Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới

Việc sở hữu những quân cờ 4 tiền 2 sao ở Đấu Trường Chân Lý 10.20 sẽ khó hơn rất nhiều so với hiện tại.

Sau 1 phiên bản, meta Đấu Trường Chân Lý mùa 4 dần đi vào ổn định, lối chơi chung là cố gắng xây dựng đội hình tốt nhất có thể. Sau khi lên cấp 8 thì bạn sẽ chơi xoay quanh tướng 4 tiền mạnh nhất bạn có. Các vị tướng chủ lực mạnh mẽ như Riven, Ashe, Talon hay những quân cờ chống chịu, mang hiệu ứng mạnh như Sejuani, Aatrox, Cassiopeia hay Shen đang tỏ ra quá quan trọng ở thời điểm hiện tại. Thậm chí việc sở hữu tướng 4 tiền 3 sao ở cấp 8 cũng không phải là hiếm.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 1.

Riven đang là unit mạnh nhất ở lớp tướng 4 tiền

Vì vậy ở phiên bản 10.20 sắp tới, Riot Games sẽ nerf toàn bộ lớp tướng 4 tiền bằng cách giảm tỉ lệ xuất hiện của chúng ở cấp 8. Không dừng lại ở đó, đội thiết kế Đấu Trường Chân Lý cũng sẽ nâng cấp cho hàng loạt tướng, tộc hệ đang tỏ ra yếu đuối ở meta hiện tại. Thông tin cụ thể được Riot Mortdog - trưởng nhóm thiết kế Đấu Trường Chân Lý - công bố trong video giải thích phiên bản 10.20.

Thay đổi hệ thống

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 2.

Tỉ lệ xuất hiện của các quân cờ 2 vàng tăng từ 20% lên 25%.

Tỉ lệ xuất hiện của các quân cờ 4 vàng giảm từ 25% xuống 20%.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 3.

Cuồng Giáo

Máu của Galio được triệu hồi giảm từ 1800 xuống 1600.

Sát thương của Galio được triệu hồi giảm từ 150 xuống 125.

U Hồn

Sát thương kỹ năng cộng thêm cho tướng đồng minh ở mốc 6 tướng giảm từ 50% xuống 40%, chỉ số này cộng cho tướng U Hồn giảm từ 75% xuống 70%.

Hộ Pháp

Lượng khiên ở mốc 6 tướng tăng từ 325 lên 400.

Pháp Sư

Sát thương kỹ năng cộng thêm tăng từ 70/110/180% lên 80/110/180%.

Linh Hồn

Tốc độ đánh cộng thêm ở mốc 4 tướng giảm từ 90% xuống 80%.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 4.

Thần Tài

Tăng lượng vàng nhận được ở mốc 3 Thần Tài ở mọi cấp độ, loại bỏ việc chỉ xuất hiện vàng ở những chuỗi thua cao, Xẻng Vàng cũng có thể xuất hiện từ trận thua thứ 5 trở đi.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 5.

Thay đổi về tướng

Tướng 1 vàng

Diana: Số cầu gây sát thương tăng từ 3/4/6/10 lên 4/5/6/10 ở cấp độ 1/2/3/4 sao.

Lissandra: Sát thương kỹ năng tăng từ 300/400/600/900 lên 350/450/600/900.

Nami: Thời gian làm choáng tăng từ 2/2,5/3s lên 2,5/3/4s.

Vayne: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.8 lên 0.9.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 6.

Annie: Sát thương kỹ năng tăng từ 200/300/450 lên 250/350/450, lượng khiên tăng từ 400/600/900 lên 500/700/900.

Aphelios: Thời gian tồn tại của ụ súng tăng từ 6/7/9/11s lên 7/8/9/11s.

Hecarim: Sát thương và hồi máu tăng từ 250/350/500 lên 250/400/600.

Jax: Tốc độ đánh cơ bản tăng từ 0.65 lên 0.75, năng lượng tối đa giảm từ 125 xuống 100.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 7.

Jinx: Kỹ năng của cô nàng sẽ được tính là chiêu thức thực sự, thay vì đòn đánh thường như hiện tại (để dễ hiểu thì hiệu ứng của Thiện Xạ sẽ không còn áp dụng lên kỹ năng của Jinx nữa).

Veigar: Mục tiêu được chọn thay đổi từ kẻ địch có phần trăm máu thấp nhất xuống kẻ địch có số máu thấp nhất. Sát thương kỹ năng mỗi lần hạ gục giảm từ 1/2/5 xuống 1/2/4%. Sát thương kỹ năng ở cấp độ 3 sao giảm từ 1150 xuống 1000.

Xin Zhao: Năng lượng tối đa giảm từ 50 xuống 30. Kỹ năng giờ đây sẽ được tính như đòn đánh thường, kich hoạt được hồi máu từ Huyết Kiếm và hiệu ứng của Dao Điện Statikk, Cuồng Đao Guinsoo.

Yuumi: Lượng máu hồi ở cấp độ 3 sao tăng từ 60% lên 75% máu tối đa của mục tiêu, lượng tốc độ đánh ở cấp độ 3 sao tăng từ 50% lên 60%.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 8.

Riven: Lượng khiên và sát thương ở cấp độ 3 sao giảm từ 1000 xuống 750, sát thương ở lần sử dụng kỹ năng thứ 3 giảm từ 2000 xuống 1500.

Shen: Giáp cơ bản giảm từ 50 xuống 60. Năng lượng thay đổi từ 60/125 xuống 50/100. Thời gian tạo khiên và khiêu khích ở cấp độ 3 sao tăng từ 4s lên 8s.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 9.

Lee Sin: Năng lượng tối đa giảm từ 50 xuống 40.

Sett: Năng lượng thay đổi từ 50/125 thành 75/175.

Yone: Năng lượng tối đa giảm từ 100 xuống 80.

Zilean: Giờ đây không thể tự buff chiêu cuối hồi sinh lên bản thân nữa.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 10.

Trang bị

Vọng Âm Luden: Sát thương lan tăng từ 180 lên 200.

Dao Điện Statikk: Sát thương tăng từ 80 lên 85.

Áo Choàng Lửa: Sát thương đốt sẽ gây ra mỗi 2s thay vì 1s.

Những chỉnh sửa trên của Riot Games nhiều khả năng sẽ khiến cho một vài đội hình nhất định trở nên cực kì yếu, đặc biệt là đội hình dựa vào tướng 4 vàng 2 sao ở cấp 8. Nerf nhắm vào Jinx khiến cho khả năng làm choáng cả đội hình của team Thiện Xạ không còn nữa, vị tướng này chỉ phát huy tác dụng khi đối thủ xếp các quân cờ đứng quá sát nhau mà thôi. 

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 11.

Jinx sẽ giảm độ hot với update 10.20

Đội hình Thần Tài được buff khiến cho lượng vàng, trang bị hiếm xuất hiện nhiều, từ đó lợi ích cho việc sử dụng team này cũng lớn hơn trước khi bạn có thể lấy thêm tộc - hệ từ Xẻng Vàng. Với những thay đổi này, bản 10.20 sẽ thay đổi rất nhiều từ lối chơi chung của Đấu Trường Chân Lý cho tới những đội hình cụ thể. Rất có thể team Thần Tài với khả năng "hack Xẻng" sẽ trở thành một lối chơi thực sự hiệu quả ở phiên bản mới sắp tới.

Đấu Trường Chân Lý: Toàn bộ tướng 4 tiền sẽ bị Riot Games nerf tương đối nặng ở bản 10.20 sắp tới - Ảnh 12.