Sẽ thế nào nếu Siêu Anh Hùng thật sự tồn tại ngoài đời?

Kiểu nhân vật xuất hiện thường xuyên nhất trong thế giới game nói chung và thánh địa Mobile nói riêng có lẽ là "Siêu anh hùng". Tuy luôn song hành với hình ảnh của cái thiện và sức mạnh,nhưng bạn đã bao giờ nghĩ họ sẽ như thế nào nếu bước vào thế giới thật?

Các nhân vật Siêu anh hùng như Superman, Thor, Hulk, Flash hay Wonder Woman... luôn là các chủ đề được khai thác tối đa trong thế giới giải trí trải dài từ phim ảnh cho tới game. Thánh địa Mobile nói riêng cũng đã chứng kiến không ít lần đổ bộ của các nhân vật này dưới nhiều phong cách, góp phần mang lại những thành công đáng kể. Thế giới ảo là vậy, còn với cuộc sống thật, bạn đã bao giờ nghĩ họ sẽ sống và bị tác động ra sao bởi những yếu tố đời thường? Hãy cùng KenhTinGame đặt ra những trường hợp đó nhằm có được các phân tích và đánh giá thú vị nhất.

Sợ hãi hay yêu quý? Đây là một khả năng có tỷ lệ xảy ra khá cao vì theo nhiều nghiên cứu, chúng ta luôn có thiên hướng sợ hãi những thứ dị thường mang hình dáng gần giống mình. Điều này được chứng minh rõ nét hơn qua các bộ phim kinh dị, khi sự xuất hiện của bóng ma hay dạng thể gần giống người gây tác động mạnh tới não bộ hơn so với các mô hình quái vật hay dị thú. Vì thế nếu những siêu anh hùng sở hữu sức mạnh siêu nhiên như thét ra lửa, phóng ra sét hay mang vóc dáng khổng lồ xuất hiện trước mắt, có lẽ chúng ta sẽ tỏ ra kinh hãi hơn là hô hào cổ vũ như bao cảnh tượng trong phim ảnh và truyện tranh. Mang mặt nạ: nên hay không? Mặt nạ có lẽ là hình tượng biểu trưng nhất cho các nhân vật siêu anh hùng, mang mục đích che giấu thân phận, bảo vệ tính mạng cũng như an nguy gia đình. Đây là vật gần như là bất ly thân, điều tiên quyết mà bất cứ nhân vật siêu anh hùng nào cũng cần phải có. Tuy nhiên, với đời thật đây có lẽ là một điều khó thực hiện bởi lẽ chiếc mặt nạ lại trở thành rào cản đầu tiên trong giao tiếp với xã hội, biến họ trở thành một thực thể "ít nhân tính" hay thậm chí liên kết tới các cá nhân ám muội và hành động không chính đáng.

Phản ứng của chính phủ Bạn có bao giờ tự hỏi nếu những con người với sức mạnh siêu nhiên bước vào đời thật, không tổ chức, không quản lý, sẽ gây tác động gì tới chính phủ trên toàn thế giới? Và chính những bộ máy nhà nước này có biện pháp nào để kiềm tỏa họ? Trường hợp đó có thể dẫn tới hai kết quả khác nhau. Một mặt những cá nhân mang sức mạnh sẽ bị thanh tẩy và bắt giữ hàng loạt vì không hợp tác, trong khi mặt khác họ sẽ buộc phải thuận theo chính phủ để để trở thành kẻ thi hành luật hoặc tệ hơn là vật thí nghiệm. Khía cạnh này phần nào đã được khai thác khá phổ biến trong ngành giải trí với những tác phẩm truyện tranh của cả Marvel (X-Men, Spider-Man..) và DC Comics (Batman, Green Arrow). Anh hùng hay Ác nhân? Một điều mà con người sinh ra trong thế giới thật luôn hiểu đó là không có bao giờ có tốt xấu phân minh. Vì thế với các cá nhân sở hữu sức mạnh siêu phàm, cũng khó có bằng chứng nào đảm bảo họ luôn là người tốt. Hãy tưởng tượng một con người bình thường, sống cuộc đời chẳng có gì nổi bật, không giàu có, không tiền tài, không vật chất.. bỗng nhiên có trong tay sức khỏe chấp trăm người, tốc độ ngang đạn bắn, họ sẽ làm gì? Họ chọn con đường cứu nhân độ thế và nhận lại số không tròn trĩnh, hay sử dụng sức mạnh để làm lợi cho bản thân? Khía cạnh này cũng đã được các ngành giải trí khác khai thác mạnh trong thời gian gần đây, đặc biệt qua tiểu thuyết Steelheart (thuộc series Reckoners) khi đưa các nhân vật siêu nhiên trở thành những kẻ độc ác thật sự, chỉ mong đoạt lấy quyền lực và áp đặt ách thống trị lên toàn thế giới - một lý do cho chúng ta hình dung bối cảnh con người có quá nhiều quyền lực sẽ ra sao trong thế giới thật.

Đó là một số khía cạnh khá thú vị trong bối cảnh siêu anh hùng bước vào đời thật, dù đôi phần viễn tưởng nhưng vẫn cho chúng ta thấy dù ở đâu, quyền lực và trách nhiệm luôn phải song hành cùng nhau mới có thể dẫn tới điều tốt đẹp.