Riot đã tăng sức mạnh cho Gragas và lõi nâng cấp Bọ Húc trong bản cập nhật 14.3, qua đó giúp đội hình xoay quanh vị tướng 3 vàng này trở nên hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, những tướng Đấu Sĩ khác như Alistar, Dr Mundo và Kobuko cũng được buff, giúp cho Gragas có thêm nhiều vệ tinh mạnh mẽ.
Chính vì thế, khi thấy lõi Bọ Húc thì cờ thủ có thể dễ dàng lựa chọn xây dựng đội hình xung quanh các tướng nhiều máu này.
Cách xây dựng
Về cơ bản thì đội hình Gragas carry tương tự với đội hình Fiddlesticks Đấu Sĩ. Người chơi sẽ hướng đến khung 6 Đấu Sĩ quen thuộc với dàn tank mạnh mẽ và Fiddlesticks gây Sát Thương theo thời gian. Tuy nhiên khi có Gragas Bọ Húc thì đội hình này có thêm 1 carry uy tín khác để nâng cấp sức mạnh. Do đó, Fiddlesticks không bắt buộc phải có Ấn Đấu Sĩ hay các trang bị tạo tác như Đá Hắc Hóa nữa.

Ở giai đoạn đầu, xây dựng khung cơ bản xung quanh 4 Đấu Sĩ, ưu tiên đánh chuỗi thua nếu có thể vì Gragas và Fiddlesticks cần nhiều trang bị đặc thù.
Bước sang vòng 3-2, lên cấp 6 đúng tiến độ và roll nhẹ nếu cần vài tướng lên 2 sao. Còn không thì đợi đến 3-5 để lên cấp 7 và bắt đầu roll. Ở thời điểm bắt đầu vòng 4-1, cần roll để có ít nhất Fiddle, Morde và Gragas 2 sao, cùng bộ khung 6 Đấu Sĩ. Sau đó bắt đầu reroll để nâng cấp bộ ba tướng 3 vàng này lên 3 sao.
Ở cấp 8, cấp 9 thì Renekton, Kobuko sẽ là những tướng 5 vàng quan trọng để gia tăng sức mạnh đội hình về cuối trận.

Cách xếp đội hình cũng khá quan trọng khi hầu hết Đấu Sĩ là tướng tay ngắn. Do đó, cần xếp Gragas và Fiddlesticks cùng bên với chủ lực đối thủ để tối đa hóa Sát Thương.
Trang bị cần thiết
Gragas: Huyết Kiếm, Quyền Năng, Áo Choàng Thủy Ngân
Fiddlesticks: Quyền Trượng Thiên Sứ x2, Huyết Kiếm/Găng Bảo Thạch.