Chính thức: yay và Zellsis tìm được bến đỗ mới khi gia nhập đội hình Valorant của Cloud9

Theo thông báo vừa mới được đăng tải, Cloud9 sẽ có sự phục vụ của hai ngôi sao Jaccob "yay" Whiteaker và Jordan "Zellsis" Montemurro bắt đầu từ mùa giải VCT 2023 sau khi chiêu mộ thành công họ.

Tổ chức thể thao điện tử Bắc Mỹ Cloud9 đang khởi động kỷ nguyên "hợp tác" VALORANT bằng hai bản hợp đồng bom tấn đầy triển vọng. Theo đó, C9 đã chính thức ký hợp đồng với bộ đôi ngôi sao của Bắc Mỹ là Jaccob "yay" Whiteaker và Jordan "Zellsis" Montemurro Montemurro để hoàn thành đội hình của mình trước mùa giải VCT 2023, đúng với những đồn đoán ban đầu được báo cáo bởi Dot Esports.  Hồi cuối tháng 9 yay cũng đã thông báo rằng anh sẵn sàng nhận lời đề nghị của tất cả các team trong khu vực Bắc Mỹ và EMEA sau khi OpTic Gaming thất bại trong việc cạnh tranh cho một suất tham dự hệ thống giải VCT năm tới.

The new heavy hitters

This is Cloud9 VALORANT 2023 pic.twitter.com/qeKq40cVBG

— Cloud9 VALORANT (@C9VAL) October 17, 2022

Hai bản hợp đồng mới sẽ cùng tham gia chinh chiến với bộ khung lâu năm của tổ chức bao gồm Anthony "vanity" Malaspina, Nathan "leaf" Orf và Erick "Xeppaa" Bach. Động thái này cũng sẽ giúp tái hợp bộ đôi vanity và Zellsis sau một năm 2021 cực kỳ thành công trong màu áo của Version1, điểm dừng chân đầu tiên của cả hai sau khi quyết định gác lại sự nghiệp CS:GO để chuyển sang Valorant. Ngoài ra, đội hình này cũng sẽ được huấn luyện bởi Matthew “mCe” Elmore, cựu HLV của The Guard. C9 đã chính thức giành chiến thắng trong đợt "sát hạch" của Riot Games để có vé tham dự VCT 2023 và giờ đây họ sẽ có được sự phục vụ của những ngôi sao tài năng và ổn định nhất của Valorant Esports.

yay được coi là một trong những tuyểnthủ xuất sắc nhất thế giới, lập nhiều kỷ lục thống kê trong suốt những mùa giải đã qua. Tại Valorant Champions gần đây, yay có tỷ lệ Kill/Death cao nhất giải đấu là 1,50 và tỷ lệ kill per round cao nhất ở mức 0,93. Nhưng đội tuyển của của anh, OpTic Gaming, đã bỏ lỡ quan hệ đối tác với Riot Games, buộc các tuyển thủ và ban huấn luyện của họ phải theo đuổi các cơ hội mới. Với màn trình diễn trong suốt thời gia vừa qua, nhiều người tin rằng các đội đã tiếp cận yay với những lời đề nghị lớn, nhưng anh ấy đã chọn C9 cho ngôi nhà hiện tại của mình.

Trong khi đó, Zellsis là một trong những tuyển thủ có triển vọng được chào đón nhiều nhất ở Bắc Mỹ sau màn trình diễn xuất sắc ở các sự kiện quốc tế vào năm 2021 với Version1. Sau đó, anh gia nhập Sentinels cùng với Michael "shroud" Grzesiek để chuẩn bị cho Last Chance Qualifier khu vực Bắc Mỹ. Tuy nhiên, thất bại trong việc cạnh tranh cho tấm vé tham dự Valorant Champions 2022 đã khiến Sentinels quyết định chia tay với tuyển thủ này ngay khi anh nghĩ rằng mình đủ điều kiện để ở lại với đội lâu dài. Cuối cùng, Zellsis trở lại V1 một thời gian ngắn trước khi chính thức đặt bút ký hợp đồng với C9.

Về phần Cloud9, họ đã có một năm 2022 đầy khó khăn khi không thể góp mặt tại bất cứ sự kiện Valorant quốc tế nào. Ở đấu trường "quốc nội", Cloud9 đã thi đấu khá tốt tại Valorant Champions Tour Stage 1. Thậm chí, họ đã suýt chút nữa giành quyền tham dự Stage 1 Masters nhưng thất bại trước The Guard trong trận chung kết nhánh dưới đã khiến mọi tham vọng bị dập tắt. Sang đến Stage 2, đội đã thi đấu sa sút khi chỉ có thành tích 2-3 và không đủ điều kiện lọt vào vòng playoffs.

Với hai bản hợp đồng mới mang tên yay và Zellsis, C9 đang được kỳ vọng sẽ cải thiện được tình hình và vươn mình trở thành một thế lực mới trong năm sau tại Bắc Mỹ. Họ sẽ tham gia cùng 4 tổ chức Bắc Mỹ khác trong giải VCT 2023 lần lượt bao gồm Sentinels, Evil Geniuses, NRG và 100 Thieves.