Dota 2 nhận hơn 7000 phản hồi tiêu cực trên Steam chỉ trong vài ngày

Vẫn là một lý do muôn thuở liên quan đến số 3 mà chưa bao giờ thấy xuất hiện trong bất kỳ tựa game của ông trùm làng game Gaben Newell

Trong thời gian trước KenhTinGame đã từng đưa tin về việc người dùng Steam đã tiến hành ném đá không thương tiếc Dota 2 vì một lý do có phần không liên quan: Valve không chịu phát hành Dota 2. Mọi chuyện bắt đầu kể từ cuối tháng 8 vừa qua, khi cựu nhân viên của Valve đang tải một bài post dài, được cho là kịch bản định trước dành cho Half-life 2 Episode 3. Điều này khiến cho rất nhiều game thủ yêu thích và gắn bó tuổi thơ với Series Half Life … nổi điên khi chờ mãi mà chẳng thấy xuất hiện bất kỳ thông tin gì về phần tiếp theo của tựa game bắn súng đình đám một thời này cả.

Dota 2 bỗng nhiên trở thành tâm điểm gạch đá của cộng đồng game thủ trên Steam
Dota 2 bỗng nhiên trở thành tâm điểm gạch đá của cộng đồng game thủ trên Steam

Mới đây, Valve đã ra mắt một biểu độ hiển thị đánh giá của người chơi mới và con số phản hồi tiêu cực với Dota 2 trong những ngày cuối tháng 8 khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cụ thể, hơn 7000 bình luận ác ý nhằm vào tựa game con cưng của Valve chỉ trong vòng ít ngày đó. Việc ‘bỏ bom’ đánh giá đang thực sự trở thành một vấn nạn trên Steam khi nhiều người sẵn sàng hùa theo số đông để ném đá không thương tiếc bởi những lý do không liên quan gì đến chất lượng của tựa game đó

Một số bình luận ác ý tiêu biểu nhắm thẳng vào Dota 2
Một số bình luận ác ý tiêu biểu nhắm thẳng vào Dota 2

Half Life 3 sẽ chẳng bao giờ ra mắt chỉ vì tựa game này (Dota 2). Team Fortress 2 cũng chẳng bao giờ có những bản cập nhật chỉ vì tựa game này. CSGO cũng không bao giờ có được 128 tick servers chỉ vì tựa game này.

Thực ra việc Dota 2 bị nhận chỉ trích cũng một phần do Valve quá ưu tiên tựa game này khi liên tục đưa ra những bản cập nhật với nhưng items mới tuyệt đẹp. Mới đây nhất việc Valve quyết định ra mắt một tựa game thể loại card lấy nội dung từ Dota 2 lại một lần nữa khiến không ít game thủ ngứa mắt khi Valve cố tình lờ đi và bỏ rơi các tựa game còn lại. Con số 3 – con số huyền thoại vẫn đang là một cái gì đó chưa thể nào xuất hiện trong bất kỳ tựa game của ông trùm làng game Gaben Newell