ĐTCL mùa 14: Preview Tộc Siêu Thú, siêu vũ khí độc đáo bá chủ

Siêu Thú của ĐTCL Mùa 14 sẽ cho người chơi chọn những siêu vũ khí thú vị, bên cạnh đó số lượng tướng lớn cũng là một điểm cộng của Tộc này.

Với chủ đề về một thành phố công nghệ cao đang bị những băng đảng đường phố tranh giành, ĐTCL mùa 14 sẽ giới thiệu 52 tướng mới (1 tướng độc quyền Kobuko), và số lượng Tộc/Hệ mới cũng vô cùng áp đảo.

Như thường lệ chúng ta sẽ cùng bước vào loạt bài tìm hiểu chi tiết từng tướng, Tộc/Hệ hay cơ chế mùa 14 nhé. Trong phạm vi bài viết này chúng ta sẽ preview về Tộc Siêu Thú – một trong những Tộc có cơ chế chọn vũ khí khá độc đáo của mùa 14 và số lượng tướng cũng cực lớn. :

Thông tin của các tướng Siêu Thú bao gồm :

  • Seraphine (1G) – Chuyên Viên
  • Sylas (1G) – Tiên Phong
  • Illaoi (2G) – Can Trường
  • Vayne (2G) – Đồ Tể
  • Yuumi (3G) – A.M.P./Quân Sư
  • Leona (4G) – Tiên Phong
  • Xayah (4G) – Xạ Thủ
  • Aurora (5G) – Cơ Điện

Cơ chế của Siêu Thú :

Tại mỗi mốc kích hoạt, chọn một vũ khí mà một tướng Siêu Thú ngẫu nhiên bắn theo định kỳ trong khi chiến đấu. Tướng Siêu Thú sẽ nhận được Giáp, Kháng Phép và Khuếch Đại Sát Thương.

(3) 10 Giáp và Kháng Phép, 5% Khuếch Đại Sát Thương

(5) 20 Giáp và Kháng Phép, 10% Khuếch Đại Sát Thương

(7) 30 Giáp và Kháng Phép, 15% Khuếch Đại Sát Thương

(10) 100 Giáp và Kháng Phép, 50% Khuếch Đại Sát Thương

Các vũ khí của Siêu Thú :

3 Siêu Thú :

  • Blade-o-rang: Ném 1 cái Blade-o-rang gây sát thương vật lý và có thể bay trở lại, tăng sát thương lên cho mục tiêu đầu tiên trúng phải
  • UwU Blasters: Bắn ra hàng tá đạn gây sát thương vật lý

5 Siêu Thú :

  • Searing Shortbow: Mỗi 5 giây, tướng Siêu Thú ngẫu nhiên bắn ra một mũi tên để lại 1 vùng gây sát thương phép theo thời gian
  • Vortex Glove : Mỗi 5 giây, tướng Siêu Thú ngẫu nhiên bắn ra một quả cầu xuyên thấu gây sát thương phép, giảm sát thương dần cho mỗi kẻ địch trúng chiêu.

7 Siêu Thú :

  • The Annihilator: Mỗi 6 giây, gây sát thương theo phần trăm máu tối đa thành sát thương chuẩn.
  • Tornadoes: Mỗi 6 giây, tạo ra những cơn lốc gây sát thương phép. 

10 Siêu Thú :

  • Cyber City Transit: triệu hồi vài chuyến tàu xuyên qua kẻ địch gây sát thương chuẩn cực khủng
  • Surprise Supply Drop: triệu hồi chiến hạm khổng lồ thả trang bị Ánh Sáng phù hợp xuống cho đồng minh, nếu đồng minh đã có 3 trang bị sẵn – 1 trong số chúng sẽ trở thành trang bị Ánh Sáng.

