Phim IT xóa cảnh bệnh hoạn nhất của Pennywise

IT - bộ phim dựa theo tiểu thuyết của Stephen King vừa công chiếu mới đây dường như đã bị xóa một phân cảnh được coi là kinh dị nhất khỏi kịch bản.

Không thể phủ nhận rằnghề ma Pennywise đã để lại những ấn tượng hãi hùng trong tâm trí người xem.. cho dù đó là dùng răng cắn toạc cánh tay của một đứa trẻ, nhuộm máu cả bồn tắm hay khiến nạn nhân phải sống lại những cảnh tượng kinh hoàng khi cha mẹ mình chết trong hỏa hoạn.

Tuy nhiên ít ai biết những hình ảnh bệnh hoạn và ghê tởm ấy vẫn chưa là gì với những phân cảnh gốc trong kịch bản phim. Theo đó trong một buổi phỏng vấn của mình, Timothy Simons - diễn viên từng ứng tuyển cho vai Pennywise nhưng đành phải nhường lại vị trí cho Bill Skarsgard, đã tiết lộ một tình tiết hết sức đáng sợ trong kịch bản IT. Cụ thể diễn viên này cho hay trong kịch bản gốc của phim IT, các nhà làm phim từng muốn thực hiện phân cảnh Pennywise ăn thịt một đứa trẻ sơ sinh ngay trước mắt bà bẹ.

Timothy Simons cho hay.

Trên thực tế phân cảnh trong kịch bản này đã được phát tán trên mạng Internet được một thời gian và truyền tay fan hâm mộ trên diễn đàn Reddit. Ở đó nó bắt đầu với việc Pennywise xuất hiện trước mắt một bà mẹ.. người dường như vừa chuyển tới sống tại Derry. Ở đó hắn đe dọa nếu bà không đưa đứa trẻ sơ sinh đang bế trong tay mình, hắn sẽ giết cả bà, cả chồng bà và cả những đứa con khác của bà nữa. Cuối cùng bà buộc phải trao đứa con bé bỏng của mình cho hề ma. Bà đau đớn quay mặt đi trong khi tiếng nhồm nhoàm của Pennywise vang lên và tiếng khóc của đứt trẻ bị cắt đứt một cách ngọt lịm.

Có lẽ sau khi thấy phân cảnh này có thể vượt quá sức chịu đựng của nhiều khán giả nên đoàn làm phim quyết định loại bỏ nó khỏi kịch bản. Quả thật chỉ cần tưởng tượng thôi chúng ta cũng thấy hình ảnh người mẹ phải tự trao đứa con mình cho Pennywise để hắn ăn thịt thật sự ghê tởm và bệnh hoạn đến nhường nào.