Nghiên cứu mới chứng minh: Những người ngủ ngáy có nguy cơ mắc bệnh ung thư cao hơn

Tình trạng thiếu oxy do chứng ngưng thở khi ngủ gây ra, biểu hiện là ngáy to, có thể là nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh ung thư nguy hiểm.  

Tình trạng thiếu oxy do chứng ngưng thở khi ngủ gây ra, mà biểu hiện là ngáy to, có thể là nguyên nhân dẫn đến những căn bệnh ung thư nguy hiểm.  

TIN LIÊN QUAN

Ngưng thở khi ngủ (OSA) là chứng rối loạn giấc ngủ thường gặp, ảnh hưởng đến hơn 900 triệu người trên thế giới mỗi năm. Biểu hiện của chứng ngưng thở khi ngủ bao gồm ngáy to, thở hổn hển và buồn ngủ quá mức vào ban ngày.

Những triệu chứng này xuất hiện khi đường hô hấp bị các mô mềm chặn lại trong lúc ngủ. Nguyên nhân là do đường thở yếu, lưỡi lớn, người mắc bệnh béo phì…

Theo các nghiên cứu trước đây, ngưng thở khi ngủ sẽ dẫn đến một số bệnh lý như cao huyết áp, đột quỵ, bệnh cơ tim hay tiểu đường. Nhưng nghiên cứu mới đây nhất đã chỉ ra nó cũng có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư.

Ngáy do chứng ngưng thở khi ngủ cũng có thể là biểu hiện của bệnh ung thư

Dựa vào báo cáo được trình bày tại hội nghị y tế ở Barcelona vào thứ 2 ngày 5 tháng 9, những người thừa cân, béo phì, mắc bệnh tiểu đường, thường xuyên hút thuốc và uống rượu là đối tượng có nguy cơ mắc ung thư do chứng ngưng thở khi ngủ cao nhất. Các chuyên gia Thụy Điển cho biết điều này là do tình trạng thiếu oxy trong lúc ngủ, mà biểu hiện dễ thấy nhất là ngáy.

Theo dữ liệu từ 62.811 bệnh nhân Thụy Điển đã và đang điều trị chứng ngưng thở khi ngủ trong suốt 5 năm qua, các chuyên gia phát hiện ra rằng những người mắc chứng rối loạn nặng có nguy cơ hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch cao hơn, có thể đe dọa đến tính mạng.

Những người thừa cân, béo phì, tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh cao hơn

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Andreas Palm, nhà nghiên cứu và cố vấn cao cấp tại Đại học Uppsala, Thụy Điển, cũng nói thêm rằng dữ liệu cho thấy những bệnh nhân OSA có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Ông giải thích trong thông cáo báo chí hôm thứ Hai : “Mặc dù vậy, vẫn chưa rõ liệu ung thư có phải là do OSA gây ra hay không? Hay do các bệnh lý liên quan như béo phì, bệnh chuyển hóa tim mạch và các yếu tố khác về lối sống không lành mạnh. Những phát hiện của chúng tôi cho thấy tình trạng thiếu oxy do OSA có sự liên quan độc lập với bệnh ung thư.”

Các nhà nghiên cứu đã phân loại bệnh nhân thành hai nhóm. Một nhóm bao gồm 2.093 bệnh nhân mắc chứng rối loạn ngưng thở khi ngủ và đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư trước đó. Nhóm đối chứng là những bệnh nhân bị rối loạn OSA nhưng không bị ung thư.

Họ đã đo lường số lần rối loạn nhịp thở mà bệnh nhân gặp phải khi ngủ, đồng thời tính điểm trên chỉ số ngưng thở giảm thở (AHI). Ngoài ra, các bệnh nhân cũng được kiểm tra chỉ số khử bão hòa oxy (ODI) – số lần nồng độ oxy trong máu giảm 3% trong ít nhất 10 giây mỗi giờ.

Kết hợp với các yếu tố khác bao gồm trọng lượng cơ thể, các vấn đề sức khỏe cá nhân, tình trạng kinh tế xã hội… kết quả thu được cho thấy những bệnh nhân ung thư thường có biểu hiện bị gián đoạn giấc ngủ rõ ràng hơn và chứng ngưng thở khi ngủ diễn ra nghiêm trọng hơn.

Người ung thư mắc chứng ngưng thở khi ngủ càng nặng, ngáy càng lớn

Cụ thể, những bệnh nhân này có chỉ số ngưng thở trung bình là 32/30, chỉ số khử bão hòa oxy là 28/26. Phân tích sâu hơn, chỉ số ODI cao hơn ở bệnh nhân ung thư phổi (38/27), ung thư tuyến tiền liệt (28/24) và u hắc tố ác tính (32/25).

Tuy nhiên, để chắc chắn, các nhà nghiên cứu vẫn cần lên kế hoạch và tiến hành quan sát thêm nhiều bệnh nhân nữa.