Lối chơi của Siêu Thú :

Siêu Thú trong ĐTCL mùa 14 khác mùa trước là thay vì dựa vào hạ gục kiếm cộng dồn để mạnh mẽ hơn, thì những tướng trong mùa 14 này cần sống sót càng lâu càng tốt để các siêu vũ khí được sử dụng liên tục lên đối phương (việc có khá nhiều Tộc/Hệ chống chịu trong bộ tướng cũng thể hiện điều này).

Bên cạnh đó, lưu ý là sát thương của siêu vũ khí sẽ không dựa vào chỉ số của tướng Siêu Thú mà nó bắn ra, thay vào đó dựa vào cấp sao của TẤT CẢ Siêu Thú trên bàn và giai đoạn trận đấu. Nên không quan trọng là bạn ghép đồ cho Siêu Thú mà chỉ cố gắng nâng cấp tướng và câu kéo mà thôi.

Quan trọng nhất là trong giai đoạn ban đầu ở 3 Siêu Thú, bạn phải quyết định hướng đi của mình và chọn vũ khí vật lý hay phép thuật phù hợp. Ví dụ nếu định chơi Yuumi reroll thì nên chọn các lựa chọn AP, nếu cho Xayah reroll thì nên chọn các vũ khí AD và lên đồ tương ứng theo đó.

Với 8 tướng Siêu Thú đã nói ở trên, thì chúng ta có vô số cách ghép và đội hình phù hợp tùy vào trang bị trên bàn và vũ khí đã chọn. Nổi bật nhất chính là việc có sẵn Hệ Tiên Phong từ Leona và Sylas, giúp bạn có ngay cho mình một dàn chắn rất ổn trong giai đoạn từ giữa đến cuối game, nếu không thì có thể flex Can Trường theo Illaoi.

Để đạt đến mốc tối thương thì chúng ta sẽ phải cần 2 Ấn và cấp 10 – thứ mà sẽ khó khăn để đạt được trừ khi vẽ ra được Lõi phù hợp. (Ấn Siêu Thú = Xẻng + Nước Mắt).

Các carry chính của đội hình bao gồm Vayne, Xayah (carry vật lý), Yuumi và Aurora (carry phép thuật), trong khi đó Seraphine có thể sử dụng như 1 carry cấp độ thấp trong các đội hình reroll Chuyên Viên.

Về dàn chắn thì như đã nói chúng ta có thể lựa 4 Tiên Phong, tuy vậy Can Trường (ghép với Illaoi) cũng là một lựa chọn không tệ nhưng chúng ta sẽ thiếu slot cho đội hình.

Các tướng Siêu Thú cho đồng đều các chỉ số Giáp/Kháng Phép, Khuếch Đại Sát Thương nên Ấn đều có thể được dùng một cách thoải mái bởi bất kỳ tướng nào khác. Về lối chơi thì Siêu Thú sẽ cần một số trang bị hỗ trợ như trừ giáp/kháng phép (Nỏ Sét, Cung Xanh…) để các siêu vũ khí gây sát thương hiệu quả, bạn cũng cực kỳ linh hoạt khi sát thương không phụ thuộc vào trang bị cho tướng và vị tướng Siêu Thú trải dài đồng đều từ 1 đến 5 vàng nên rất dễ thay tướng.

Một số đội hình tiêu biểu của Siêu Thú :

7 Siêu Thú flex
có 1 Ấn

Và tất nhiên, đội hình tối thượng :

10 Siêu Thú

Một số đội hình mà Siêu Thú chỉ là Tộc flex vào hỗ trợ carry :

3 Siêu Thú 4 Xạ Thủ Tiên Phong
Yuumi reroll
Vayne reroll

Nhìn chung, có lẽ Siêu Thú sẽ giống như Nổi Loạn trong mùa 13 – một đội hình cực kỳ ổn định qua từng phiên bản bởi sức mạnh của nó sẽ không quá phụ thuộc vào bộ tướng trên bàn (trừ việc các tướng cần sống sót), trong lúc người chơi cũng thoải mái flex nó vào các đội hình khác vì bộ tướng dày, dễ sử dụng.