Điểm mặt những tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng nhất, được hy vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ LMHT Việt Nam năm 2018

Mùa giải 2018 sắp bắt đầu đồng nghĩa với việc những tuyển thủ trẻ và tài năng đang dần dần lên ngôi và thể hiện được "đẳng cấp" của mình trên đấu trường LMHT Việt Nam, hứa hẹn đây sẽ là những tài năng vô cùng xuất chúng trong mùa giải mới này. Chúng ta hãy cùng xem những anh chàng đầy tiềm năng ấy là ai nhé

1. GAM Zeros

Điểm mặt những tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng nhất, được hy vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ LMHT Việt Nam năm 2018

Phạm “Zeros” Minh Lộc – sinh ngày 6/10/2000, dù rất trẻ nhưng thành tích mà Zeros “gặt hái” được là vô cùng đáng nể khi anh đã thi đấu tới 3 mùa giải VCSB và từng giành được một chức vô địch nhưng vì lý do chưa đủ tuổi thi đấu nên Zeros đã không thể góp mặt ở đấu trường chuyên nghiệp. Bên cạnh đó Zeros còn giành được chức vô địch giải đấu Lenovo được tổ chức tại Thái Lan, trong quá khứ anh cũng đã từng thi đấu cho một đội tuyển khá nổi tiếng đó là Xgame. Zeros cũng chính là em trai của xạ thủ Minas - 2 anh em đã cùng nhau nâng chiếc cúp vô địch VCSB vừa rồi trong màu áo của HoF

Với kinh nghiệm thi đấu của mình cùng khả năng có thể sử dụng đa dạng các vị tướng đường trên đặc biệt là những vị tướng gây sát thương như Jayce, Jarvan IV, Camille, Fiora… đã giúp cho Zeros khẳng định được “tên tuổi” ở các giải đấu bán chuyên và trở thành một tuyển thủ thực sự rất tiềm năng được rất nhiều đội tuyển chuyên nghiệp để ý. Chắc chắn đây sẽ là tuyển thủ "đáng gờm" trong mùa giải MDCS tới đây với màu áo mới mang tên GIGABYTE Marines và dưới sự dẫn dắt của HLV Tinikun

2. FAP Slayder

Điểm mặt những tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng nhất, được hy vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ LMHT Việt Nam năm 2018

Nguyễn "Slayder" Linh Vương sinh ngày 22/11/2000. Sau khi rời khỏi eHUB, Slayder đã đầu quân cho đội tuyển FAP thuộc team FAP TV, đây cũng là một đội tuyển sở hữu đa số các tài năng trẻ nhưng đều có kĩ năng vô cùng xuất sắc.

Slayder đã thống trị top 1 máy chủ LMHT Việt Nam trong thời gian dài, tên tuổi của em đã gắn liền với vị tướng Kalista, Xayah,... và đẳng cấp của chàng trai 17 tuổi này đã được khẳng định rõ ràng bởi khả năng sử dụng tướng đa dạng cùng lối đánh hổ báo, khiến cho bất kì ai đối đầu với em cũng phải "nể". Chắc chắn mùa giải tới đây, Slayder sẽ là một trong những tuyển thủ đáng chú ý nhất MDCS 2018

3. GAM Kriss Kyle

Điểm mặt những tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng nhất, được hy vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ LMHT Việt Nam năm 2018

Sau khi rời đội tuyển Headhunters của Indonesia, anh chàng Hữu "Kriss Kyle" Phúc Nguyên đã trở về Việt Nam và được đội tuyển GIGABYTE Marines chiêu mộ. Kriss Kyle sinh ngày 2/8/1999, là cựu tuyển thủ của đội tuyển Next Gen Esports nhưng vì lý do chưa đủ tuổi nên anh chàng này chưa thể ra sân thi đấu được

