phép thuật Vanir từ người vợ Freya (một trong hai vị thần nằm trong chương trình trao đổi con tin giữa Aesir và Vanir).

Freya có khả năng triệu hồi rễ của Yggdrasil (Cây Thế Giới). Đây là một trong những kỹ năng Odin đã học được từ nhà vợ. Vậy nên khi phong ấn Mimir, ông ta đã sử dụng rễ cây Yggdrasil. Đây cũng là lý do mà Kratos đã không thể chặt cây để trả tự do cho Mimir.

Mimir không phải là thần Bắc Âu

Trong thế giới God of War, mặc dù Mimir được phong làm thần Bắc Âu nhưng thật ra ông là người Celtic. Bằng chứng là khi hai cha con Kratos tới căn hầm bí mật của Tyr, Atreus đã tìm thấy một con dao nhỏ. Mimir đã nói rằng đó là Sgian-dubh, đến từ quê hương của ông ấy. Sgian-dubh là một con dao truyền thống của người Celtic. Khi chúng ta nghĩ tới việc chủ nhân đầu tiên của Mimir là một vị vua tiên, rất có khả năng Mimir là tiên Celtic. Tuy nhiên có lẽ phải tới khi phục vụ cho Odin thì Mimir mới được chính thức phong thần.

Mimir và hai anh em Huldra 

Vào cuối game, khi hai cha con nhà Kratos trèo lên đỉnh Jotunheim, Mimir đã yêu cầu hai người bỏ ông lại để có thể tận hưởng khoảnh khắc tình cha con thắm thiết. Vậy nên Kratos và Atreus đã gửi Mimir lại cho hai anh em Brok và Sindri (thường được biết đến với tên gọi Huldra).

Tuy nhiên khi hai cha con trở lại, họ lại nhìn thấy cái đầu của Mimir nằm lăn lóc ở dưới đất. Theo lời của Mimir thì hai người thợ rèn Dwarves đã ghi lại số đo của ông rồi rời đi. Phải chăng hai anh em Huldra đang có dự định rèn cho Mimir một thân thể mới? Có lẽ phần sau của God of War sẽ trả lời câu hỏi này.

Vào năm 2018, tựa game God of War được phát hành trên PS4 đã thổi một luồng sinh khí mới vào thương hiệu game chặt chém đình đám này. Trong phần này, thay vì việc tàn sát những vị thần Hy Lạp thì chiến thần Kratos lại quyết định đổi gió đi “làm gỏi” các vị thần Bắc Âu.

Cùng với đó, câu chuyện “tập làm cha” của Kratos lại càng khiến rất nhiều fan cảm thấy tò mò về những sự kiện đã diễn ra trong khoảng thời gian giữa God of War 3 và God of War (2018). Tất cả những câu hỏi của game thủ sẽ được trả lời trong bộ truyện tranh God of War: Fallen God. Ngoài ra, bạn có thể tìm hiểu thêm về cốt truyện của God of War ở đây.

Bạn có sẵng sàng "tám" xuyên biên giới tại Gia đình Kênh Tin Game, nơi có những thiên tài như Elon Musk, bí ẩn như Dr.Strange và lịch lãm như Constantine?
Và cuối cùng bạn đã đăng ký kênh Youtube của Kênh Tin Game chưa? Đăng ký đi vì nó miễn phí.