Chẳng có đấu tập công khai, giao hữu với các đội quốc tế và cũng bỏ luôn lịch trình streaming.
Trong những diễn biến rất bất ngờ, Hiệp hội Thể thao Điện tử Hàn Quốc (KeSPA) đã có “pha quay xe” không thể dự đoán trước. Theo thông cáo báo chí phát ra vào chiều tối nay (18/4), KeSPA đã lùi hạn chót chọn sáu tuyển thủ đại diện LMHT Hàn Quốc dự 2022 Asian Games.
Tổ chức này cũng xác nhận hoãn lịch thi đấu với hai đôị quốc tế vào hai ngày 22-23/4. 10 tuyển thủ vẫn sẽ tập trung và tiến hành tập luyện nội bộ để đánh giá lại dựa trên tám tiêu chí. Chốt lại, KeSPA sẽ chỉ công cố thêm thông tin chính thức vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Họ sẽ chỉ tổ chức giao hữu với các đối thủ nước ngoài sau khi hoàn tất quá trình tuyển lọc ĐTQG LMHT Hàn Quốc.
KeSPA không tiết lộ lý do thay đổi vào phút chót dù tất cả tuyển thủ lẫn khán giả đều đang chờ đợi kết quả vào ít ngày tới. Tuy nhiên, nó có thể bắt nguồn từ sức ép của cộng đồng nói chung lẫn fan hâm mộ T1 nói riêng trong 24 giờ qua. Theo đó, Faker đã công khai phàn nàn về lịch trình dày đặc của cá nhân anh trong buổi livestream cá nhân vào hôm qua (17/4) và gọi đây là “những ngày khó khăn nhất”.
“Mình không thể tập trung chơi được. Vẫn phải streaming trong khi có các lịch trình quay quảng cáo thật không hiệu quả tí nào. Theo mình nếu đã quay thì chỉ quay thôi, còn bắt stream thêm ba ca/ngày thì có ý nghĩa gì chứ?! Giờ bắt mình vừa stream vừa luyện tập, làm một mũi tên trúng 2 con nhạn mới hiệu quả sao? Cái lịch trình quái gì vậy nhỉ?!” – đội trưởng T1 chia sẻ.
Việc Faker thể hiện cảm xúc tiêu cực trước đám đông là điều hiếm khi xảy ra từ khi anh ra mắt vào mùa giải 2013. Tình hình hiện tại làm dấy lên nỗi lo về sức khỏe tinh thân của Faker lẫn tập thể T1. T1 vừa vô địch LCK Mùa Xuân 2022 sau khi đả bại Gen.G 3-1 tại trận Chung kết vào hôm 02/4. Ngay sau đó, hầu hết các thành viên đều phải trải qua đợt cách ly bắt buộc kéo dài gần 10 ngày do dương tính với COVID-19.
Theo báo cáo của KMIB, T1 chỉ có khoảng ba ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa trước khi quay lại với guồng quay công việc bởi đều có tên trong danh sách sợ bộ của ĐTQG LMHT Hàn Quốc dự Á Vận Hội Hàng Châu. 10 tuyển thủ được triệu tập tới thành phố Gwangju – cách trụ sở chính của T1 ba tiếng đồng hồ di chuyển bằng đường bộ và một giờ máy bay (theo Google Maps) – từ ngày 17/4 để chuẩn bị cho đợt tập huấn và chọn lọc nhân sự cho ĐTQG.
Một quan chức của KeSPA nói rằng, “Trận đấu tuyển chọn ĐTQG LMHT này được tổ chức tại SVĐ Gwangju bởi nó đáp ứng nhiều tiêu chí.” Theo nhiều báo cáo, PSG Talon và DetonatioN FocusMe – hai đội tuyển đã giành vé dự 2022 Mid-Season Invitational (MSI) – đã được mời tới Gwangju để đấu tập với ĐTQG Hàn Quốc vào hai ngày 22-23/4.
KeSPA thông báo sẽ mở bán vé xem trực tiếp các trận đấu tập này với hai mức giá 30.000 Won (600.000 đồng) và 50.000 Won (1 triệu đồng) – tương đương với trận Chung kết LCK Mùa Xuân 2022. Nhiều fan T1 cho rằng tổ chức chủ quản lẫn KeSPA đang “chèn ép” các tuyển thủ, bắt họ làm việc quá sức vì mục đích lợi nhuận mà không quan tâm tới thực trạng sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Đây có thể là nguyên nhân chính khiến T1 tạm thời hủy bỏ mọi hoạt động streaming của đội tuyển LMHT hay mới nhất là động thái thay đổi đột ngột của KeSPA. “Chúng tôi sẽ nỗ lực cải thiện lịch trình của các tuyển thủ” – một quan chức của T1 cho biết.
T1 sẽ đại diện nước chủ nhà dự MSI 2022 – giải đấu được tổ chức tại Busan từ 10-29/5. Trong khi đó, Á Vận Hội 2022 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Hàng Châu, Trung Quốc.