Khi vừa tròn 17 tuổi thi đấu, Kriss Kyle nhận được lời mời sang Indonesia và cũng góp mặt trong đội hình thi đấu GPL nhưng không để lại quá nhiều ấn tượng. Xa nhà, thi đấu bên nước ngoài, chắc chắn anh chàng 18 tuổi nhưng đầy bản lĩnh này cũng đã học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Với vai trò Đi Rừng trong màu áo mới GIGABYTE Marines, Kriss Kyle sẽ phải thể hiện bản thân rất nhiều nếu tin đồn Levi "bị bán" là có thật. Kriss Kyle cho biết em rất nghiêm khắc với bản thân, luôn luyện tập ở rank Hàn sau mỗi giờ train team, cho thấy động lực và khát khao của anh chàng này vô cùng lớn và hứa hẹn sẽ là một tuyển thủ đầy triển vọng của Việt Nam vào mùa tới.

4. HoF Pake

Huỳnh “Pake” Thanh Hoàng – sinh ngày 11/10/1999, anh chính là đồng đội của Zeros, Youngster và Shaoran đã từng thi đấu cho đội tuyển BinhThanh Gaming – vô địch giải đấu Lenovo được tổ chức tại Thái Lan. Ngoài ra, Pake cũng đã thi đấu vị trí đường giữa cho đội tuyển Cantho Cherry tại giải đấu MDCS Mùa Xuân 2017.

Điểm mặt những tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng nhất, được hy vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ LMHT Việt Nam năm 2018

Những vị tướng “tủ” của Pake cũng là những vị tướng rất được ưa chuộng tại các giải đấu như Syndra, Orianna, Cassiopeia… Đây là cơ hội rất tốt để Pake có thể trở lại giải đấu cấp cao nhất Việt Nam cùng với màu áo của HoF. Anh chàng này đã và đang khẳng định đẳng cấp của mình tại đấu trường VCSB vừa qua, hủy diệt hoàn toàn mọi đối thủ từ Bắc vào Nam, đặc biệt là trận đấu với Hanoi New Star, Azir của Pake đã khiến đội tuyển tới từ thủ đô phải "quỳ xuống" tâm phục, khẩu phục. Càng đánh càng hay, Pake sẽ là tuyển thủ đáng chú ý của HoF trong vòng play-offs sắp tới, cạnh tranh 1 suất lên giải đấu cao nhất quốc nội.

5. UTM CBL

Nguyễn Võ "CBL" Thành Luân - sinh ngày 23/10/1998, đây là anh chàng được mệnh danh là "Madlife Việt Nam", sử dụng vị tướng Thresh vô cùng thành thạo và khiến bất kì ai đối đầu cũng CBL cũng phải khiếp sợ. Trong khi những tuyển thủ từ ngoài Hà Nội liên tục Nam tiến như Levi, Zeroday hay Noway, thì CBL cùng Zin sau khi rời EHU đã đầu quân cho UTM Esports - đội tuyển duy nhất của thủ đô góp mặt trong MDCS 2018 và cũng là niềm hi vọng của LMHT Hà Nội

Điểm mặt những tuyển thủ trẻ đầy tiềm năng nhất, được hy vọng sẽ tỏa sáng rực rỡ LMHT Việt Nam năm 2018

Khẳng định mình với vị trí top 4 MDCS mùa vừa rồi cùng lượt bình chọn vượt trội tại Siêu Sao Đại Chiến. Bỏ xa Syaa, CBL là tuyển thủ trẻ và đầy tài năng mà UTM chiêu mộ được. CBL cho biết mình đang rất tự tin với đội hình hiện tại, đặt mục tiêu rất lớn tại mùa giải tới cùng UTM Esports. Bên cạnh Thresh, CBL còn sở hữu số lượng tướng Hỗ Trợ cực kì đa dạng và liên tục tập luyện ở rank Hàn với mức rank Kim Cương 1 ngấp nghé Cao Thủ. Hi vọng mùa giải tới này, UTM cùng CBL sẽ có một màn "lột xác" tại MDCS 2018, mang về niềm tự hào cho LMHT thủ đô.