Cấm chọn của HLE cho thấy T1 đã mất đi "nguồn sức mạnh"

Đã xuất hiện những phân tích trong cấm chọn của HLE trận gặp T1 tại LCK Cup 2025.
Chính cấm chọn của HLE cho thấy T1 đã "không còn yếu tố đáng sợ"

Trong lúc drama T1 - Gumayusi còn đang nóng hổi, cộng đồng LMHT cũng phát hiện một yếu tố đặc biệt trong cấm chọn của các đội tuyển đối đầu với T1 tại LCK Cup 2025. Đặc biệt, ngay từ trận gặp Gen.G, các cấm chọn "khác lẽ thường" này đã xuất hiện và rõ rệt nhất chính là trong trận T1 - HLE mới đây.

Cấm chọn của HLE cho thấy T1 đã mất đi

Từ khi Gumayusi bị dự bị thì các đối thủ của T1 cũng thay đổi lối cấm chọn.

Cụ thể, trong cả 5 ván đấu, chỉ có đúng 2 ván là HLE phải cấm vào vị trí Xạ Thủ (Kalista - Zeri ở ván 2 và Kalista ở ván 4). Đây là 2 tướng khá mạnh theo meta và một trong số đó cũng có thể xem là khá thuận tay với Smash. HLE cũng là đội dành ít lượt cấm nhất vào vị trí Xạ Thủ của T1 tại LCK Cup 2025 dù là đội thi đấu với T1 nhiều ván đấu nhất (5 ván).

Cấm chọn của HLE cho thấy T1 đã mất đi

Dù đánh với T1 nhiều ván nhất nhưng HLE lại là đội ít cấm vào vị trí Xạ Thủ của T1 nhất tại LCK Cup 2025, ngay cả ván quyết định cũng không cấm tướng Xạ Thủ nào.

Trong khi đó, Dplus KIA (đối thủ của T1 ngày ra quân LCK Cup 2025) trong cả 3 ván đều cấm vào ít nhất 1 vị tướng Xạ Thủ thuần. Riêng ván quyết định, họ dành hẳn 3 lượt cấm vào vị trí của Gumayusi.

Cấm chọn của HLE cho thấy T1 đã mất đi

Trong khi trận ra quân DK - T1 thì DK cấm hẳn 3 tướng Xạ Thủ vào trận quyết định.

Trong 3 trận gần nhất của T1, chỉ có mỗi Gen.G là vẫn cấm nhiều vào vị trí Xạ Thủ của Smash (4 lượt cấm/3 ván). Ngay cả Nongshim RedForce cũng chỉ cấm vào vị trí này 3 lượt/2 ván.

Ngược lại, chính T1 ngay trong ván 1 trận gặp HLE đã cấm vào đến 4 Xạ Thủ. Đây có thể xem là điều rất đáng ngạc nhiên. Bởi lẽ, chính T1 trong trận thua DK chỉ cấm đúng 1 lần vào vị trí Xạ Thủ (ở ván 3). Ngay cả khi đối đầu với HLE ở Playoffs Mùa Hè năm ngoái, chỉ duy nhất 1 lần T1 phải cấm Xạ Thủ (Jhin của Viper ở ván 2).

Cấm chọn của HLE cho thấy T1 đã mất đi

Chính T1 cũng chưa từng phải cấm tận 4 tướng Xạ Thủ trong 1 ván khi đối đầu với HLE hồi Mùa Hè năm ngoái.

Khi T1 còn sở hữu Gumayusi trong đội hình, đối thủ của họ luôn phải dành nhiều lượt cấm vào vị trí này. Nhưng rõ ràng, khi đối phương bên kia là 1 tuyển thủ gần như chắc chắn thua thành viên đội mình, các đội top team không việc gì phải tốn quá nhiều lượt cấm chọn vào vị trí này nữa, nhất là khi Fearless Draft đã tự giúp họ hạn chế sức mạnh của đối thủ khá nhiều.

T1 đang đi ngược lại lối chơi đã giúp họ thành công

Đành rằng ở thời điểm hiện tại, T1 không còn Zeus nhưng các trận đấu đã qua, đặc biệt là trận với HLE cho thấy Doran cũng có khả năng gánh sát thương. Nhưng nếu sử dụng Smash, T1 chỉ có thể chơi duy nhất đội hình "nhất Xạ". Như vậy, đối thủ quá dễ khắc chế lối chơi của T1. Và sự đột biến của Keria hay Oner cũng theo đó mà mất đi vì họ phải dành nhiều thời gian hơn cho Xạ Thủ của mình.

Cấm chọn của HLE cho thấy T1 đã mất đi

Một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp T1 phát huy lối chơi quen thuộc và khiến các đối thủ dè chừng đã không còn thì cũng không đội nào phải quá lo ngại về T1.

Nhưng dù sao T1 cũng đã hoàn thành LCK Cup và sắp tới sẽ là Regular Seasons. Dù lựa chọn như thế nào, đội tuyển này cũng sẽ nhận được những kết quả tương xứng cho hành trình 2025 của họ.