Để lộ cụm từ nhạy cảm khi ăn mừng, tuyển thủ CS:GO bị cộng đồng lên án dữ dội

Dù tuyển thủ CS:GO này vô tình hay cố ý, việc kỳ thị đồng tính nên bị xóa bỏ càng sớm càng tốt.

Kỳ thị đồng tính đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Mặc dù đã có nhiều đạo luật và quốc gia thông qua việc này, nhưng vẫn còn lại không ít người chưa thực sự đồng tình với nó, kể cả trong eSports cũng thế. Tuy nhiên, không chấp nhận cũng chẳng sao, miễn là bạn không công khai lộ liễu như anh chàng game thủ dưới đây.

Tại giải CS:GO Perfect World Asia League Summer 2020, Invictus Gaming sau một màn chiến thắng oanh liệt trước D13, anh chàng "DeStRoYeR" của đội tuyển này bất ngờ để lộ cái tên "LGBT Slayer" khi đang "múa dao" ăn mừng.

Để lộ cụm từ nhạy cảm khi ăn mừng, tuyển thủ CS:GO bị cộng đồng lên án dữ dội - Ảnh 1.

Cái tên bất thường vô tình lộ ra khi đang "múa dao". Ảnh: PGL.

Tuy nhiên, người đã chỉ ra điểm bất thường này không ai khác chính là Jason Kaplan, bình luận viên của trận đấu. Sau khi để ý đến cái tên ấy, anh liền đăng bài Tweet bao gồm bức ảnh có tên con dao với nội dung khá gắt gao trên trang cá nhân của mình.

Để lộ cụm từ nhạy cảm khi ăn mừng, tuyển thủ CS:GO bị cộng đồng lên án dữ dội - Ảnh 2.

Kaplan không ngần ngại sử dụng từ ngữ nặng nề để chỉ trích anh chàng này.

Cộng đồng mạng sau khi thấy bài Tweet tỏ ra rất phẫn nộ, phần lớn đều cho rằng Valve nên có mức phạt thích đáng và cấm thi đấu vĩnh viễn anh chàng này vì sự trơ trẽn.

Để lộ cụm từ nhạy cảm khi ăn mừng, tuyển thủ CS:GO bị cộng đồng lên án dữ dội - Ảnh 3.

"Điều này thật tệ. Hắn ta nên bị phạt nặng hoặc cấm thi đấu do không thiếu trọng luật giải đấu."

Mặt khác, nhiều người lại cho rằng có thể DeStRoYeR đã mua con dao ấy với cái tên có sẵn từ người bán chứ không có ý kỳ thị gì cả. Ngoài ra, con dao trong hình có tên là Butterfly và theo phần lớn game thủ CS:GO, đa số mọi người mua nó chỉ để nhìn nó xoay lòng vòng thôi chứ chẳng ai rảnh mà xem tên đâu.

Để lộ cụm từ nhạy cảm khi ăn mừng, tuyển thủ CS:GO bị cộng đồng lên án dữ dội - Ảnh 4.

"Đây là dao Butterfly nên bạn thường sẽ xoay nó như chong chóng mà chẳng để ý tên tuổi gì đâu..."

Để lộ cụm từ nhạy cảm khi ăn mừng, tuyển thủ CS:GO bị cộng đồng lên án dữ dội - Ảnh 5.

"Thật lòng mà nói thì chắc chắn là anh ấy đã mua con dao này mà không để ý kỹ cái tên của nó mà thôi."

Không lâu sau đó, Kaplan đã đăng một bài Tweet khác với nội dung đính chính mọi việc, nói rằng DeStRoYeR đã mượn con dao đó từ người khác và hiện không còn sử dụng nữa. Anh cũng gửi lời nhắc nhở đến các game thủ chuyên nghiệp khác.

Để lộ cụm từ nhạy cảm khi ăn mừng, tuyển thủ CS:GO bị cộng đồng lên án dữ dội - Ảnh 6.

Kaplan đã đính chính thông tin không lâu sau đó.

Mặc dù không biết đây là sự thật hay lời nói dối của DeStRoYeR, nhưng những việc tương tự như này không nên tiếp tục xảy ra trong tương lai thêm lần nào nữa, kể cả ngoài xã hội hay lĩnh vực eSports.

Để lộ cụm từ nhạy cảm khi ăn mừng, tuyển thủ CS:GO bị cộng đồng lên án dữ dội - Ảnh 7.