Squall chết trong FF8? Aeris hồi sinh trong FF7? Đã có câu trả lời sau 18 năm

Những câu hỏi ám ảnh nhất của Final Fantasy 7 và Final Fantasy 8 đã chính thức được trả lời.

Fan hâm mộ của Final Fantasy 8 đã không còn xa lạ trước giả thuyết xoay quanh nhân vật chính của game là Squall Leonhart. Theo đó sau khi kết thúc đĩa 1, Squall và những người bạn phải đối mặt với Edea tại tòa cung điện trôi nổi trên bầu trời Deling. Sau cuộc chiến khi Edea sắp sửa bị đả bại thì bất ngờ ả triệu gọi một mũi băng khổng lồ và phóng thẳng vào ngực Squall. Đau đớn anh bước lùi và vô tình rơi xuống thành phố bên dưới. Trong khoảnh khắc ấy anh nhìn thấy Rinoa với cánh tay vươn ra cố gắng cứu lấy mình nhưng Squall nhắm mắt và một màn đêm bao phủ. Sau đó anh bất ngờ tỉnh dậy trong một cơn mơ trước khi thật sự trở về với thực tại trong nhà tù của Edea. Nhưng điều đáng nói là Squall vẫn lành lặn như chưa hề gì. Anh vẫn còn sống.

Ngay sau đó fan hâm mộ đã đưa ra giả thuyết rằng Squall thật sự đã chết sau khi bị mũi băng cắm vào ngực.. Và mọi thứ anh nhìn thấy sau đó chỉ là giấc mơ cuối cùng trước khi tâm trí và linh hồn mình biến vào cõi hư vô. Nó là một giả thuyết hết sức thú vị và thậm chí còn được hỗ trợ bởi nhiều bằng chứng khác nhau. Đầu tiên chính là hội thoại của Squall trong đĩa 1 khi anh nói về cái chết của mình.

Bên cạnh đó còn nhiều chi tiết khác như việc xuyên suốt chiều dài game sau đó game không có một lời giải thích nào về việc tại sao Squall lại sống sót sau vết thương chí mạng hay tình trạng sức khỏe của anh. Tất cả những điều ấy hợp lại thành một giả thuyết vô cùng chắc chắn từ fan hâm mộ. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chỉ là phỏng đoán khi chưa có sự khẳng định từ nhà phát triển. Và hôm nay chúng ta đã câu trả lời từ chính ông Yoshinori Kitase - giám đốc dự án của Final Fantasy 8 (cũng như Final Fantasy 6, 7, 10 và rất rất nhiều phiên bản lừng danh khác). Câu trả lời này có được từ một cuộc trò chuyện giữa nhà báo Jason Schreier của Kotaku với ông Yoshinori Kitasetrong sự kiện PAX West.

Về giả thuyết rằng Squall chết ở cảnh cuối của đĩa 1 bởi mũi băng của Edea và mọi thứ còn lại chỉ là giấc mơ cuối đời của anh

Về giả thuyết Rinoa thật sự là Ultimecia
Về giải thuyết xung quanh Knights of the Round của Final Fantasy 7 thật ra là Cetra đả bại Jenova một ngàn năm trước khu sự kiện game diễn ra

Về giả thuyết trong Final Fantasy 7, người chơi có thể hồi sinh Aeris

Về giả thuyết nhân vật Shinra của Final Fantasy X-2 trở thành người sáng lập tập đoàn Shinra trong Final Fantasy 7, kết nối hai thế giới làm một