Faker tên thật là Lee Sang-hyeok, sinh ngày 7/5/1996 tại Seoul, Hàn Quốc. Trong suốt 7 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình, Faker đã đạt được rất nhiều danh hiệu cá nhân và tập thẻ trong màu áo T1. Anh chàng được xem là huyền thoại, một trong những tuyển thủ vĩ đại nhất của làng LMHT thế giới. Hãy cùng game8 nhìn lại hành trình của “Quỷ Vương bất tử” thông qua những con số biết nói nhé.
** 1
7 năm thi đấu chuyên nghiệp của mình, Faker mới chỉ duy nhất 1 lần dành được Pentakill. Đó là trong trận đấu giữa SKT và Najin trong khuôn khổ LCK mùa xuân 2015. Vị tướng giúp Faker có được Pentakill đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp cho đến lúc này chính là Leblanc – một trong những vị tướng tủ của Faker.
Pentakill đầu tiên và duy nhất của Faker cho đến bây giờ
** 3
Faker và SKT (tiền thân của T1 bây giờ) từng có thời gian thống trị làng LMHT Thế giới. Quỷ vương đang sở hữu đến 3 chức vô địch chung kết thế giới vào các năm 2013, 2015 và 2016.
Faker cùng chiếc cúp vô địch CKTG
** 23
Vào tháng 2 vừa qua, T1 thông báo gia hạn hợp đồng thành công với Faker. Hợp đồng có thời hạn đến năm 2014, cùng với đó anh chàng chính thức trở thành đồng sở hữu của tổ chức T1. Qua đó, Faker chính thức thành chủ tịch ở tuổi 23.
Faker trở thành đồng sở hữu tổ chức T1
*** 545
Với trận đấu gặp Griffin tại vòng 7 LCK mùa xuân 2020 vừa qua, Faker trở thành tuyển thủ có số trận thi đấu nhiều nhất trong lịch sử giải đấu LMHT chuyên nghiệp Hàn Quốc với 545 trận. Người nắm giữ kỉ lục về số trận thi đấu tại LCK trước đó là Score với 544 trận.
Faker trở thành tuyển thủ có số trận thi đấu nhiều nhất tại LCK
*** 2000
Tại trận đấu cuối cùng của giai đoạn lượt đi LCK mùa xuân 2020 giữa T1 và Afreeca, Faker trở thành tuyển thủ đầu tiên đạt cột mốc 2000 hạ gục tại LCK. Mặc dù sau đó T1 phải nhận thất bại chung cuộc nhưng đây chắc chắn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Faker.
Tuyển thủ đầu tiên đạt 2000 kills tại LCK