Chạm mức chịu đựng, BLV Hoàng Luân lên tiếng cảnh cáo vụ T1 - Gumayusi

BLV Hoàng Luân khiến cộng đồng xôn xao khi bất ngờ nhắc thẳng vụ T1 - Gumayusi trên trang cá nhân.

BLV Hoàng Luân lên tiếng cực căng về drama T1 - Gumayusi

Kể từ khi vụ việc giữa T1 - Gumayusi - Smash bùng nổ, cộng đồng cũng liên tục nhận những phản ứng trái chiều giữa các bên, từ giới chuyên môn cho đến fan và cả anti-fan của T1 hay của các tuyển thủ. Tất nhiên, mỗi bên đều có những lý lẽ riêng. Tuy nhiên, trong khi Gumayusi bị anti-fan tấn công dồn dập trên nhiều mặt trận, thì Smash trở thành "nạn nhân" của không ít chỉ trích hướng về màn trình diễn của tuyển thủ này ở LCK Cup, thái độ với các đồng đội đàn anh và cả... ngoại hình.

Chạm mức chịu đựng, BLV Hoàng Luân lên tiếng cảnh cáo vụ T1 - Gumayusi- Ảnh 1.

Gumayusi - Smash đều là nạn nhân trong vụ việc drama với T1.

Chứng kiến những hỗn loạn này, nam BLV Hoàng Luân cũng không đứng ngoài. Trong một diễn biến mới, anh này đã đăng không ít bình luận thể hiện sự toxic thấy rõ hướng về phía Smash từ các dân mạng. Tuy nhiên, bên dưới bài đăng, để tránh sự việc đi xa hơn hay cộng đồng chỉ hướng chỉ trích về fan T1 và fan Gumayusi, nam BLV cũng khẳng định vụ việc có sự góp mặt của nhiều nhóm fan khác.

Chạm mức chịu đựng, BLV Hoàng Luân lên tiếng cảnh cáo vụ T1 - Gumayusi- Ảnh 2.

BLV Hoàng Luân bức xúc lên tiếng khi không ít người công kích ngoại hình của Smash thay vì chỉ nói về vấn đề chuyên môn.

Cộng đồng cần bình tĩnh trước vụ việc T1 - Gumayusi - Smash

Có thể nói, xuyên suốt các drama từ kỳ chuyển nhượng cuối năm 2024 của T1 cho đến tiếp đó là vụ Smash - Gumayusi, không ít khán giả đã để cảm xúc xâm chiếm, bao gồm chính những nhân vật đình đám trong làng LMHT chuyên nghiệp. Do đó, việc giữ bình tĩnh ở thời điểm hiện tại là điều cần thiết hơn cả.

Chạm mức chịu đựng, BLV Hoàng Luân lên tiếng cảnh cáo vụ T1 - Gumayusi- Ảnh 3.

Rõ ràng cả Gumayusi lẫn Smash đều không đáng phải nhận những điều như hiện tại.

Chưa kể, việc công kích ngoại hình của bất kỳ ai, không riêng gì các tuyển thủ, vẫn là vấn đề nhạy cảm. Việc này không những nằm ngoài yếu tố chuyên môn mà còn dễ gây ra sự tranh cãi gay gắt không hồi kết. Chính vì vậy, khán giả có lẽ cần tiết chế trước những bức xúc, tập trung cổ vũ tuyển thủ hay đội tuyển yêu thích của bản thân hơn là để cuốn theo những drama mà chính người hâm mộ cũng không thể rõ ràng tường tận sự việc.